Hàng nghìn trẻ vị thành niên Nhật Bản trở thành nạn nhân tội phạm mạng xã hội

VOV.VN - Trong năm 2023, số trẻ em vị thành niên ở Nhật Bản trở thành nạn nhân của tội phạm tình dục và các loại tội phạm khác thông qua mạng xã hội (SNS) được ghi nhận ở con số 1.665 trường hợp.

Trong đó, riêng số lượng học sinh tiểu học trở thành nạn nhân tội phạm mạng xã hội ghi nhận ở mức cao kỷ lục với 139 trường hợp.

Theo số liệu của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, trong số 1.665 trường hợp trẻ vị thành niên trở thành nạn nhân của tội phạm thông qua mạng xã hội, học sinh trung học phổ thông ghi nhận 713 trường hợp, học sinh trung học cơ sở có 748 trường hợp, trong khi số lượng học sinh tiểu học ghi nhận ở mức cao nhất từ trước đến nay với 139 trường hợp, cao hơn gấp ba lần so với năm 2014.

Nguyên nhân gia tăng số lượng trẻ vị thành niên trở thành nạn nhân của tội phạm thông qua mạng xã hội chủ yếu xuất phát từ việc ngày càng có nhiều trẻ em tại Nhật Bản được sử dụng điện thoại thông minh, trong đó trẻ vị thành niên bị buộc phải gửi ảnh khỏa thân của mình cho những người mà các em gặp gỡ trên mạng, hoặc vô tình dính vào các vụ tấn công tình dục thông qua giới thiệu trên trang cá nhân hoặc bài đăng yêu cầu kết bạn chiếm đa số.

Theo Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, thủ đoạn của loại tội phạm này là thông qua mạng xã hội, các đối tượng thường thảo luận, nói chuyện hoặc chia sẻ những lo lắng của trẻ vị thành niên, sau đó lấy dữ liệu cá nhân của các em thông qua các tương tác trực tuyến nhằm đưa ra yêu cầu, thậm chí đe dọa trẻ vị thành niên gửi ảnh hoặc video khỏa thân. Có nhiều trường hợp, các đối tượng phạm tội mạo danh trẻ em ở độ tuổi tương tự với nạn nhân, dùng hình ảnh giả mạo để gặp gỡ hoặc yêu cầu nạn nhân gửi những hình ảnh tự chụp rõ nét.

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản kêu gọi tất cả mọi người dân cần thận trọng về nguy cơ xảy ra đối với loại tội phạm này, khuyến khích các nhà khai thác mạng xã hội thực hiện các biện pháp xác minh độ tuổi người sử dụng một cách chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ vị thành niên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Tây Balkan về chồng tội phạm rửa tiền, tham nhũng
Hội nghị Tây Balkan về chồng tội phạm rửa tiền, tham nhũng

VOV.VN - Trong một thông cáo báo chí ngày 8/3, Hội đồng châu Âu cho biết tại thủ đô Tirana, Albania đã diễn ra hội nghị thảo luận về hoạt động rửa tiền và tham nhũng liên quan đến tội phạm môi trường ở Tây Balkan.

Hội nghị Tây Balkan về chồng tội phạm rửa tiền, tham nhũng

Hội nghị Tây Balkan về chồng tội phạm rửa tiền, tham nhũng

VOV.VN - Trong một thông cáo báo chí ngày 8/3, Hội đồng châu Âu cho biết tại thủ đô Tirana, Albania đã diễn ra hội nghị thảo luận về hoạt động rửa tiền và tham nhũng liên quan đến tội phạm môi trường ở Tây Balkan.

Tỷ lệ tội phạm ở Nhật Bản tăng năm thứ 2 liên tiếp, báo động “ở mức nghiêm trọng
Tỷ lệ tội phạm ở Nhật Bản tăng năm thứ 2 liên tiếp, báo động “ở mức nghiêm trọng

VOV.VN - Năm 2023, số vụ phạm tội ở Nhật Bản tăng năm thứ 2 liên tiếp, đặc biệt là các vụ phạm tội hình sự liên quan đến các vụ án chuyển tiền gian lận nhắm vào các ngân hàng trực tuyến và số lượng các vụ trẻ em bị lạm dụng đạt mức cao nhất trong lịch sử. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cảnh báo “tình hình tội phạm đang ở mức nghiêm trọng” tại quốc gia Đông Á này.

Tỷ lệ tội phạm ở Nhật Bản tăng năm thứ 2 liên tiếp, báo động “ở mức nghiêm trọng

Tỷ lệ tội phạm ở Nhật Bản tăng năm thứ 2 liên tiếp, báo động “ở mức nghiêm trọng

VOV.VN - Năm 2023, số vụ phạm tội ở Nhật Bản tăng năm thứ 2 liên tiếp, đặc biệt là các vụ phạm tội hình sự liên quan đến các vụ án chuyển tiền gian lận nhắm vào các ngân hàng trực tuyến và số lượng các vụ trẻ em bị lạm dụng đạt mức cao nhất trong lịch sử. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cảnh báo “tình hình tội phạm đang ở mức nghiêm trọng” tại quốc gia Đông Á này.

Australia cảnh báo trí tuệ nhân tạo làm gia tăng tội phạm mạng
Australia cảnh báo trí tuệ nhân tạo làm gia tăng tội phạm mạng

VOV.VN - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống đang tạo ra những thay đổi mà con người chưa thể lường trước được. Trong đó, cảnh sát Australia lo ngại, trí tuệ nhân tạo có thể được các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi tội phạm.

Australia cảnh báo trí tuệ nhân tạo làm gia tăng tội phạm mạng

Australia cảnh báo trí tuệ nhân tạo làm gia tăng tội phạm mạng

VOV.VN - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống đang tạo ra những thay đổi mà con người chưa thể lường trước được. Trong đó, cảnh sát Australia lo ngại, trí tuệ nhân tạo có thể được các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi tội phạm.