Nhà văn Võ Thị Hảo tham gia "bàn tròn" về văn học giả tưởng

(VOV) - Cùng với nhà văn Hà Thủy Nguyên và các nhà văn Châu Âu, nhà văn Võ Thị Hảo đã có buổi tranh luận và chia sẻ về thể loại văn học này.

Nằm ở chuỗi chương trình cuối cùng kỷ niệm Ngày Văn học Châu Âu tại Việt Nam (17/5 – 18/5), tọa đàm bàn về “Viết truyện giả tưởng hiện nay” đã diễn vào chiều tối 18/5 tại Viện Goethe Hà Nội với sự tham gia của năm nhà văn lớn của văn học Việt Nam và Châu Âu đương đại: nhà văn Võ Thị Hảo, Hà Thủy Nguyên, nhà văn Đan Mạch Sally Altschuler, nhà văn – nhà nhiếp ảnh người Tây Ban Nha Ruben Abella, nhà văn người Anh – Evie Wyld. Bên cạnh đó, tọa đàm còn có sự góp mặt của nhà báo Trương Uyên Ly trong vai trò chủ tọa.

Các nhà văn tham gia trong hội nghị bàn tròn lần này đều có những ảnh hưởng văn học khác nhau, viết bằng ngôn ngữ khác nhau và cho những độc giả khác nhau. Tất cả các nhà văn này đã phát triển công việc viết văn một cách chuyên nghiệp ở những nơi mà vai trò văn học trong xã hội cũng thể hiện tính chất khác nhau. Nhưng tựu trung họ đều sử dụng công cụ giống nhau là từ ngữ để kể những câu truyện.

Ba nhân vật tại bàn tròn của tọa đàm, từ trái sang: nhà báo Trương Uyên Ly, nhà văn - nhà nhiếp ảnh Ruben Abella, nhà văn Võ Thị Hảo


Buổi tọa đàm diễn ra trong một không khí chuyện trò cởi mở thân mật. Các nhà văn đã cùng nhau chia sẻ về quá trình thực hiện công việc của họ với những bước khởi đầu từ người viết đơn thuần để trở thành một nhà văn. Tuy nhiên, họ cũng cùng nhau tranh luận, phản biện và lý giải để đưa ra các quan điểm sáng tác trong văn chương, trong đó nổi bật là nêu lên cách hình thành và chọn lọc ý tưởng trong văn học giả tưởng.

Các nhà văn đều thống nhất khi cho rằng đối với văn học giả tưởng, ý tưởng là những điều mang tính sáng tạo, đưa người đọc vào trong một thế giới diệu kỳ của sự tưởng tượng. Nhưng những ý tưởng cũng cần có sự chọn lọc và được sắp xếp để phù hợp với tác phẩm và với đối tượng độc giả. Ngoài ra, logic và trực giác là những yếu tố được đề cập nhấn mạnh trong văn học giả tưởng để giúp người đọc có thể hình dung câu truyện mà nhà văn muốn truyền tải.

Đặc biệt, dù văn học giả tưởng hiện đại là thể loại tưởng chừng phóng khoáng nhưng nhà văn – nhà nhiếp ảnh Ruben Abella khẳng định về tính kỷ luật của người cầm bút, để xác định được mục tiêu chính trong sự lựa chọn ý tưởng viết, đồng thời thể hiện sự tôn trọng người đọc. Ông cũng nhấn mạnh đó là điều quan trọng vì yếu tố này thể hiện phong cách của một nhà văn, giống như những nguyên tắc một người viết tự đưa ra cho mình để tạo nên thế giới trong văn chương của chính mình, qua đó nêu lên những quan điểm về đời sống.

Là một nhà cây viết trẻ tuổi nổi bật với các tác phẩm về văn học giả tưởng ở Việt Nam, nhà văn Hà Thủy Nguyên cũng khẳng định quan điểm: "Ý tưởng là những điều thường trực hay ám ảnh trong tâm trí của một nhà văn, là những suy nghĩ hiện thực trở đi trở lại thôi thúc người cầm bút phải viết về nó. Đối với tôi cũng như vậy.

Đôi khi ý tưởng cũng là những điều thể hiện trong cả giấc mơ của tôi, vì thế việc tạo dựng một thế giới tưởng tượng thông qua giấc mơ đó cũng là điều mà tôi theo đuổi và cho người đọc thấy những giấc mơ ấy." Hà Thủy Nguyên nhắc tới tập truyện ngắn "Bên kia cánh cửa" của cô cũng là một minh chứng, giống như là tuyển tập của những giấc mơ và câu truyện. 

Tập truyện ngắn "Bên kia cánh cửa" của Hà Thủy Nguyên là một tuyển tập những câu truyện với ý tưởng đến từ sự ám ảnh và giấc mơ


Còn nhà văn Võ Thị Hảo đánh giá hiện thực vẫn là điều mà nhà văn không ngừng bám sát, vì thế bà nhấn mạnh: “Dù giả tưởng, nhưng giả quá lại là thứ khiến người đọc nổi gai ốc.” Tuy nhiên, điều đấy không có nghĩa là văn học giả tưởng nêu lên những phi lý hay xây dựng những ảo tưởng trong đời sống thực tế. Mà những câu truyện và nhân vật được tạo nên trong các tác phẩm là những hình ảnh tái hiện lại đời sống qua văn chương người cầm bút, nhưng bằng một phương thức tái hiện mới mẻ của trí tưởng tượng kết hợp với sự quan sát tinh tường.

