Ngoại trưởng Ấn Độ, Israel, Mỹ và UAE thảo luận các dự án hạ tầng chung

VOV.VN - Ngoại trưởng 4 nước gồm Ấn Độ, Israel, Mỹ và UAE đã có cuộc họp trực tuyến đầu tiên bàn về các dự án phát triển hạ tầng chung trong các lĩnh vực giao thông, công nghệ, an ninh hàng hải và thương mại.

Ngoại trưởng 4 nước gồm Ấn Độ, Israel, Mỹ và UAE ngày 18/10 đã có cuộc họp trực tuyến đầu tiên bàn về các dự án phát triển hạ tầng chung trong các lĩnh vực giao thông, công nghệ, an ninh hàng hải và thương mại.

Cuộc họp có sự tham gia của Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar, Ngoại trưởng Israel Yair Lapid, Ngoại trưởng UAE Abdullah bin Zayed Al Nahyan và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken.

Cuộc họp được tổ chức theo sáng kiến của Ngoại trưởng Israel đưa ra trong chuyến thăm Mỹ mới đây. Ông Lapid cho rằng 4 quốc gia có thể tạo ra một tập hợp với các năng lực, kiến thức và kinh nghiệm độc đáo đủ để thiết lập một mạng lưới.

Theo bộ Ngoại giao Israel, 4 nước cũng quyết định thiết lập một diễn đàn quốc tế về hợp tác kinh tế. Kết thúc cuộc họp, các bộ trưởng Ngoại giao 4 nước cho biết sẽ chỉ định các chuyên gia cấp cao vào nhóm làm việc chung nhằm hình thành các khả năng hợp tác trong các lĩnh vực đã nêu. Ấn Độ, Israel, UAE và Mỹ dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng của nhóm trong thời gian tới tại Dubai, bên lề hội chợ triển lãm quốc tế Dubai Expo 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ - Anh tổ chức đối thoại hàng hải, bàn hợp tác tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Ấn Độ - Anh tổ chức đối thoại hàng hải, bàn hợp tác tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Ấn Độ và Anh vừa tổ chức cuộc đối thoại hàng hải song phương đầu tiên để thảo luận việc hợp tác trong lĩnh vực biển, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, việc hợp tác khu vực và đa phương.

Ấn Độ - Anh tổ chức đối thoại hàng hải, bàn hợp tác tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Ấn Độ - Anh tổ chức đối thoại hàng hải, bàn hợp tác tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Ấn Độ và Anh vừa tổ chức cuộc đối thoại hàng hải song phương đầu tiên để thảo luận việc hợp tác trong lĩnh vực biển, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, việc hợp tác khu vực và đa phương.

Israel lập căn cứ bí mật theo dõi các hoạt động hạt nhân của Iran?
Israel lập căn cứ bí mật theo dõi các hoạt động hạt nhân của Iran?

VOV.VN - Trang tin Walla ngày 16/10 cho biết, quân đội Israel đã thiết lập một căn cứ phân tích và tình báo nhằm theo dõi các hoạt động của Iran, đặc biệt liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.

Israel lập căn cứ bí mật theo dõi các hoạt động hạt nhân của Iran?

Israel lập căn cứ bí mật theo dõi các hoạt động hạt nhân của Iran?

VOV.VN - Trang tin Walla ngày 16/10 cho biết, quân đội Israel đã thiết lập một căn cứ phân tích và tình báo nhằm theo dõi các hoạt động của Iran, đặc biệt liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.

Mỹ hy vọng Thỏa thuận Abraham sẽ giúp giải quyết vấn đề Israel - Palestine
Mỹ hy vọng Thỏa thuận Abraham sẽ giúp giải quyết vấn đề Israel - Palestine

VOV.VN - Mỹ hiện đang nỗ lực mở rộng các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia A-rập được biết đến với tên gọi Thỏa thuận Abraham. Mỹ hy vọng điều này sẽ góp phần giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Mỹ hy vọng Thỏa thuận Abraham sẽ giúp giải quyết vấn đề Israel - Palestine

Mỹ hy vọng Thỏa thuận Abraham sẽ giúp giải quyết vấn đề Israel - Palestine

VOV.VN - Mỹ hiện đang nỗ lực mở rộng các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia A-rập được biết đến với tên gọi Thỏa thuận Abraham. Mỹ hy vọng điều này sẽ góp phần giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.