Thanh Hóa: 5000 lượt khách tham quan Thành nhà Hồ dịp Tết Ất Mùi

VOV.VN - Trong năm nay, Thành nhà Hồ sẽ là một trong điểm nhấn của Năm du lịch quốc gia được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa.

Trong 3 ngày Tết, Trung tâm Bảo tồn di sản thế giới Thành nhà Hồ, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định miễn phí tham quan và đón trên trên 5.000 lượt khách đến quần thể Di sản Văn hóa thế giới Thành nhà Hồ.

 Di sản Văn hóa thế giới Thành nhà Hồ 

Ông Phạm Đức Thuần, Việt kiều Mỹ về thăm quê chia sẻ: “Tôi sống bên Mỹ hơn 20 năm rồi chưa về quê. Tôi thấy về thăm lại Thành nhà Hồ khác xưa lắm, ngày xưa thành rất đơn sơ, bây giờ về thấy khác được trùng tu tôn tạo bề thế hơn, do được quan tâm của chính quyền Thành nhà Hồ bây giờ đẹp hơn. Từ đó nâng được tầm của di tích lên, con cháu đi xa về thêm hiểu biết lịch sửa của dân tộc và càng thêm tự hào về quê hương”.

Trong năm nay, Thành nhà Hồ sẽ là một trong điểm nhấn của Năm du lịch quốc gia được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa. Đây là dịp để ngành du lịch tỉnh đầu tư công tác xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu điểm đến …để thu hút khách du lịch trong năm 2015 và những năm tiếp theo. 

Ông Nguyễn Xuân Toán, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản thế giới Thành nhà Hồ, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Thành nhà Hồ là điểm đến trong năm du lịch quốc gia 2015 được tổ chức tại Thanh Hóa với chủ đề “Kết nối các điểm di sản thế giới”. Thành nhà Hồ được xác định là một trong những điểm đến quan trọng".

 Ông Nguyễn Xuân Toán, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản thế giới Thành nhà Hồ, tỉnh Thanh Hóa

Ông Toán nói: "Hiện nay Trung tâm đang thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh giao như dự án khai quật Khu di tích Hào thành, cũng như việc nâng cao trang thiết bị của khu vực nhà trưng bày của di sản để phục vụ cho nhân dân. Bên cạnh đó các cảnh quan của các di tích như Khu đàn tế Năm giao, Khu vực di sản Hoàng thành đang được chúng tôi đảm bảo các điều kiện thiết yếu nhất để phục vụ du khách tham quan tại đây”.

Năm du lịch quốc gia 2015, tỉnh Thanh Hóa đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình như: phỏng dựng chính điện Lam Kinh, nhà hát Lam Sơn… , đồng thời đầu tư cơ sở hạ tầng tại các khu du lịch trọng điểm như: Sầm Sơn, Thành nhà Hồ, Hàm Rồng, Lam Kinh.. Đây là sẽ địa điểm du lịch hấp dẫn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến Thanh Hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Nhiều bài học để Thanh Hóa bảo tồn Thành Nhà Hồ”
“Nhiều bài học để Thanh Hóa bảo tồn Thành Nhà Hồ”

(VOV) -Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt tin tưởng, Thành Nhà Hồ sẽ là điểm đến hấp dẫn trong tương lai gần.

“Nhiều bài học để Thanh Hóa bảo tồn Thành Nhà Hồ”

“Nhiều bài học để Thanh Hóa bảo tồn Thành Nhà Hồ”

(VOV) -Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt tin tưởng, Thành Nhà Hồ sẽ là điểm đến hấp dẫn trong tương lai gần.

Triển lãm “Hoàng thành Thăng Long – Thành nhà Hồ”
Triển lãm “Hoàng thành Thăng Long – Thành nhà Hồ”

VOV.VN - Sáng nay, tại Hà Nội khai mạc triển lãm “Hoàng thành Thăng Long – Thành nhà Hồ: Hai di sản thế giới đặc sắc của Việt Nam”.

Triển lãm “Hoàng thành Thăng Long – Thành nhà Hồ”

Triển lãm “Hoàng thành Thăng Long – Thành nhà Hồ”

VOV.VN - Sáng nay, tại Hà Nội khai mạc triển lãm “Hoàng thành Thăng Long – Thành nhà Hồ: Hai di sản thế giới đặc sắc của Việt Nam”.

Phát hiện ổ đạn đá trong vùng đệm thành nhà Hồ
Phát hiện ổ đạn đá trong vùng đệm thành nhà Hồ

VOV.VN - Trong quá trình khảo sát vùng đệm đã phát hiện một ổ đạn đá gần 100 viên nằm cách thành nhà Hồ khoảng 3km.

Phát hiện ổ đạn đá trong vùng đệm thành nhà Hồ

Phát hiện ổ đạn đá trong vùng đệm thành nhà Hồ

VOV.VN - Trong quá trình khảo sát vùng đệm đã phát hiện một ổ đạn đá gần 100 viên nằm cách thành nhà Hồ khoảng 3km.

Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn di tích Thành Nhà Hồ
Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn di tích Thành Nhà Hồ

Mục tiêu Quy hoạch là bảo tồn di tích Thành Nhà Hồ, tôn vinh giá trị nổi bật và xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử đặc biệt. 

Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn di tích Thành Nhà Hồ

Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn di tích Thành Nhà Hồ

Mục tiêu Quy hoạch là bảo tồn di tích Thành Nhà Hồ, tôn vinh giá trị nổi bật và xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử đặc biệt. 

Thanh Hóa chi hơn 90 tỷ đồng để khai quật Thành nhà Hồ
Thanh Hóa chi hơn 90 tỷ đồng để khai quật Thành nhà Hồ

VOV.VN - Dự án sẽ được triển khai từ năm 2013 - 2020, gồm 6 bước, khai quật trên tổng diện tích 56.000 m2.

Thanh Hóa chi hơn 90 tỷ đồng để khai quật Thành nhà Hồ

Thanh Hóa chi hơn 90 tỷ đồng để khai quật Thành nhà Hồ

VOV.VN - Dự án sẽ được triển khai từ năm 2013 - 2020, gồm 6 bước, khai quật trên tổng diện tích 56.000 m2.

Học sinh Thanh Hóa “khám phá Thành nhà Hồ”
Học sinh Thanh Hóa “khám phá Thành nhà Hồ”

(VOV) -Chương trình giúp các em nhận thức sâu sắc hơn về giá trị di sản Thành nhà Hồ và lòng tự hào dân tộc.

Học sinh Thanh Hóa “khám phá Thành nhà Hồ”

Học sinh Thanh Hóa “khám phá Thành nhà Hồ”

(VOV) -Chương trình giúp các em nhận thức sâu sắc hơn về giá trị di sản Thành nhà Hồ và lòng tự hào dân tộc.