Từng sáng tác tiêu biểu trong thể loại văn học giả tưởng của mỗi nhà văn không được nêu lên cụ thể trong tọa đàm. Các thông điệp được đưa ra qua chia sẻ cũng như tranh luận sôi nổi và hỏi đáp trực diện giữa nhà văn và độc giả. Họ đưa đến cho độc giả cái nhìn đa dạng hơn, rõ ràng hơn về quan niệm ý tưởng trong thể loại văn chương giả tưởng hiện đại, mà trong đó vẫn là những trăn trở về đối tượng hướng đến chủ yếu là độc giả thiếu nhi và lứa tuổi thanh thiếu niên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Văn học Việt Nam chưa gắn chặt với ý thức nữ quyền
Văn học Việt Nam chưa gắn chặt với ý thức nữ quyền

(VOV) - Hình ảnh người phụ nữ trong văn học xưa nay không hiếm, nhưng về vấn đề quyền của người phụ nữ chưa được quan tâm.

Văn học Việt Nam chưa gắn chặt với ý thức nữ quyền

Văn học Việt Nam chưa gắn chặt với ý thức nữ quyền

(VOV) - Hình ảnh người phụ nữ trong văn học xưa nay không hiếm, nhưng về vấn đề quyền của người phụ nữ chưa được quan tâm.

 "Rừng Na Uy" và dấu ấn văn học đương đại Nhật tại Việt Nam
"Rừng Na Uy" và dấu ấn văn học đương đại Nhật tại Việt Nam

(VOV) - Haruki Murakami là một cây viết đầy nội lực với những tác phẩm đã được dịch ra tiếng Việt, thu hút số lượng lớn độc giả nước ta.

 "Rừng Na Uy" và dấu ấn văn học đương đại Nhật tại Việt Nam

"Rừng Na Uy" và dấu ấn văn học đương đại Nhật tại Việt Nam

(VOV) - Haruki Murakami là một cây viết đầy nội lực với những tác phẩm đã được dịch ra tiếng Việt, thu hút số lượng lớn độc giả nước ta.

Dịch tác phẩm văn học: Hướng nguồn hay hướng đích?
Dịch tác phẩm văn học: Hướng nguồn hay hướng đích?

(VOV) - Đại diện của 3 thế hệ dịch giả: Lê Hồng Sâm, Trịnh Lữ, Lương Việt Dũng… bày tỏ quan điểm về vấn đề dịch thuật tác phẩm văn học.

Dịch tác phẩm văn học: Hướng nguồn hay hướng đích?

Dịch tác phẩm văn học: Hướng nguồn hay hướng đích?

(VOV) - Đại diện của 3 thế hệ dịch giả: Lê Hồng Sâm, Trịnh Lữ, Lương Việt Dũng… bày tỏ quan điểm về vấn đề dịch thuật tác phẩm văn học.

Văn học nghệ thuật cũng bị chảy máu chất xám
Văn học nghệ thuật cũng bị chảy máu chất xám

(VOV)-Đây là nhận định của các nhà nghiên cứu, quản lý tại hội thảo “Bồi dưỡng chăm sóc tài năng văn học, nghệ thuật trong thời kì mới”.

Văn học nghệ thuật cũng bị chảy máu chất xám

Văn học nghệ thuật cũng bị chảy máu chất xám

(VOV)-Đây là nhận định của các nhà nghiên cứu, quản lý tại hội thảo “Bồi dưỡng chăm sóc tài năng văn học, nghệ thuật trong thời kì mới”.

Văn học Việt Nam đang chờ một đòn bẩy
Văn học Việt Nam đang chờ một đòn bẩy

(VOV) - Dù nhìn nhận ở khía cạnh nào, đều nhận thấy văn học Việt Nam trong năm 2012 khá trầm lắng với 3 mảng: sáng tác, phê bình, dịch thuật.

Văn học Việt Nam đang chờ một đòn bẩy

Văn học Việt Nam đang chờ một đòn bẩy

(VOV) - Dù nhìn nhận ở khía cạnh nào, đều nhận thấy văn học Việt Nam trong năm 2012 khá trầm lắng với 3 mảng: sáng tác, phê bình, dịch thuật.

Giải thưởng văn học Hà Nội: Đề cao cá tính của người viết
Giải thưởng văn học Hà Nội: Đề cao cá tính của người viết

(VOV) -Ngày 10/10 tới, Hội nhà văn Hà Nội sẽ tổ chức trao giải thưởng văn học Hà Nội 2012.

Giải thưởng văn học Hà Nội: Đề cao cá tính của người viết

Giải thưởng văn học Hà Nội: Đề cao cá tính của người viết

(VOV) -Ngày 10/10 tới, Hội nhà văn Hà Nội sẽ tổ chức trao giải thưởng văn học Hà Nội 2012.

Hội Nhà văn Việt Nam lên tiếng về giải thưởng Văn học 2012
Hội Nhà văn Việt Nam lên tiếng về giải thưởng Văn học 2012

(VOV) - Tối 21/01, Ban Thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam đã ra thông báo chính thức về giải thưởng văn học năm 2012.

Hội Nhà văn Việt Nam lên tiếng về giải thưởng Văn học 2012

Hội Nhà văn Việt Nam lên tiếng về giải thưởng Văn học 2012

(VOV) - Tối 21/01, Ban Thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam đã ra thông báo chính thức về giải thưởng văn học năm 2012.