Indonesia: UNCLOS là chìa khóa để thúc đẩy giải pháp hòa bình cho Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi hôm 29/11 nhấn mạnh ASEAN luôn hướng tới giải quyết các tranh chấp trên biển thông qua các biện pháp hòa bình và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS) là chìa khóa để đạt được mục tiêu này.

Phát biểu trực tuyến tại hội thảo kỷ niệm 40 năm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển tại Jakarta, bà Retno Masurdi nhấn mạnh, căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng trên biển và đại dương, gây thêm nhiều thách thức đối với việc thực thi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). ASEAN luôn hướng tới giải pháp không sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp bao gồm ở Biển Đông.

Theo bà Retno, UNCLOS là chìa khóa để đạt được mục tiêu giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Trong bài phát biểu của mình, bà Retno cũng nhấn mạnh, luật pháp quốc tế cần phải được tôn trọng, bao gồm UNCLOS, như những chuẩn mực chính để xác định hành động của các quốc gia ở biên giới trên biển.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Indonesia cũng thừa nhận, UNCLOS đang phải đối mặt với những thách thức về căng thẳng địa chính trị, có khả năng làm tăng nguy cơ leo thang thành xung đột mở.

Công ước LHQ về Luật Biển 1982 được ký vào ngày 10/12/1982 và có hiệu lực vào 16 /11/1994. Đến nay đã có 167 nước và Liên minh châu Âu phê chuẩn. Đánh giá về ý nghĩa và tầm quan trọng của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 trong 40 năm qua, ông Veeramalla Anjaiah - Chuyên gia nghiên cứu Viện nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á tại Indonesia nhận định:

“Có thể nói UNCLOS là bản hiến pháp của đại dương, đặt ra một chế độ luật lệ và trật tự toàn diện trên biển và đại dương thế giới, thiết lập các quy tắc quản lý sử dụng đại dương và tài nguyên của chúng. Trong suốt 40 năm tồn tại, UNCLOS đã chứng minh là một văn kiện quan trọng để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến hàng hải quốc tế, bao gồm tranh chấp hàng hải cũng như phân phối các nguồn tài nguyên trên biển và đại dương”.

Theo chuyên gia Veeramalla Anjaiah, UNCLOS được áp dụng rộng rãi và hiệu quả trong việc giải quyết những vấn đề hàng hải giữa các nước trên thế giới. Tuy nhiên, tại Biển Đông, nơi có những tuyên bố vùng biển chồng lấn giữa các quốc gia đối mặt với nhiều vấn đề, đặc biệt liên quan đến yêu sách “đường Lưỡi bò” của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam tích cực vận dụng UNCLOS giải quyết tranh chấp trên Biển Đông
Việt Nam tích cực vận dụng UNCLOS giải quyết tranh chấp trên Biển Đông

VOV.VN - Sau khi phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, Việt Nam tích cực vận dụng Công ước để bảo vệ chủ quyền và giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông.

Việt Nam tích cực vận dụng UNCLOS giải quyết tranh chấp trên Biển Đông

Việt Nam tích cực vận dụng UNCLOS giải quyết tranh chấp trên Biển Đông

VOV.VN - Sau khi phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, Việt Nam tích cực vận dụng Công ước để bảo vệ chủ quyền và giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông.

40 năm UNCLOS: Nhìn từ những vụ kiện quốc tế đến vụ kiện ở Biển Đông
40 năm UNCLOS: Nhìn từ những vụ kiện quốc tế đến vụ kiện ở Biển Đông

VOV.VN - Trong 40 năm kể từ khi ra đời, UNCLOS đã giúp các quốc gia giải quyết được rất nhiều tranh chấp và xung đột trên biển, trong đó có cả Biển Đông.

40 năm UNCLOS: Nhìn từ những vụ kiện quốc tế đến vụ kiện ở Biển Đông

40 năm UNCLOS: Nhìn từ những vụ kiện quốc tế đến vụ kiện ở Biển Đông

VOV.VN - Trong 40 năm kể từ khi ra đời, UNCLOS đã giúp các quốc gia giải quyết được rất nhiều tranh chấp và xung đột trên biển, trong đó có cả Biển Đông.

40 năm UNCLOS: Vẹn nguyên giá trị bản “Hiến pháp của các đại dương”
40 năm UNCLOS: Vẹn nguyên giá trị bản “Hiến pháp của các đại dương”

VOV.VN - Sau 9 năm đàm phán, văn bản đàm phán cuối cùng về Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) được nhất trí thông qua vào ngày 30/4/1982 và ngày 10/12/1982 là ngày mở ký bản công ước này.

40 năm UNCLOS: Vẹn nguyên giá trị bản “Hiến pháp của các đại dương”

40 năm UNCLOS: Vẹn nguyên giá trị bản “Hiến pháp của các đại dương”

VOV.VN - Sau 9 năm đàm phán, văn bản đàm phán cuối cùng về Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) được nhất trí thông qua vào ngày 30/4/1982 và ngày 10/12/1982 là ngày mở ký bản công ước này.

UNCLOS đóng vai trò nền tảng trong duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông
UNCLOS đóng vai trò nền tảng trong duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, việc áp dụng các giá trị phổ quát của UNCLOS đóng vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, thúc đẩy quản lý bền vững Biển Đông.

UNCLOS đóng vai trò nền tảng trong duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông

UNCLOS đóng vai trò nền tảng trong duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, việc áp dụng các giá trị phổ quát của UNCLOS đóng vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, thúc đẩy quản lý bền vững Biển Đông.

Vận dụng UNCLOS 1982 để đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh về biển
Vận dụng UNCLOS 1982 để đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh về biển

VOV.VN - Kỷ niệm 40 năm mở ký Công ước Luật Biển 1982 (UNCLOS) và 10 năm  Luật Biển Việt Nam, sáng nay (18/6), Ban Tuyên giáo Trung ương và Truyền hình Quốc hội Việt Nam phối hợp tổ chức thực hiện chương trình Tọa đàm với chủ đề “Việt Nam – Đất nước nhìn từ biển”.

Vận dụng UNCLOS 1982 để đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh về biển

Vận dụng UNCLOS 1982 để đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh về biển

VOV.VN - Kỷ niệm 40 năm mở ký Công ước Luật Biển 1982 (UNCLOS) và 10 năm  Luật Biển Việt Nam, sáng nay (18/6), Ban Tuyên giáo Trung ương và Truyền hình Quốc hội Việt Nam phối hợp tổ chức thực hiện chương trình Tọa đàm với chủ đề “Việt Nam – Đất nước nhìn từ biển”.