Tổng thống Nga công bố tình trạng thiết quân luật ở 4 chủ thể mới sáp nhập

VOV.VN - Tổng thống Nga V.Putin cho biết sắc lệnh ngay lập tức được gửi đến Hội đồng Liên bang để phê duyệt. Duma Quốc gia cũng đã được thông báo về quyết định này.

Ngày 19/10, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với Hội đồng An ninh, Tổng thống Nga V.Putin tuyên bố, ông đã ký sắc lệnh về áp dụng thiết quân luật tại 4 chủ thể mới sáp nhập vào Nga, gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhie. Quyết định này được đưa ra liên quan đến các mối đe dọa khủng bố từ Ukraine.

Tại cuộc họp, Tổng thống Nga V.Putin nhắc lại việc người dân của 4 khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhie đã kiên quyết và dứt khoát bày tỏ ý chí của mình - họ muốn được sáp nhập vào LB Nga. Quy định về việc tiếp nhận bốn khu vực mới vào Liên bang Nga đã có hiệu lực.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng, chính quyền Kiev từ chối công nhận ý chí và sự lựa chọn của người dân, từ chối mọi đề xuất đàm phán. Ngược lại, pháo kích vẫn tiếp tục, dân thường đang chết dần. "Những kẻ phát xít mới" công khai sử dụng các phương pháp khủng bố, phá hoại tại các cơ sở quan trọng, dàn xếp các âm mưu ám sát đại diện của chính quyền địa phương, cố gắng tạo ra băng nhóm bí mật, cử các nhóm phá hoại vào lãnh thổ của LB Nga.

Theo ông Putin, chính lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã tổ chức vụ nổ trên cầu Crimea. Ông nhấn mạnh rằng, Nga đã ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố ở các khu vực khác của Nga, bao gồm cả những nơi tập trung đông người, nhằm vào các phương tiện giao thông, năng lượng - bao gồm cả các cơ sở năng lượng hạt nhân.

Về vấn đề này, Tổng thống V.Putin nhắc rằng chế độ thiết quân luật đã có hiệu lực ở các khu vực Donetsk, Lugansk, cũng như Kherson và Zaporozhie, trước khi sáp nhập vào Nga: “Và bây giờ chúng tôi cần chính thức hóa chế độ này đã có trong khuôn khổ luật pháp của Nga. Vì vậy, tôi đã ký một sắc lệnh về áp dụng thiết quân luật tại bốn chủ thể này của Liên bang Nga. Nó sẽ ngay lập tức được gửi đến Hội đồng Liên bang để phê duyệt. Duma Quốc gia cũng đã được thông báo về quyết định này.”

Theo sắc lệnh được công bố trên trang của Điện Kremlin, thiết quân luật sẽ có hiệu lực từ ngày 20/10. Trong vòng ba ngày kể từ ngày công bố tài liệu, Chính phủ phải "đệ trình các đề xuất về các biện pháp được áp dụng tại các vùng lãnh thổ mà lệnh thiết quân luật đã được đưa ra”.

Ngoài ra, trong tình hình hiện nay, Tổng thống V.Putin cho rằng, cần trao thêm quyền hạn cho các nhà lãnh đạo của tất cả các khu vực của Nga và ông đã ký sắc lệnh tương ứng. Nhà lãnh đạo Nga yêu cầu các cán bộ cao nhất của các chủ thể của Liên bang Nga cần quan tâm thực hiện các biện pháp được thiết kế để đảm bảo an toàn cho mọi người, bảo vệ và chống khủng bố các cơ sở xung yếu, giữ gìn trật tự công cộng, tăng cường sự ổn định của nền kinh tế và công nghiệp, thiết lập và mở rộng sản xuất các sản phẩm cần thiết cho chiến dịch quân sự đặc biệt.

Để điều phối công việc những người đứng đầu các vùng sẽ nhận được thẩm quyền tạo ra các trụ sở phù hợp. Tổng thống Putin chỉ thị cho Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các cơ quan ban ngành khác cung cấp cho họ mọi sự trợ giúp cần thiết.

Trước đó, hôm qua, Chỉ huy các nhóm quân phối hợp trong chiến dịch quân sự đặc biệt, tướng Sergei Surovikin cho biết, tình hình chiến sự căng thẳng, có bằng chứng về khả năng Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng các phương pháp chiến tranh bị cấm ở khu vực Kherson. Sau đó, quyền thống đốc vùng Kherson, Vladimir Saldo, tuyên bố chuyển dân cư địa phương sang tả ngạn Dnepr. Việc sơ tán bắt đầu vào hôm nay. Chính quyền Kherson cũng đã thông báo về việc Các lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu tấn công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: "Chiến dịch quân sự đặc biệt là kịp thời"
Tổng thống Putin: "Chiến dịch quân sự đặc biệt là kịp thời"

VOV.VN - Trong một cuộc họp báo ở Astana, Kazakhstan hôm 14/10, Tổng thống Nga Putin đã được hỏi rằng liệu ông có hối tiếc về quyết định mở chiến dịch quân sự tấn công Ukraine hay không.

Tổng thống Putin: "Chiến dịch quân sự đặc biệt là kịp thời"

Tổng thống Putin: "Chiến dịch quân sự đặc biệt là kịp thời"

VOV.VN - Trong một cuộc họp báo ở Astana, Kazakhstan hôm 14/10, Tổng thống Nga Putin đã được hỏi rằng liệu ông có hối tiếc về quyết định mở chiến dịch quân sự tấn công Ukraine hay không.

Tổng thống Putin cảnh báo thảm họa toàn cầu nếu NATO xung đột trực tiếp với Nga
Tổng thống Putin cảnh báo thảm họa toàn cầu nếu NATO xung đột trực tiếp với Nga

VOV.VN - Việc đưa quân đội NATO vào cuộc giao tranh trực tiếp với Nga sẽ là một bước đi thiếu khôn ngoan và có thể dẫn đến "thảm họa toàn cầu", Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo ngày 14/10 sau Hội nghị Thượng đỉnh Trung Á - Nga ở Astana, Kazakhstan.

Tổng thống Putin cảnh báo thảm họa toàn cầu nếu NATO xung đột trực tiếp với Nga

Tổng thống Putin cảnh báo thảm họa toàn cầu nếu NATO xung đột trực tiếp với Nga

VOV.VN - Việc đưa quân đội NATO vào cuộc giao tranh trực tiếp với Nga sẽ là một bước đi thiếu khôn ngoan và có thể dẫn đến "thảm họa toàn cầu", Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo ngày 14/10 sau Hội nghị Thượng đỉnh Trung Á - Nga ở Astana, Kazakhstan.

Tổng thống Putin nêu lý do không có đàm phán hòa bình với Ukraine
Tổng thống Putin nêu lý do không có đàm phán hòa bình với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/10 đã nêu lý do hiện không có cuộc đàm phán hòa bình nào với Ukraine đang từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình.

Tổng thống Putin nêu lý do không có đàm phán hòa bình với Ukraine

Tổng thống Putin nêu lý do không có đàm phán hòa bình với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/10 đã nêu lý do hiện không có cuộc đàm phán hòa bình nào với Ukraine đang từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình.