Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn tại Mỹ

Các nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam phô diễn tài năng trước công chúng Mỹ, tại nhà hát Carnegie (New York).  

Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam sẽ thực hiện chương trình lưu diễn lịch sử: hoà nhạc lưu diễn tại Nhà hát Carnegie Hall, New York lúc 14h ngày 23/10 và 20h ngày 24/10 tại Nhà hát Symphony Hall, Boston (Mỹ). Trước khi lên đường sang Mỹ biểu diễn, Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam vừa có buổi diễn báo cáo tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả Thủ đô.

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Nhật Bản Honna Tetsuji, nghệ sĩ violin Lê Hoài Nam cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam trình diễn bản hoà tấu “Thăng Long” của nhạc sỹ Đàm Linh (1932-2011) viết dành cho violin và dàn nhạc. Đây là tác phẩm mang đậm âm hưởng âm nhạc dân gian Việt Nam, kết hợp với ngôn ngữ hiện đại làm nổi bật sự huyền bí của văn hóa phương Đông. Khán giả còn đặc biệt thấy thú vị với hai tác phẩm mang đạm âm hưởng nhạc dân tộc Việt Nam, đó là 2 bản dân ca Trống cơm và Lý hoài nam do NSƯT Ngô Hoàng Quân chuyển soạn cho dàn nhạc dây.

Về phần âm nhạc phương Tây, khán giả được thưởng thức bản “Adagio” cho dàn dây nổi tiếng của nhạc sĩ người Hoa Kỳ - Samuel Barber. Tác phẩm này đã trở thành khúc tưởng niệm nổi tiếng ở nhiều nước trên thế giới. Tiếp đó là Bản giao hưởng số 8 nổi tiếng của nhà soạn nhạc người Czech - Antonin Dvorak.

Trong chuyến lưu diễn sang Mỹ lần này, chiều 23/10, lần đầu tiên, các nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam phô diễn tài năng trước công chúng Mỹ, tại nhà hát Carnegie (New York). Đây là một trong số nhà hát lớn nhất thế giới và chỉ cho phép các dàn nhạc có đẳng cấp nhất định được biểu diễn tại đây.  Không ít người gọi đây là chuyến lưu diễn lịch sử của khí nhạc Việt Nam.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Phó giám đốc Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cho rằng, với chuyến lưu diễn mang ý nghĩa lịch sử này, dàn nhạc cũng mang một sứ mệnh lớn: “Đây là cơ hội để quảng bá nền văn hóa nghệ thuật nước nhà, trong đó có loại hình âm nhạc giao hưởng đỉnh cao, thông qua đó muốn quảng bá sự phát triển mới của âm nhạc VN, đồng thời mong muốn thông qua âm nhạc để giao lưu và kết nối với các nền văn hóa, mở rộng thêm vòng tay bè bạn trên thế giới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên