Thượng nghị sĩ Shumer thừa nhận không thông qua Dự luật xây dựng lại tốt hơn

VOV.VN - Lãnh đạo phe Đa số tại Thượng viện Chuck Schumer thừa nhận rằng các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ Joe Manchin đại diện cho bang West Virginia sẽ tiếp tục.

Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy kế hoạch chi tiêu xã hội và môi trường sâu rộng của Tổng thống Joe Biden sẽ không đượt Thượng viện Mỹ thông qua trong năm nay.

Phát biểu tại trụ sở Thượng viện Mỹ ngày 17/12 (theo giờ địa phương) Thượng nghị sĩ Schumer nêu rõ: “Tổng thống Biden đã yêu cầu thêm thời gian để tiếp tục đàm phán, và vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với ông ấy để đưa dự luật này về đích và đưa các điều khoản rất cần thiết vào dự luật này. Dự luật xây dựng lại tốt hơn là nhằm đầu tư rất lớn cho người dân Mỹ mà chúng ta chưa từng chứng kiến trong vòng một thế hệ”.

Tuyên bố của Thượng nghị Schumer cho thấy sẽ không có cuộc bỏ phiếu nào của Thượng viện về Dự luật xây dựng lại tốt hơn, bất chấp những nỗ lực của ông để văn kiện này được thông qua vào dịp Giáng sinh năm nay.

Trong khi đó, các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ cũng nói rằng Thượng viện phải kết thúc cuộc họp với cả hai bên để xem xét liệu những điều mục của dự luật này có đáp ứng các quy tắc nghiêm ngặt về điều hòa ngân sách hay không.

Ngày 17/12 dự kiến là phiên họp toàn thể cuối cùng của Thượng viện Mỹ trong năm nay và ông Schumer đang cố gắng đạt được thỏa thuận với các nghị sĩ có quan điểm bảo thủ để thúc đẩy Thượng viện phê chuẩn trước cuối tuần này một loạt đề cử nhân sự của Tổng thống Biden đang bị đình trệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ điện đàm với tân Thủ tướng Đức
Tổng thống Mỹ điện đàm với tân Thủ tướng Đức

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (10/12) đã điện đàm với tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz, hai ngày sau khi Lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Đức tuyên thệ nhậm chức.

Tổng thống Mỹ điện đàm với tân Thủ tướng Đức

Tổng thống Mỹ điện đàm với tân Thủ tướng Đức

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (10/12) đã điện đàm với tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz, hai ngày sau khi Lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Đức tuyên thệ nhậm chức.

Tổng thống Mỹ Biden ký dự luật tránh cho chính phủ liên bang phải đóng cửa
Tổng thống Mỹ Biden ký dự luật tránh cho chính phủ liên bang phải đóng cửa

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3/12 đã ký một dự luật ngân sách ngắn hạn nhằm tránh cho chính phủ liên bang phải đóng cửa.

Tổng thống Mỹ Biden ký dự luật tránh cho chính phủ liên bang phải đóng cửa

Tổng thống Mỹ Biden ký dự luật tránh cho chính phủ liên bang phải đóng cửa

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3/12 đã ký một dự luật ngân sách ngắn hạn nhằm tránh cho chính phủ liên bang phải đóng cửa.

Tổng thống Biden trấn an người dân Mỹ không nên hoảng loạn trước biến thể Omicron
Tổng thống Biden trấn an người dân Mỹ không nên hoảng loạn trước biến thể Omicron

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29/11 đã gọi Omicron, biến thể mới của Covid-19, là nguyên nhân đáng lo ngại chứ không phải nguyên nhân để hoảng loạn.

Tổng thống Biden trấn an người dân Mỹ không nên hoảng loạn trước biến thể Omicron

Tổng thống Biden trấn an người dân Mỹ không nên hoảng loạn trước biến thể Omicron

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29/11 đã gọi Omicron, biến thể mới của Covid-19, là nguyên nhân đáng lo ngại chứ không phải nguyên nhân để hoảng loạn.