VOV.VN - Muốn đẩy mạnh phát triển khoa học cơ bản cần thay đổi tư duy đầu tư và quản trị nghiên cứu. Việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, chấp nhận rủi ro và xây dựng đội ngũ nhà khoa học mạnh được xem là những điều kiện quan trọng để hình thành hệ sinh thái nghiên cứu có chiều sâu, tạo năng lực tự chủ về tri thức,
VOV.VN - PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, đại học phải trở thành một phần của năng lực quốc gia. Không phải năng lực phụ trợ, mà là năng lực cốt lõi. Một quốc gia có đại học mạnh sẽ có khả năng tạo ra nhân lực tốt hơn, chính sách tốt hơn, công nghệ tốt hơn, doanh nghiệp tốt hơn và năng lực cạnh tranh bền vững hơn.
VOV.VN - Nhằm khơi dậy tinh thần nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong sinh viên, từng bước hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, ngày 13/5, Sở KH&CN Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị “Sáng chế - Động lực đột phá thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức” với sự tham dự của đông đảo sinh viên
VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì hướng dẫn xác định bài toán lớn, công nghệ chiến lược theo tiềm năng, lợi thế của từng bộ, ngành, địa phương; ban hành tiêu chí phân loại sản phẩm công nghệ chiến lược...
VOV.VN - Trong vấn đề phát triển khoa học công nghệ, đại biểu Quốc hội cho rằng, "điểm nghẽn" lớn nhất hiện nay là thiếu lực lượng nhân lực có khả năng tạo ra đột phá thực chất. Do đó, cần thay đổi cách tiếp cận đào tạo, không đào tạo đại trà mà tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt làm chủ công nghệ.
VOV.VN - Ngày 15/4, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tới thăm, làm việc với Ban quản lý Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn.
VOV.VN - Chiều 28/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo.
VOV.VN - Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, trí thức và kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản kỳ vọng Quốc hội khóa mới có chính sách thu hút trí thức kiều bào, phát triển khoa học công nghệ Việt Nam.
VOV.VN - Theo Kế hoạch hành động số 20-KH/BCĐ57 ngày 19/1/2026 của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy, Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai với 110 chỉ tiêu, 203 nhiệm vụ và 31 dự án trọng điểm, hướng tới tạo nền tảng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
VOV.VN - Khoa học – Công nghệ và đổi mới sáng tạo đang được Đà Nẵng xác định là động lực then chốt để tạo đột phá trong giai đoạn phát triển mới.