Một ngày ý nghĩa cùng Doraemon

VOV.VN - “Một ngày cùng Doraemon” là chủ đề triển lãm tranh thiếu nhi do Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức sáng 30/11 tại Hà Nội.

80 bức tranh tại triển lãm được tuyển chọn từ cuộc thi “Một ngày cùng Doraemon” diễn ra từ ngày 15-31/10 với sự tham gia của các em thiếu nhi Việt Nam, độ tuổi 6-12 tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc.

Bằng góc nhìn trẻ thơ, các em đã thể hiện tình cảm với chú mèo máy thân thuộc, gắn với tuổi thơ của mình: Doraemon đi thăm lăng Bác, Em và Doraemon dọn rác dưới đáy biển, Cùng Doraemon đi gặt lúa, Em cùng Doraemon tham gia lễ hội hóa trang… Qua đó khẳng định, sau hơn 20 năm đến với độc giả nhỏ tuổi Việt Nam, Doraemon là một trong những tác phẩm truyện tranh được yêu thích nhất.

Vui Trung thu cùng Doraemon

Bà Itsuko Ohba, Ban Văn hóa - Thông tin, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam chia sẻ: “Tôi vô cùng bất ngờ và cảm động trước tình cảm của các em học sinh dành cho Doraemon. Thật không ngờ, qua 20 năm, tình cảm ấy vẫn lớn. Nếu nói về sức hấp dẫn của Doraemon, tôi nghĩ rằng, khi đọc về các nhân vật trong tác phẩm truyện tranh này, chúng ta đều thấy mình trong đó”.

Tác phẩm Doraemon ra đời vào thập kỉ 70, 80 của thế kỉ 20, khi Nhật Bản đang nỗ lực xây dựng đất nước sau chiến tranh, với những bước tiến mạnh mẽ về khoa học kĩ thuật. Ngay sau khi ra đời, tác phẩm đã được trẻ em trên khắp thế giới biết đến với thông điệp về “tình bạn, tình yêu thương giữa con người với nhau, con người với loài vật và với môi trường thiên nhiên mà chúng ta đang cùng chung sống”.

Chú mèo máy đã trở thành Đại sứ văn hóa hoạt hình của Nhật Bản và là một trong 25 nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất châu Á. Mới đây, Doraemon đã chính thức trở thành công dân của nước Nhật Bản.

Nói về sự ảnh hưởng của tác phẩm truyện tranh này tại Việt Nam, nhà văn Lê Phương Liên - Giám đốc Quỹ hỗ trợ giáo dục Doraemon cho biết: “Doraemon đã trở thành một người bạn thân thiết với các em nhỏ tại Việt nam vì nhân vật này vừa thông minh, mang tính khoa học kĩ thuật của thời đại mới nhưng đồng thời lại gần gũi, thân thiết. Đối với trẻ em, được sống bên cạnh một thứ đồ chơi, một người bạn là sự kết hợp giữa tưởng tượng và hiện thực, giữa bay bổng lãng mạn của giấc mơ trẻ con nhưng đồng thời lại gần gũi với cuộc sống”.


Đi cày cùng Doraemon

Cha đẻ của Doraemon - Họa sĩ Fujiko.F. Fujio tên thật là Fujimoto Hiroshi sinh ngày 1/12/ 1933 tại tỉnh Toyama - Nhật Bản, mất ngày 23/9/1996. Không chỉ mang lại cho trẻ em niềm vui thông qua những câu chuyện vui, hướng thiện, họa sĩ Fujiko.F.Fujio còn là một nhà hoạt động xã hội.

Tháng 1/1996, khi sang thăm ViệtNam, ông đã ủng hộ số tiền bản quyền xuất bản bộ sách lần đầu tiên ở Việt Nam trị giá 1 tỉ đồng, cùng Nhà xuất bản Kim Đồng lập nên "Quỹ hỗ trợ giáo dục trẻ em Việt Nam mang tên Doraemon"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Để triết học gần gũi với trẻ em
Để triết học gần gũi với trẻ em

(VOV) - Qua bộ sách “Thú vui tư duy”, trẻ em có thể tiếp cận với bộ môn vốn là “ông ngóao ộp” của nhiều người lớn, một cách dễ dàng và vui vẻ.

Để triết học gần gũi với trẻ em

Để triết học gần gũi với trẻ em

(VOV) - Qua bộ sách “Thú vui tư duy”, trẻ em có thể tiếp cận với bộ môn vốn là “ông ngóao ộp” của nhiều người lớn, một cách dễ dàng và vui vẻ.

Đấu giá tranh của Picasso để giúp đỡ trẻ em Việt Nam
Đấu giá tranh của Picasso để giúp đỡ trẻ em Việt Nam

(VOV) - Lần đầu tiên Marina Picasso đồng ý bán tranh của ông nội để thực hiện hoạt động nhân đạo giúp đỡ trẻ em trong đó có Việt Nam.

Đấu giá tranh của Picasso để giúp đỡ trẻ em Việt Nam

Đấu giá tranh của Picasso để giúp đỡ trẻ em Việt Nam

(VOV) - Lần đầu tiên Marina Picasso đồng ý bán tranh của ông nội để thực hiện hoạt động nhân đạo giúp đỡ trẻ em trong đó có Việt Nam.

