VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, các nước trong Liên minh châu Âu (EU) sẽ chịu tổn thất trực tiếp lớn nhất từ việc Ukraine cắt đứt thỏa thuận trung chuyển khí đốt với Nga.
VOV.VN - Việc Ukraine tuyên bố cắt đứt thỏa thuận trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu có thể gây căng thẳng giữa Ukraine với một số nước thành viên EU và NATO trong bối cảnh Ukraine mong muốn sớm được gia nhập 2 tổ chức này.
VOV.VN - Truyền thông Nga dẫn lời Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết Nga sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua Ukraine sau khi thỏa thuận trung chuyển hiện tại hết hạn vào cuối năm 2024.
VOV.VN - Công ty Gazprom PJSC của Nga đã đình chỉ việc cung cấp khí đốt thiên nhiên cho Italy bắt đầu từ ngày 1/10 làm leo thang cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu
VOV.VN - Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, khối lượng khí đốt mà Nga cung cấp cho châu Âu thông qua đường ống tại Ukraine hiện vẫn duy trì ở mức tương tự như trước đây là khoảng 42,4 triệu m3 mỗi ngày.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bãi nhiệm đại sứ Ukraine tại Đức hôm 9/7 cũng như một số đặc phái viên nước ngoài hàng đầu khác, trang web của tổng thống cho biết.
VOV.VN - Ngày 23/5, Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Ba Lan cho biết nước này đã chấm dứt thỏa thuận tiếp nhận khí đốt của Nga qua đường ống Yamal - Châu Âu gần một tháng.
VOV.VN - Chính phủ Litva ngày 2/4 cho biết nước này đã ngừng mọi hoạt động mua khí đốt của Nga.
VOV.VN - Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng khổng lồ E.ON của Đức, ông Leonhard Birnbaum cho biết, tập đoàn này sẽ ngừng mua khí đốt tự nhiên từ các công ty Nga, nhưng không có kế hoạch rút khỏi Dòng chảy phương Bắc 1.
VOV.VN - Nga hôm qua (12/11) lên tiếng xoa dịu châu Âu trước lo ngại sụt giảm nguồn cung khí đốt sau khi Tổng thống Belarus Lukashenko cảnh báo sẽ cắt đứt dòng chảy khí đốt tới khu vực này.