Trung Quốc trấn áp tin đồn trên mạng và đóng hơn 21.000 tài khoản bất hợp pháp

VOV.VN - Cơ quan công an của Trung Quốc đã phát động một chiến dịch đặc biệt để chấn chỉnh những tin đồn trực tuyến, đóng cửa hơn 21.000 tài khoản vi phạm pháp luật, đồng thời xóa bỏ hơn 705.000 tin đồn thất thiệt trên mạng.

Theo bản tin của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Bộ Công an Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 21/7 để thông báo về tình hình và hiệu quả của chiến dịch đặc biệt chống lại tin đồn trên Internet.

Trong chiến dịch đặc biệt kéo dài 100 ngày, các cơ quan công an đã tiếp nhận và điều tra hơn 2300 vụ việc, chấn chỉnh gần 8.000 doanh nghiệp nền tảng Internet, đóng hơn 21.000 tài khoản bất hợp pháp và xóa gần 705.000 tin đồn trên mạng.

Kể từ khi triển khai chiến dịch đặc biệt vào tháng 4 năm nay, các cơ quan Công an Trung Quốc đã thực hiện 4 biện pháp để đối phó với tình trạng hỗn loạn của tin đồn trực tuyến bằng cách trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật lợi dụng các vụ án “nóng”, tạo tin đồn thất thiệt, trấn áp các băng nhóm tội phạm theo quy định của pháp luật, tăng cường quản lý toàn diện nguồn gốc của các trang web và nền tảng, đồng thời vạch trần các vụ việc điển hình nhằm tăng cường giáo dục pháp luật.

Chính ủy Cục Bảo vệ An ninh mạng thuộc Bộ Công an Trung Quốc Tôn Kình Phong cho biết, Cơ quan Công an đã phân loại, phân cấp theo quy định của pháp luật và trừng trị nghiêm những người lập kế hoạch, tổ chức và những người thực hiện chính trong việc lợi dụng vụ án “nóng”, tạo tin đồn có tổ chức.

Trong quá trình thực hiện chiến dịch đặc biệt, tổng số vụ án đã được điều tra, xử lý hơn 500 vụ, chiếm khoảng 21% tổng số vụ, hơn 620 nghi phạm bị bắt giữ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin tặc đột nhập email của Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc
Tin tặc đột nhập email của Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

VOV.VN - Tờ Wall Street Journal ngày 21/7 đưa tin, các tin tặc có liên hệ với Trung Quốc đã truy cập vào tài khoản email của Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns – trong vụ việc được cho là đã xâm phạm ít nhất hàng trăm nghìn email cá nhân của nhân viên chính phủ Mỹ.

Tin tặc đột nhập email của Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

Tin tặc đột nhập email của Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

VOV.VN - Tờ Wall Street Journal ngày 21/7 đưa tin, các tin tặc có liên hệ với Trung Quốc đã truy cập vào tài khoản email của Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns – trong vụ việc được cho là đã xâm phạm ít nhất hàng trăm nghìn email cá nhân của nhân viên chính phủ Mỹ.

MXH Trung Quốc ngưỡng mộ sự dẻo dai của cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger
MXH Trung Quốc ngưỡng mộ sự dẻo dai của cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger

VOV.VN - Trên các mạng xã hội của Trung Quốc, người dân nước này bày tỏ sự ngạc nhiên cao độ trước sự dẻo dai của cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger khi ở độ tuổi 100 bay sang Trung Quốc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phú.

MXH Trung Quốc ngưỡng mộ sự dẻo dai của cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger

MXH Trung Quốc ngưỡng mộ sự dẻo dai của cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger

VOV.VN - Trên các mạng xã hội của Trung Quốc, người dân nước này bày tỏ sự ngạc nhiên cao độ trước sự dẻo dai của cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger khi ở độ tuổi 100 bay sang Trung Quốc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phú.

Trung Quốc bùng nổ "hôn nhân một ngày" chỉ với 12 triệu đồng
Trung Quốc bùng nổ "hôn nhân một ngày" chỉ với 12 triệu đồng

VOV.VN - Đàn ông vùng nông thôn nghèo Trung Quốc nếu không lấy được vợ sẽ thuê ‘diễn viên' tổ chức đám cưới giả với mong muốn có được cuộc sống êm ấm ở thế giới bên kia.

Trung Quốc bùng nổ "hôn nhân một ngày" chỉ với 12 triệu đồng

Trung Quốc bùng nổ "hôn nhân một ngày" chỉ với 12 triệu đồng

VOV.VN - Đàn ông vùng nông thôn nghèo Trung Quốc nếu không lấy được vợ sẽ thuê ‘diễn viên' tổ chức đám cưới giả với mong muốn có được cuộc sống êm ấm ở thế giới bên kia.