Danh hài Minh Vượng: "Trẻ em là liều thuốc tinh thần vô giá"
Danh hài Minh Vượng: "Trẻ em là liều thuốc tinh thần vô giá"

(VOV) - NSƯT Minh Vượng bày tỏ, tiếp xúc nhiều với trẻ thơ, tính cách chị chỉ giống như những cô bé 5, 10 tuổi, cùng lắm là 12 tuổi.

Danh hài Minh Vượng: "Trẻ em là liều thuốc tinh thần vô giá"

Danh hài Minh Vượng: "Trẻ em là liều thuốc tinh thần vô giá"

(VOV) - NSƯT Minh Vượng bày tỏ, tiếp xúc nhiều với trẻ thơ, tính cách chị chỉ giống như những cô bé 5, 10 tuổi, cùng lắm là 12 tuổi.

“Keep the dream alive”  - đêm nhạc ủng hộ trẻ em nghèo
“Keep the dream alive” - đêm nhạc ủng hộ trẻ em nghèo

(VOV) -“Keep the dream alive” là tên buổi hòa nhạc từ thiện nhằm gây quỹ hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

“Keep the dream alive”  - đêm nhạc ủng hộ trẻ em nghèo

“Keep the dream alive” - đêm nhạc ủng hộ trẻ em nghèo

(VOV) -“Keep the dream alive” là tên buổi hòa nhạc từ thiện nhằm gây quỹ hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Triển lãm ảnh "Trẻ em thời chiến"
Triển lãm ảnh "Trẻ em thời chiến"

(VOV) -Triển lãm ảnh “Trẻ em thời chiến” đã khai màn lúc 16h ngày 7/9 tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.

Triển lãm ảnh "Trẻ em thời chiến"

Triển lãm ảnh "Trẻ em thời chiến"

(VOV) -Triển lãm ảnh “Trẻ em thời chiến” đã khai màn lúc 16h ngày 7/9 tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.

Sách hướng dẫn trẻ em viết văn
Sách hướng dẫn trẻ em viết văn

(VOV) -"Ước mơ viết văn: Viết truyện" là tên cuốn sách của nhà văn Phong Thu do NXB Kim Đồng phát hành

Sách hướng dẫn trẻ em viết văn

Sách hướng dẫn trẻ em viết văn

(VOV) -"Ước mơ viết văn: Viết truyện" là tên cuốn sách của nhà văn Phong Thu do NXB Kim Đồng phát hành

"Một triệu cuốn sách tặng trẻ em nghèo"
"Một triệu cuốn sách tặng trẻ em nghèo"

(VOV) - Chương trình dự kiến kéo dài trong 3 năm, dành tặng 2.000 điểm trường Mẫu giáo, Tiểu học…

"Một triệu cuốn sách tặng trẻ em nghèo"

"Một triệu cuốn sách tặng trẻ em nghèo"

(VOV) - Chương trình dự kiến kéo dài trong 3 năm, dành tặng 2.000 điểm trường Mẫu giáo, Tiểu học…

Cuốn sách “Thủy thần nhỏ” lần đầu ra mắt trẻ em Việt Nam
Cuốn sách “Thủy thần nhỏ” lần đầu ra mắt trẻ em Việt Nam

(VOV) - Đây là một tác phẩm thú vị của cây đại thụ văn học thiếu nhi Đức – Otfried Preussler.

Cuốn sách “Thủy thần nhỏ” lần đầu ra mắt trẻ em Việt Nam

Cuốn sách “Thủy thần nhỏ” lần đầu ra mắt trẻ em Việt Nam

(VOV) - Đây là một tác phẩm thú vị của cây đại thụ văn học thiếu nhi Đức – Otfried Preussler.

"Mẹ ơi, con sắp lớn" - vở kịch về chống lao động trẻ em
"Mẹ ơi, con sắp lớn" - vở kịch về chống lao động trẻ em

(VOV) - “Vở diễn đánh thức suy nghĩ của người lớn đối với việc sử dụng lao động trẻ em trong mỗi gia đình”.

"Mẹ ơi, con sắp lớn" - vở kịch về chống lao động trẻ em

"Mẹ ơi, con sắp lớn" - vở kịch về chống lao động trẻ em

(VOV) - “Vở diễn đánh thức suy nghĩ của người lớn đối với việc sử dụng lao động trẻ em trong mỗi gia đình”.

Trung tâm Kim Đồng đã đào tạo miễn phí cho 161 trẻ em Thủ đô
Trung tâm Kim Đồng đã đào tạo miễn phí cho 161 trẻ em Thủ đô

VOV.VN - Trong những tháng hè các em đã được học miễn phí kỹ năng Quay phim, Chụp ảnh, Múa, Nhạc cụ…

Trung tâm Kim Đồng đã đào tạo miễn phí cho 161 trẻ em Thủ đô

Trung tâm Kim Đồng đã đào tạo miễn phí cho 161 trẻ em Thủ đô

VOV.VN - Trong những tháng hè các em đã được học miễn phí kỹ năng Quay phim, Chụp ảnh, Múa, Nhạc cụ…