Đề nghị trình Quốc hội xem xét 3 luật do Bộ Công an soạn thảo tại kỳ họp thứ 5

VOV.VN - Sáng nay (30/3), Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 13, cho ý kiến vào điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Tại phiên họp, Chính phủ đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2023 đối với các dự án luật. Cụ thể, bổ sung vào Chương trình Kỳ họp thứ 5 đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Cho ý kiến đối với 5 dự án: Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật Đường bộ; Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bổ sung vào Chương trình Kỳ họp thứ 6 trình Quốc hội cho ý kiến đối với với 3 dự án Luật: Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản và Luật Thủ đô (sửa đổi).

Với Chương trình năm 2024, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại biểu Quốc hội đề nghị đưa vào Chương trình 18 dự án luật.

Liên quan đến dự án Luật Công đoàn (sửa đổi), ông Ngọ Duy Hiểu - Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, các quy định rõ hơn, cụ thể hơn về tính công khai, minh bạch về tài chính công đoàn; đảm bảo tính phù hợp với định hướng cho hoạt động tổ chức công đoàn.

Dự luật bổ sung quyền gia nhập công đoàn Việt Nam của tổ chức, người lao độn; bổ sung về những hành vi bị cấm, các vấn đề liên quan đến quyền, trách nhiệm của các cấp công đoàn và điều kiện đảm bảo điều kiện hoạt động của công đoàn.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị đưa dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) vào chương trình vì chuẩn bị từ năm 2018, nhưng vì nhiều lý do chưa thực hiện được. Đến nay đã có Nghị quyết của Trung ương về vấn đề công đoàn cho nên đề nghị đưa vào chương trình và Tổng Liên đoàn tiếp thu dự án theo đúng tiến độ là trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 và thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Ủy ban Pháp luật cũng đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan đã rất khẩn trương triển khai công tác rà soát, nghiên cứu, xây dựng hồ sơ các dự án luật để đề xuất đưa vào Chương trình; đánh giá cao cố gắng, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong thực hiện quyền trình đề nghị xây dựng dự án luật. Đồng thời đề nghị xây dựng các dự án luật đáp ứng yêu cầu quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nội dung bám sát các định hướng, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Luật Đấu thầu cần bổ sung gì thì đề xuất ngay, tránh ấn nút mới bảo còn vướng”
“Luật Đấu thầu cần bổ sung gì thì đề xuất ngay, tránh ấn nút mới bảo còn vướng”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý điều này và đề nghị Bộ Y tế phối hợp với cơ quan soạn thảo, thẩm tra rà soát kỹ dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) để giải quyết các vướng mắc.

“Luật Đấu thầu cần bổ sung gì thì đề xuất ngay, tránh ấn nút mới bảo còn vướng”

“Luật Đấu thầu cần bổ sung gì thì đề xuất ngay, tránh ấn nút mới bảo còn vướng”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý điều này và đề nghị Bộ Y tế phối hợp với cơ quan soạn thảo, thẩm tra rà soát kỹ dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) để giải quyết các vướng mắc.

Hà Nội sẽ trình Quốc hội Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào tháng 5/2024
Hà Nội sẽ trình Quốc hội Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào tháng 5/2024

VOV.VN -Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp (cơ quan chủ trì xây dựng Luật) triển khai theo quy trình xây dựng 14 nội dung hoạt động chính, trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 7 vào tháng 5/2024.

Hà Nội sẽ trình Quốc hội Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào tháng 5/2024

Hà Nội sẽ trình Quốc hội Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào tháng 5/2024

VOV.VN -Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp (cơ quan chủ trì xây dựng Luật) triển khai theo quy trình xây dựng 14 nội dung hoạt động chính, trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 7 vào tháng 5/2024.

Quốc hội thảo luận Luật Giá: Rõ ràng để tránh “công an vào cuộc hỏi sao mua đắt"
Quốc hội thảo luận Luật Giá: Rõ ràng để tránh “công an vào cuộc hỏi sao mua đắt"

VOV.VN - Cho rằng có những mặt hàng cần sự điều tiết của Nhà nước, nhưng đại biểu Quốc hội đề nghị cần xây dựng những đề xuất rõ ràng, tránh việc chỉ căn cứ vào kê khai giá rồi sau này không có căn cứ để nói đắt hay rẻ.

Quốc hội thảo luận Luật Giá: Rõ ràng để tránh “công an vào cuộc hỏi sao mua đắt"

Quốc hội thảo luận Luật Giá: Rõ ràng để tránh “công an vào cuộc hỏi sao mua đắt"

VOV.VN - Cho rằng có những mặt hàng cần sự điều tiết của Nhà nước, nhưng đại biểu Quốc hội đề nghị cần xây dựng những đề xuất rõ ràng, tránh việc chỉ căn cứ vào kê khai giá rồi sau này không có căn cứ để nói đắt hay rẻ.