VOV.VN - Chiều nay (6/4/2026), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew.
VOV.VN - Chiều 24/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam đã tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew nhằm trao đổi về hợp tác ASEAN - Anh và quan hệ song phương Việt Nam - Anh.
VOV.VN - Ngày 5/3, Vương quốc Anh đã quyết định điều thêm các tiêm kích Eurofighter Typhoon tới Qatar, đồng thời triển khai trực thăng quân sự tới quần đảo Síp nhằm củng cố năng lực phòng thủ và bảo vệ các căn cứ chiến lược của nước này.
VOV.VN - Ngày 25/2, Chính phủ Vương quốc Anh cho biết một quy định nhập cảnh mới sẽ chính thức được áp dụng rộng rãi, yêu cầu du khách từ 85 quốc gia vốn đang được miễn thị thực, bao gồm cả công dân Pháp và các nước Liên minh châu Âu (EU), phải có giấy phép du lịch điện tử trước khi đặt chân tới quốc gia này.
VOV.VN - Nhân kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Đối thoại với ASEAN, ngày 25/02 tại Jakarta Phái đoàn Vương quốc Anh tại ASEAN đã tổ chức Hội thảo Chương trình Hành động Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (WPS) của ASEAN.
VOV.VN - Ngày 12/2, các Bộ trưởng Quốc phòng NATO nhóm họp để thảo luận về các cam kết viện trợ quân sự mới cho Ukraine, trong bối cảnh cuộc xung đột tại quốc gia này chính thức bước sang năm thứ 5.
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 27/1 đã ra thông báo chính thức về chuyến thăm của Thủ tướng Anh, khẳng định Bắc Kinh muốn tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác thiết thực với London.
VOV.VN - Đại sứ Anh Iain Frew đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Việt Nam, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng các quyết sách về chuyển đổi số và tăng trưởng xanh sẽ tạo thêm pnhiều cơ hội bứt phá, giúp nâng tầm vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
VOV.VN - Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Anh vào cuối tháng 10/2025 đã đánh dấu một cột mốc lịch sử: Nâng cấp quan hệ song phương lên "Đối tác Chiến lược Toàn diện".
VOV.VN - Việc sử dụng tài sản của người tị nạn để trang trải chi phí có thể trở thành biện pháp răn đe, khiến họ do dự khi lựa chọn Vương quốc Anh làm điểm đến, một quan chức thuộc Bộ Nội vụ Anh cho biết.