“Phát huy những yếu tố tích cực của mạng xã hội để làm công tác dân vận”

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Lệ cho biết: "Cần phải xem mạng xã hội là môi trường hoạt động của công tác dân vận, phát huy những yếu tố tích cực của mạng xã hội để làm công tác dân vận".

Sáng nay 4/11, TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020), trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho 60 cá nhân và tuyên dương 90 điển hình “Dân vận khéo".

Hai năm gần đây, TPHCM tổ chức thực hiện mạnh mẽ phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nội dung “5 không”, đẩy mạnh thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền” và Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. Qua đó tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ - chiến sĩ lực lượng vũ trang về công tác dân vận, đồng thời nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Việc ban hành các quy định của địa phương, phát động các phong trào, cuộc vận động đều xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, hợp lòng dân, tạo được sự đồng thuận của nhân dân.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng quan tâm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị thành phố trong việc phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ thành phố và đồng thuận của nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI.

Phải hướng đến giải quyết nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, vì nhân dân; tổ chức các hình thức tiếp cận linh hoạt, phù hợp để nắm bắt kịp thời tình hình nhân dân. Trong đó chú ý theo dõi những vấn đề mà người dân và dư luận xã hội quan tâm, những diễn biến trên mạng xã hội để có hình thức giải quyết phù hợp.

Bà Nguyễn Thị Lệ cho biết: "Cần phải xem mạng xã hội là môi trường hoạt động của công tác dân vận, phát huy những yếu tố tích cực của mạng xã hội để làm công tác dân vận. Mỗi cán bộ, đảng viên phải có ý thức tuyên truyền, làm lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng thời có hình thức phù hợp để định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, lệch lạc trên mạng xã hội".

Tại buổi lễ, 90 điển hình dân vận khéo là những tập thể, cá nhân điển hình, có nhiều thành tích trong việc vận động nhân dân trên mọi mặt của đời sống xã hội đã được tuyên dương. Ông Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch tại TPHCM, một trong 90 gương điển hình nói: "Ban Dân vận Thành uỷ tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống và tôi nhận được kỷ niệm chương thì rất vinh dự. Dù ở cương vị nào, tôi cũng đặt niềm tin, tập trung vào vấn đề an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, làm sao mỗi người dân ý thức được trách nhiệm của mình với Đảng, với chính quyền Thành phố"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng ban Dân vận Trung ương làm việc và tặng quà tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Trưởng ban Dân vận Trung ương làm việc và tặng quà tại tỉnh Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai lưu ý, tỉnh Thừa Thiên Huế cần phát huy hơn nữa phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng chống lụt bão, tập trung mọi lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên… để giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt, sớm ổn định đời sống.

Trưởng ban Dân vận Trung ương làm việc và tặng quà tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Trưởng ban Dân vận Trung ương làm việc và tặng quà tại tỉnh Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai lưu ý, tỉnh Thừa Thiên Huế cần phát huy hơn nữa phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng chống lụt bão, tập trung mọi lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên… để giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt, sớm ổn định đời sống.

Văn kiện Đảng: Để dân đóng góp thực chất, Đảng thực tâm tiếp thu
Văn kiện Đảng: Để dân đóng góp thực chất, Đảng thực tâm tiếp thu

VOV.VN - Quan trọng nhất là người dân có thực tâm góp ý không? Đảng có thực sự là muốn tiếp thu hay không?

Văn kiện Đảng: Để dân đóng góp thực chất, Đảng thực tâm tiếp thu

Văn kiện Đảng: Để dân đóng góp thực chất, Đảng thực tâm tiếp thu

VOV.VN - Quan trọng nhất là người dân có thực tâm góp ý không? Đảng có thực sự là muốn tiếp thu hay không?

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tiền Giang: Nhân rộng điển hình, tạo động lực phát triển
Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tiền Giang: Nhân rộng điển hình, tạo động lực phát triển

VOV.VN - Trong 5 năm qua, có hơn 20.000 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng- Nhà nước; 159 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tiền Giang: Nhân rộng điển hình, tạo động lực phát triển

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tiền Giang: Nhân rộng điển hình, tạo động lực phát triển

VOV.VN - Trong 5 năm qua, có hơn 20.000 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng- Nhà nước; 159 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.