VOV.VN - Hiệp hội ô tô Mỹ (AAA) hôm nay (18/3) cho biết, giá xăng tại Mỹ đã đạt mức 3,79 USD/gallon (tương đương 1 USD/lít), là mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2023.
VOV.VN - Chỉ với một mẫu gốc, các cơ sở gia công có thể tạo ra mỹ phẩm “na ná” hàng ngoại với chi phí sản xuất chỉ vài chục nghìn đồng/sản phẩm rồi bán ra thị trường với giá tiền triệu. Khoảng chênh lệch khổng lồ ấy phơi bày cách mỹ phẩm nhái sinh sôi khi những lỗ hổng quản lý chưa được siết chặt.
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đồng ý cho Trung Quốc tiếp tục mua dầu thô của Venezuela, nhưng với điều kiện mua theo giá thị trường thay vì mức giá thấp hơn đáng kể như trước đây.
VOV.VN - Theo Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), ngày 31/12/2025, Tổng thống Donald Trump đã ký Tuyên bố điều chỉnh chính sách thuế nhập khẩu đối với gỗ, gỗ xẻ và các sản phẩm phái sinh từ gỗ vào Hoa Kỳ theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962.
VOV.VN - Mỹ là một thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam. Hiện nay, theo các chuyên gia, quan điểm của Mỹ với các đối tác thương mại, trong đó có Việt Nam, đã thay đổi và khó dự đoán tương lai. Doanh nghiệp Việt hiện chủ yếu quan tâm thuế đối ứng nhưng còn nhiều vấn đề khác cần lưu ý đối với thị trường Mỹ.
VOV.VN - Dù duy trì đà tăng trưởng trong 10 tháng năm 2025, xuất khẩu thủy sản (đặc biệt là cá nước ngọt) sang Mỹ được dự báo sẽ gặp khó khăn do các rào cản thương mại phức tạp.
VOV.VN - Chiều 8/10, tại họp báo thường kỳ, Bộ Công Thương cho biết đã có kết quả ban đầu về việc điều tra, xác minh đơn tố cáo liên quan đến hoạt động bán hàng online của bà Chu Thanh Huyền.
VOV.VN - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2025 đạt 680,6 tỷ USD, xuất siêu 16,8 tỷ USD cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ của thương mại Việt Nam. Nhiều nhóm hàng đạt kết quả ấn tượng, với 32 mặt hàng vượt mốc 1 tỷ USD.
VOV.VN - Chính phủ Thái Lan cho biết, tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan của Mỹ. Chính phủ nước này cho hay đã giúp nhiều doanh nghiệp tiếp cận các thị trường mới, và tạo ra nguồn thu hơn 90 triệu USD thời gian qua.
VOV.VN - Ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cải tổ chương trình thị thực H-1B dành cho lao động nhập cư vào Mỹ. Theo đó, lệ phí thị thực sẽ tăng mạnh lên tới 100.000 USD. Thay đổi này được dự báo sẽ tác động lớn tới các lao động Ấn Độ tại Mỹ, nhóm có số lượng đông đảo.