VOV.VN - Chiều 31/3, tại Hà Nội, Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là dấu mốc quan trọng, hoàn thiện cơ sở pháp lý và mở ra giai đoạn tổ chức triển khai quy hoạch ngành quốc gia trên phạm vi cả nước.
VOV.VN - TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Trong Dự thảo Quy hoạch này, Hà Nội đưa ra nhiều giải pháp nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo giữa các hệ thống quy hoạch hiện hành, đồng thời tạo lập cơ sở pháp lý thống nhất cho phát triển dài hạn.
VOV.VN - HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, đặt mục tiêu phát triển thành đô thị toàn cầu, thu nhập bình quân đạt 95.000 USD vào năm 2065.
VOV.VN - Tọa đàm “Luật Thủ đô (sửa đổi)” mở ra kỳ vọng về hành lang pháp lý mới, tạo động lực để Hà Nội bứt phá phát triển. Dự thảo luật hướng tới phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hoàn thiện cơ chế đặc thù, tháo gỡ điểm nghẽn và kiến tạo nền tảng cho đô thị thông minh, hiện đại, bền vững.
VOV.VN - Đầu năm 2024, TP Hà Nội triển khai tuyến đường dành riêng cho xe đạp chạy dọc theo ven sông Tô Lịch với mục tiêu thúc đẩy người dân sử dụng phương tiện xanh, bảo vệ môi trường... Tuy nhiên, từ khi đi vào khai thác, dự án không phát huy được hiệu quả như kỳ vọng.
VOV.VN - Trong quy hoạch 100 năm, Hà Nội định hướng cải tạo, tái thiết chung cư cũ theo cách làm đồng bộ, thay vì xử lý manh mún từng dự án. Đây không chỉ là giải pháp thay thế các công trình xuống cấp mà còn là bước đi quan trọng nhằm giảm tải nội đô và nâng cao chất lượng sống người dân.
VOV.VN - Hà Nội đang lấy ý kiến quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, với định hướng bảo tồn lõi phố cổ và mở rộng không gian quanh Hồ Gươm. Tuy nhiên, giữa áp lực đô thị hóa ngày càng lớn, bài toán dung hòa giữa gìn giữ di sản và phát triển hiện đại vẫn là thách thức không dễ giải.
VOV.VN - Chiều 14/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Hà Nội, tiếp tục cho ý kiến, góp ý về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội
VOV.VN - Bước sang năm 2026, bất động sản Việt Nam trải qua cuộc “thanh lọc” mạnh mẽ để bước vào chu kỳ phát triển thực chất và bền vững hơn. Dù lãi suất cho vay chạm ngưỡng 14% tạo áp lực lớn lên dòng tiền, nền tảng vĩ mô ổn định đang tạo bệ phóng mới cho phân khúc nhà ở thực và nhà đầu tư dài hạn.
VOV.VN - Quy hoạch định hướng Thủ đô phát triển với 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn, các đô thị vệ tinh và các thị trấn được phân cách bằng hành lang xanh, rừng, vành đai xanh, nêm xanh, sông, hồ, liên kết bằng hệ thống giao thông vành đai, hướng tâm; kết hợp 9 trục động lực, với các vành đai, hành lang kinh tế.