VOV.VN - Liên quan đến những đồn đoán về việc Nhật Bản đã đưa ra một số cam kết liên quan đến việc đảm bảo an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz trong cuộc hội đàm thượng đỉnh Nhật - Mỹ vừa diễn ra, Chính phủ Nhật Bản đã lên tiếng phủ nhận.
VOV.VN - 19h tối ngày 6/3, theo giờ địa phương, tại Tokyo đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Thủ tướng nước chủ nhà Takaichi Sanae và Thủ tướng Canada Mark Carney đang ở thăm Nhật Bản. Tại đây, 2 bên đạt đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng.
VOV.VN - Vào lúc 22h15 đêm nay 28/2 theo giờ địa phương, tức 20h15 giờ Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp liên quan đến việc Mỹ và Israel tấn công Iran.
VOV.VN - Ngày 20/2, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có bài phát biểu quan trọng về những chính sách ưu tiên của nước này tại phiên họp của Quốc hội, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc triển khai “Chính sách tài khóa chủ động và có trách nhiệm”.
VOV.VN - Tối 31/1 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Anh Keir Starmer tại Tokyo. Hai bên đã xác nhận tăng cường hợp tác trên hàng loạt các vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm.
VOV.VN - Việc Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thông báo kế hoạch giải tán Hạ viện để bầu cử sớm đã khiến chính trường Nhật Bản nóng lên từng giờ với nhiều phản ứng trái chiều nhau từ các chính đảng.
VOV.VN - Vào sáng 16/01 (theo giờ địa phương), đảng Dân chủ lập hiến đối lập lớn nhất Nhật Bản (CDPJ) và đảng Công Minh đã chính thức sáp nhập và thành lập đảng mới lấy tên gọi “Liên minh Cải cách Trung dung”.
VOV.VN - Bắt đầu từ sáng nay 11/01, trong chính giới Nhật Bản, bao gồm cả nội bộ đảng cầm quyền Tự do Dân chủ (LDP), rộ lên những nhận định và đồn đoán về việc Thủ tướng nước này sẽ giải tán Hạ viện ngay trong kỳ họp Quốc hội đầu tiên của năm 2026.
VOV.VN - CHDCND Triều Tiên đã lên tiếng phản đối tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae về khả năng xem xét sửa đổi “Ba nguyên tắc phi hạt nhân” của nước này.
VOV.VN - Nhật Bản dự kiến sẽ dành khoảng 9.000 tỷ yên (tương đương khoảng 60 tỷ USD) cho chi tiêu quốc phòng trong ngân sách tài khóa năm 2026 sắp tới. Đây là mức cao kỷ lục để Nhật Bản hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực phòng thủ và khả năng phản công.