Giám đốc tình báo quốc phòng Ukraine tiết lộ về cuộc phản công tiếp theo

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho rằng, mùa Xuân sẽ mang đến một cơ hội khác để Kiev chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga.

Giám đốc Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Kirill Budanov tiết lộ với The Telegraph rằng lực lượng Ukraine sẽ tiếp tục phản công chống lại Nga vào mùa xuân.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào Kiev sẽ có được vũ khí hoặc 500.000 quân cần thiết để bù đắp tổn thất sau cuộc phản công thất bại vào mùa hè năm 2023.

Ông Budanov cho hay, các hoạt động tấn công của Nga xung quanh Kupyansk, Liman, Artyomovsk (Ukraine gọi là Bakhmut) và Avdiivka thuộc khu vực Donbass sẽ “hoàn toàn kiệt sức” vào “đầu mùa xuân”.

Cuộc phản công gần đây nhất của Ukraine bắt đầu vào tháng 6 kéo dài đến khoảng tháng 10/2023, với việc lực lượng Kiev cố gắng xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Nga tại nhiều điểm trên khắp các khu vực Kherson, Zaporizhzhia và Donetsk. Theo số liệu từ Bộ Quốc phòng Nga, cuộc phản công của Ukraine đã không đạt được bước tiến đáng kể nào trong việc giành lại lãnh thổ và khiến Kiev mất khoảng 160.000 người.

Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố kế hoạch huy động khoảng 500.000 lính nghĩa vụ mới để bù đắp tổn thất nhân lực từ khi xung đột bắt đầu gần hai năm trước.

Phía Ukraine không công bố con số thương vong, nhưng Bộ Quốc phòng Nga ước tính tổn thất của Kiev kể từ tháng 2/2022 là gần 400.000 người. Ông Aleksey Arestovich, cựu trợ lý của Tổng thống Volodymyr Zelensky, đưa ra con số lên tới 300.000.

Tháng 11/2023, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny từng mô tả tình hình chiến trường là “bế tắc”. Bình luận này được cho là đã khiến Tổng thống Zelensky nổi giận. Sự bất hòa giữa hai người đã làm rộ lên tin đồn ông Zelensky muốn sa thải ông Zaluzhny. Văn phòng Tổng thống Ukraine bác bỏ thông tin này và gọi đó là tin đồn vô căn cứ nhằm “phá hoại sự đoàn kết của xã hội Ukraine.

Tuy nhiên, hồi đầu tháng này, các quan chức Mỹ cho hay, sự rạn nứt giữa Tổng thống Ukraine và Tổng tư lệnh quân đội là có thật và đang “cản trở những nỗ lực xây dựng chiến lược mới” cho năm 2024.

Theo tờ báo The Times của Anh, Giám đốc Cơ quan tình báo quân sự Kirill Budanov được đề xuất thay thế vị trí của ông Zaluzhny nhưng ông Budanov đã từ chối.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ mở rộng “khu vực phi quân sự” ở Ukraine
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ mở rộng “khu vực phi quân sự” ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Moscow phải đảm bảo quân đội Ukraine không thể tấn công các thành phố của Nga bằng vũ khí tầm xa của phương Tây.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ mở rộng “khu vực phi quân sự” ở Ukraine

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ mở rộng “khu vực phi quân sự” ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Moscow phải đảm bảo quân đội Ukraine không thể tấn công các thành phố của Nga bằng vũ khí tầm xa của phương Tây.

Đội xe tăng tinh nhuệ của Nga chớp thời cơ giành thắng lợi ở Ukraine
Đội xe tăng tinh nhuệ của Nga chớp thời cơ giành thắng lợi ở Ukraine

VOV.VN - Bị đánh bại hai lần ở phía Đông Bắc Ukraine vào năm 2022, phải rút khỏi mặt trận để nghỉ ngơi và tái tổ chức rồi lại triển khai về phía Đông Bắc, đội xe tăng tinh nhuệ của Nga cuối cùng đã giành chiến thắng.

Đội xe tăng tinh nhuệ của Nga chớp thời cơ giành thắng lợi ở Ukraine

Đội xe tăng tinh nhuệ của Nga chớp thời cơ giành thắng lợi ở Ukraine

VOV.VN - Bị đánh bại hai lần ở phía Đông Bắc Ukraine vào năm 2022, phải rút khỏi mặt trận để nghỉ ngơi và tái tổ chức rồi lại triển khai về phía Đông Bắc, đội xe tăng tinh nhuệ của Nga cuối cùng đã giành chiến thắng.

Tình thế cấp bách của phương Tây khi gắng sức tiếp đạn dược cho Ukraine
Tình thế cấp bách của phương Tây khi gắng sức tiếp đạn dược cho Ukraine

VOV.VN - Phương Tây đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong việc tăng cường sản xuất đạn dược đề lấp đầy kho dự trữ và viện trợ cho Ukraine.

Tình thế cấp bách của phương Tây khi gắng sức tiếp đạn dược cho Ukraine

Tình thế cấp bách của phương Tây khi gắng sức tiếp đạn dược cho Ukraine

VOV.VN - Phương Tây đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong việc tăng cường sản xuất đạn dược đề lấp đầy kho dự trữ và viện trợ cho Ukraine.