Ông Tập Cận Bình: Hợp tác Nga – Trung cho thấy sức bật mạnh mẽ và triển vọng lớn

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc gặp Thủ tướng Nga ở Bắc Kinh sáng nay (20/12), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định triển vọng hợp tác rộng lớn giữa hai nước, đồng thời kêu gọi Nga phát huy tối đa lợi thế tin cậy chính trị giữa hai bên, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và năng lượng với Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, ông và Tổng thống Putin đã gặp nhau 2 lần trong năm nay. Chính phủ, cơ quan lập pháp, đảng phái chính trị và chính quyền địa phương hai nước cũng trao đổi chặt chẽ, trong khi hợp tác thực chất trên các lĩnh vực giữa hai bên phát triển lành mạnh và ổn định.

Ông cho rằng, hợp tác giữa hai nước đã cho thấy sức bật mạnh mẽ và triển vọng rộng lớn, khi trong 11 tháng năm 2023, thương mại song phương đã hoàn thành trước thời hạn mục tiêu 200 tỷ USD do ông và Tổng thống Putin đề ra. Trước đó, lãnh đạo Nga và Trung Quốc từng đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại từ 100 tỷ USD năm 2018 lên 200 tỷ USD vào năm 2024.

Chủ tịch Trung Quốc tái khẳng định, “duy trì và phát triển tốt mối quan hệ Trung - Nga là lựa chọn chiến lược được hai bên đưa ra dựa trên lợi ích căn bản của nhân dân hai nước”. Trung Quốc ủng hộ người dân Nga đi theo con đường phát triển do mình lựa chọn, sẵn sàng cùng Nga lấy kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới làm điểm khởi đầu mới, không ngừng lan tỏa những tác động tích cực của quan hệ chính trị cấp độ cao hai nước, tiếp tục cùng nhau tiến bước trong tiến trình thúc đẩy toàn diện phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện phục hưng dân tộc của mỗi nước.

Ông nhấn mạnh, việc Trung Quốc phát triển chất lượng cao và mở cửa cấp độ cao sẽ mang lại những cơ hội mới cho sự phát triển của các nước, trong đó có Nga. Ông mong muốn hai bên “phát huy tối đa lợi thế tin cậy về chính trị, bổ sung về kinh tế, kết nối về hạ tầng và gắn kết giữa người dân, không ngừng làm phong phú thêm nội hàm hợp tác, làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, năng lượng và kết nối, cùng nhau duy trì an ninh và ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng”.

Về phần mình, theo Tân Hoa xã, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho rằng, hai cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm nay đã cho thấy “nguyện vọng kiên định của Nga và Trung Quốc trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hiệp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước”. Ông khẳng định, Moscow sẵn sàng cùng với Bắc Kinh khai thác hơn nữa tiềm năng, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng và kết nối, tổ chức thành công Năm văn hóa Nga - Trung nhằm củng cố tình hữu nghị lâu đời giữa người dân hai nước.

Trước đó, ngày 19/12, Thủ tướng Mishustin và Thủ tướng Lý Cường đã tổ chức Gặp gỡ định kỳ lần thứ 28 tại Bắc Kinh. Ông ca ngợi “quan hệ Nga - Trung đang ở mức cao nhất trong lịch sử và tiếp tục phát triển ổn định”, đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng tăng cường hợp tác song phương và phối hợp đa phương với Trung Quốc nhằm “đưa quan hệ đối tác hiệp tác chiến lược toàn diện Nga - Trung lên tầm cao hơn”.

Ông Mishustin đang thăm Trung Quốc trong 2 ngày 19 và 20/12, hai tháng sau khi Tổng thống Putin đến Bắc Kinh dự Diễn đàn Vành đai và Con đường. Đây cũng là chuyến thăm Trung Quốc thứ hai của ông sau 7 tháng​.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan
Trung Quốc phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

VOV.VN - Trung Quốc lên tiếng phản đối việc Mỹ bán đợt vũ khí mới cho Đài Loan, cho rằng điều này đã đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định của eo biển Đài Loan, can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, đồng thời yêu cầu Mỹ ngừng ngay hoạt động này.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

Trung Quốc phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

VOV.VN - Trung Quốc lên tiếng phản đối việc Mỹ bán đợt vũ khí mới cho Đài Loan, cho rằng điều này đã đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định của eo biển Đài Loan, can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, đồng thời yêu cầu Mỹ ngừng ngay hoạt động này.

Thủ tướng Nga đến Trung Quốc lần thứ 2 sau 7 tháng
Thủ tướng Nga đến Trung Quốc lần thứ 2 sau 7 tháng

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (18/12) cho biết, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin sẽ tới Trung Quốc tổ chức gặp gỡ định kỳ lần thứ 28 giữa Thủ tướng hai nước từ ngày mai.

Thủ tướng Nga đến Trung Quốc lần thứ 2 sau 7 tháng

Thủ tướng Nga đến Trung Quốc lần thứ 2 sau 7 tháng

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (18/12) cho biết, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin sẽ tới Trung Quốc tổ chức gặp gỡ định kỳ lần thứ 28 giữa Thủ tướng hai nước từ ngày mai.

Trung Quốc và Nga tăng cường hợp tác quân sự
Trung Quốc và Nga tăng cường hợp tác quân sự

VOV.VN - Hôm qua (8/11), Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc Trương Hựu Hiệp đã có buổi hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, Nga.

Trung Quốc và Nga tăng cường hợp tác quân sự

Trung Quốc và Nga tăng cường hợp tác quân sự

VOV.VN - Hôm qua (8/11), Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc Trương Hựu Hiệp đã có buổi hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, Nga.

Nga và Trung Quốc ký 20 thoả thuận hợp tác năng lượng
Nga và Trung Quốc ký 20 thoả thuận hợp tác năng lượng

VOV.VN - Ngày 21/10, tại diễn đàn kinh doanh năng lượng Nga - Trung Quốc tại Bắc Kinh, hai nước đã ký 20 thoả thuận về hợp tác năng lượng.

Nga và Trung Quốc ký 20 thoả thuận hợp tác năng lượng

Nga và Trung Quốc ký 20 thoả thuận hợp tác năng lượng

VOV.VN - Ngày 21/10, tại diễn đàn kinh doanh năng lượng Nga - Trung Quốc tại Bắc Kinh, hai nước đã ký 20 thoả thuận về hợp tác năng lượng.

Trung Quốc - Nga nhất trí thắt chặt hợp tác an ninh chiến lược song phương
Trung Quốc - Nga nhất trí thắt chặt hợp tác an ninh chiến lược song phương

VOV.VN - Trung Quốc - Nga hôm qua (19/9) đã tổ chức vòng tham vấn an ninh chiến lược lần thứ 18 tại Moscow. Hai bên đã đi sâu trao đổi về nhiều vấn đề liên quan đến việc làm sâu sắc hơn hợp tác chiến lược giữa hai nước. 

Trung Quốc - Nga nhất trí thắt chặt hợp tác an ninh chiến lược song phương

Trung Quốc - Nga nhất trí thắt chặt hợp tác an ninh chiến lược song phương

VOV.VN - Trung Quốc - Nga hôm qua (19/9) đã tổ chức vòng tham vấn an ninh chiến lược lần thứ 18 tại Moscow. Hai bên đã đi sâu trao đổi về nhiều vấn đề liên quan đến việc làm sâu sắc hơn hợp tác chiến lược giữa hai nước.