VOV.VN - Hôm 15/5, chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ công bố kế hoạch và lộ trình cơ bản cho việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân vào cuối tháng này. Động thái này được cho là để thúc đẩy thỏa thuận thượng đỉnh Hàn – Mỹ, trong khi quá trình thương nghị với Mỹ về vấn đề này đang bế tắc.
VOV.VN - Hôm nay 10/5, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc bắt đầu chuyến công du tới Mỹ nhằm thực hiện 2 mục tiêu quan trọng trong khuôn khổ các nỗ lực nâng cao sức mạnh quân sự.
VOV.VN - Sau 6 tháng nắm quyền, tính từ 21/10/2025 đến 21/4/2026, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã thúc đẩy một loạt điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách đối ngoại, đặc biệt theo hướng chủ động hơn về an ninh và tăng cường liên kết chiến lược.
VOV.VN - Trong bối cảnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên liên tục tiến hành các vụ phóng tên lửa, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc khẳng định sẽ tăng cường phối hợp để đối phó.
VOV.VN - Triều Tiên ngày 14/3 phóng loạt tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cũng thảo luận về khả năng nối lại đối thoại với Triều Tiên.
VOV.VN - Trong những ngày gần đây, nổi lên thông tin cho rằng Mỹ đang xúc tiến điều chuyển nhiều khí tài quân sự từ Hàn Quốc sang Trung Đông, gây lo ngại về việc sẽ làm giảm khả năng đối phó với Triều Tiên. Đích thân Tổng thống Hàn Quốc đã phải lên tiếng về vấn đề này.
VOV.VN - Bà Kim Yo Jong, em gái và trợ lý cấp cao của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 10/3 đã chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc vì tiếp tục cuộc tập trận quân sự chung thường niên mang tên “Lá chắn tự do” vào thời điểm nhạy cảm đối với an ninh toàn cầu.
VOV.VN - Đúng như dự đoán của giới quan sát, liên quân Hàn Quốc - Mỹ đã quyết định thu hẹp quy mô cuộc tập trận chung dự kiến bắt đầu từ ngày mai (9/3). Động thái này được cho là có tính đến phản ứng từ phía Triều Tiên.
VOV.VN - Theo các nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, cơ quan này đã quyết định thành lập một nhóm đàm phán với Mỹ về vấn đề tàu ngầm hạt nhân.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/1 đã tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô tô, dược phẩm và gỗ từ Hàn Quốc từ 15% lên 25%, với lý do Quốc hội Hàn Quốc chậm trễ trong việc phê chuẩn thỏa thuận thương mại song phương đạt được giữa hai nước năm ngoái.