VOV.VN - Trước tình hình nhiệt độ tăng cao ở nhiều khu vực trên cả nước, Cục Khí tượng Ấn Độ đã đưa ra các cảnh báo chi tiết về đợt nắng nóng, đồng thời nhận định tình hình có thể tiếp tục xấu đi tại nhiều vùng trong những ngày tới.
VOV.VN - Thói quen tắm ngay sau khi đi nắng về trong thời tiết nắng nóng tại TP.HCM có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, thậm chí dẫn đến nhồi máu não do sốc nhiệt và rối loạn tuần hoàn.
VOV.VN - Khi nhiệt độ ngoài trời liên tục duy trì ở mức cao, nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở nhóm lao động ngoài trời, tài xế...
VOV.VN - Chiều 12/4, nắng nóng xảy ra trên diện rộng cả nước, riêng khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40°C. Dự báo trong 1–2 ngày tới, tình trạng này tiếp diễn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng sức khỏe người dân.
VOV.VN - Ngày 11/4, nhiều khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng ghi nhận nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40°C. Dự báo trong 1-2 ngày tới, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, sốc nhiệt và ảnh hưởng sức khỏe người dân.
VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.
VOV.VN - Chiều 8/4, nhiều khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng ghi nhận nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40°C. Dự báo trong 1-2 ngày tới, nắng nóng tiếp tục gia tăng trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng sức khỏe người dân.
VOV.VN - Chuyên gia nhận định, từ 7/4, nắng nóng sẽ tiếp tục mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ. Đợt nắng nóng lần này được nhận định có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới với cường độ mạnh.
VOV.VN - Theo ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia , đợt nắng nóng năm nay ở miền Bắc đến sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng 10-15 ngày. Điều này cho thấy biến đổi thời tiết đang diễn biến khá phức tạp.
VOV.VN - Đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026 được dự báo sẽ xuất hiện sớm từ cuối tháng 3, với nhiệt độ có nơi vượt 38 độ C tại Bắc Bộ và Trung Bộ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.