Người khiếm thị đầu tiên tại châu Á chinh phục đỉnh Everest

VOV.VN - Ông Trương Hồng (Zhang Hong), 46 tuổi, người Trung Quốc, đã leo lên đỉnh núi Everest từ phía Nepal, trở thành người đàn ông khiếm thị đầu tiên tại châu Á và là người khiếm thị thứ ba trên thế giới chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới.

Ông Trương Hồng đã hoàn tất hành trình lên ngọn núi cao 8.849 mét cùng với ba người hướng dẫn vào  ngày 24/5 và đã trở lại điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình chinh phục đỉnh Everest ngày 27/5 vừa qua.

Trả lời phỏng vấn báo giới, nhà leo núi Trương Hồng cho biết: “Dù bạn khuyết tật hay bình thường, dù bạn mất thị lực hay không có chân hoặc tay, miễn là có quyết tâm mạnh mẽ, bạn luôn có thể hoàn thành một việc mà người khác không thể làm được”.

Ông Trương Hồng thừa nhận bản thân cảm thấy rất sợ khi không thể nhìn thấy đường đi và đôi khi bị ngã do không thể tìm được trọng tâm. Tuy nhiên, ông luôn tự nhủ dù khó khăn đến mấy cũng phải đối diện với thách thức, hiểm nguy bởi đây là ý nghĩa của bộ môn leo núi. 

Nepal đã mở lại các đường lên núi Everest vào tháng 4 vừa qua sau khi đóng cửa vào năm ngoái do đại dịch Covid-19.

Trong những ngày qua, nhiều kỷ lục được lập tại đỉnh Everest. Ngày 23/5, Arthur Muir, 75 tuổi, một luật sư đã nghỉ hưu sống tại Chicago, đã trở thành người Mỹ cao tuổi nhất lên tới đỉnh Everest. Tăng Di Hồng (Tsang Yin-Hung), 45 tuổi, một cựu giáo viên đến từ Hong Kong (Trung Quốc), đã trở thành người phụ nữ nhanh nhất leo lên đỉnh Everest với thời gian 25 giờ 50 phút. Thông thường, những người leo núi phải mất vài ngày mới leo lên đến đỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc dừng hoạt động leo núi trên đỉnh Everest vì Covid-19
Trung Quốc dừng hoạt động leo núi trên đỉnh Everest vì Covid-19

VOV.VN - Do tình hình dịch Covid-19 ngày càng nghiêm trọng, Trung Quốc đã quyết định dừng các hoạt động leo núi bên sườn phía Bắc của đỉnh Everest. Hiện chưa rõ liệu nước này có tiếp tục thiết lập dải phân cách trên nóc nhà thế giới nữa hay không.

Trung Quốc dừng hoạt động leo núi trên đỉnh Everest vì Covid-19

Trung Quốc dừng hoạt động leo núi trên đỉnh Everest vì Covid-19

VOV.VN - Do tình hình dịch Covid-19 ngày càng nghiêm trọng, Trung Quốc đã quyết định dừng các hoạt động leo núi bên sườn phía Bắc của đỉnh Everest. Hiện chưa rõ liệu nước này có tiếp tục thiết lập dải phân cách trên nóc nhà thế giới nữa hay không.

Trung Quốc dựng “dải phân cách” trên đỉnh Everest để ngăn Covid-19 từ Nepal
Trung Quốc dựng “dải phân cách” trên đỉnh Everest để ngăn Covid-19 từ Nepal

VOV.VN - Hãng tin Reuters vừa đưa tin, Trung Quốc sẽ thiết lập một “dải phân cách” trên đỉnh núi cao nhất thế giới Everest để ngăn nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 qua tiếp xúc giữa các nhà leo núi từ Nepal với những người thám hiểm xuất phát từ Tây Tạng.

Trung Quốc dựng “dải phân cách” trên đỉnh Everest để ngăn Covid-19 từ Nepal

Trung Quốc dựng “dải phân cách” trên đỉnh Everest để ngăn Covid-19 từ Nepal

VOV.VN - Hãng tin Reuters vừa đưa tin, Trung Quốc sẽ thiết lập một “dải phân cách” trên đỉnh núi cao nhất thế giới Everest để ngăn nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 qua tiếp xúc giữa các nhà leo núi từ Nepal với những người thám hiểm xuất phát từ Tây Tạng.

Đại dịch Covid-19 đã lây lan đến đỉnh Everest
Đại dịch Covid-19 đã lây lan đến đỉnh Everest

VOV.VN - Trên đường chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới Everest, một nhà leo núi người Na Uy đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đại dịch Covid-19 đã lây lan đến đỉnh Everest

Đại dịch Covid-19 đã lây lan đến đỉnh Everest

VOV.VN - Trên đường chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới Everest, một nhà leo núi người Na Uy đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.