Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc không tin sẽ xảy ra xung đột quân sự Nga - Ukraine

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 18/2 cho biết ông không nghĩ rằng một cuộc xung đột quân sự sẽ nổ ra giữa Nga và Ukraine.

Tuy nhiên, ông Guterres cũng cảnh báo rằng mỗi bước đi sai lầm hoặc hiểu lầm giữa các nhà lãnh đạo thế giới có thể sẽ mang lại các hậu quả nghiêm trọng.

Phát biểu tại hội nghị an ninh thường niên tại Munich, Đức, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên thận trọng với các phát ngôn của mình để không làm gia tăng căng thẳng. Theo ông Guterres, mối đe dọa hiện nay đối với an ninh toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng giữa phương Đông và phương Tây phức tạp và cao hơn so với thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Ông Guterres cho biết ông không tin rằng sẽ có một cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine, tuy nhiên cũng cảnh báo rằng mỗi bước đi sai lầm hoặc hiểu lầm giữa các nhà lãnh đạo thế giới có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng.

Rosemary DiCarlo, quan chức chính trị hàng đầu của Liên Hợp Quốc trước đó cũng nhấn mạnh tới sự cần thiết của đối thoại trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo bà DiCarlo, tình hình ở Đông Ukraine là một mối đe dọa nghiêm trọng và cần phải được giải quyết thông qua ngoại giao.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng có mặt tại sự kiện diễn ra từ ngày 18 đến 20/2.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18/2 cho biết, ông tin rằng Tổng thống Nga Putin đã có quyết định tấn công Ukraine và điều này có thể xảy ra trong những ngày tới. Theo Tổng thống Biden, quân đội Nga đã bao vây Ukraine và giới chức Mỹ tin rằng Nga sẽ nhắm tới thủ đô Kiev. Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh, Mỹ cùng các đồng minh và đối tác thống nhất về việc trừng phạt Nga nếu nước này tấn công Ukraine, tuy nhiên cũng cho biết ngoại giao luôn là một khả năng.

Tổng thống Biden cho biết Ngoại trưởng Mỹ và Nga sẽ gặp nhau tại châu Âu ngày 24/2 nhưng nếu Nga lựa chọn hành động quân sự trước thời điểm đó thì điều này chứng tỏ Nga đã đóng cửa cho các biện pháp ngoại giao và sẽ phải trả giá đắt.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Ba Lan cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh Mỹ và các đồng minh đã để ngỏ con đường cho Nga thoát khỏi khủng hoảng và hướng tới an ninh tốt hơn nhưng bất kể Nga lựa chọn con đường nào, Mỹ và các đồng minh và đối tác cũng vẫn sẽ sẵn sàng.

Giới chức Mỹ cho rằng Nga không những không rút quân mà còn tập hợp lên tới 190.000 quân gần biên giới với Ukraine, nhiều hơn con số ước tính 100.000 trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan chức quốc phòng Mỹ: Gần một nửa lực lượng Nga quanh Ukraine đã vào vị trí tấn công
Quan chức quốc phòng Mỹ: Gần một nửa lực lượng Nga quanh Ukraine đã vào vị trí tấn công

VOV.VN - CNN dẫn thông tin từ một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, gần một nửa số lực lượng của Nga xung quanh Ukraine đang ở vị trí tấn công.

Quan chức quốc phòng Mỹ: Gần một nửa lực lượng Nga quanh Ukraine đã vào vị trí tấn công

Quan chức quốc phòng Mỹ: Gần một nửa lực lượng Nga quanh Ukraine đã vào vị trí tấn công

VOV.VN - CNN dẫn thông tin từ một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, gần một nửa số lực lượng của Nga xung quanh Ukraine đang ở vị trí tấn công.

Khủng hoảng Ukraine: Quân chính phủ và phe đối lập tố nhau bắn phá  
Khủng hoảng Ukraine: Quân chính phủ và phe đối lập tố nhau bắn phá  

VOV.VN - RT cho biết, nhiều vụ nổ và vụ bắn phá đã xảy ra tại khu vực chiến tuyến ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Khủng hoảng Ukraine: Quân chính phủ và phe đối lập tố nhau bắn phá  

Khủng hoảng Ukraine: Quân chính phủ và phe đối lập tố nhau bắn phá  

VOV.VN - RT cho biết, nhiều vụ nổ và vụ bắn phá đã xảy ra tại khu vực chiến tuyến ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Tổng thống Biden: Nga sẽ phát động cuộc tấn công Ukraine trong vài ngày tới
Tổng thống Biden: Nga sẽ phát động cuộc tấn công Ukraine trong vài ngày tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 17/2 cho biết, ông tin rằng Tổng thống Nga Putin sẽ phát động một cuộc tấn công Ukraine trong vài ngày tới.

Tổng thống Biden: Nga sẽ phát động cuộc tấn công Ukraine trong vài ngày tới

Tổng thống Biden: Nga sẽ phát động cuộc tấn công Ukraine trong vài ngày tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 17/2 cho biết, ông tin rằng Tổng thống Nga Putin sẽ phát động một cuộc tấn công Ukraine trong vài ngày tới.

"Ván cờ" Ukraine: Nếu cả Nga và Mỹ đều thắng thì ai sẽ thua?
"Ván cờ" Ukraine: Nếu cả Nga và Mỹ đều thắng thì ai sẽ thua?

VOV.VN - Nhiều nhà phân tích cho rằng, mục đích của Tổng thống Putin huy động lực lượng áp sát biên giới Ukraine, chủ yếu là để buộc phương Tây phải đối thoại về phạm vi ảnh hưởng và lợi ích ở Đông Âu.

"Ván cờ" Ukraine: Nếu cả Nga và Mỹ đều thắng thì ai sẽ thua?

"Ván cờ" Ukraine: Nếu cả Nga và Mỹ đều thắng thì ai sẽ thua?

VOV.VN - Nhiều nhà phân tích cho rằng, mục đích của Tổng thống Putin huy động lực lượng áp sát biên giới Ukraine, chủ yếu là để buộc phương Tây phải đối thoại về phạm vi ảnh hưởng và lợi ích ở Đông Âu.