Triển lãm ảnh về cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Triển lãm ảnh “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam” trưng bày 130 bức ảnh giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của 54 dân tộc.

Sáng 14/10, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận, Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam.”

Triển lãm trưng bày 130 bức ảnh giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng 54 dân tộc anh em nói chung và đồng bào Chăm nói riêng thông qua các trang phục, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, các nghi thức tín ngưỡng, phong tục tập quán, nghệ thuật truyền thống, những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, bản sắc văn hóa vùng miền.

Đặc biệt, triển lãm trưng bày một số hình ảnh vô cùng quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về các hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại các vùng đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam...

Triển lãm nhằm đem đến cho người xem cái nhìn tổng quan về cộng đồng các dân tộc Việt Nam, về vẻ đẹp đất nước - con người và văn hóa Việt Nam, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Cùng ngày, 6 tỉnh tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm là Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khai mạc trưng bày nhiều hình ảnh, hiện vật đặc trưng của di sản văn hóa Chăm tại địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xiếc Việt tự tin khẳng định thương hiệu
Xiếc Việt tự tin khẳng định thương hiệu

Nếu được chuẩn bị chu đáo và đầu tư tốt, xiếc Việt Nam sẽ góp phần hữu hiệu quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế

Xiếc Việt tự tin khẳng định thương hiệu

Xiếc Việt tự tin khẳng định thương hiệu

Nếu được chuẩn bị chu đáo và đầu tư tốt, xiếc Việt Nam sẽ góp phần hữu hiệu quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế

Xiếc “Làng tôi” trở lại Nhà hát Lớn Hà Nội
Xiếc “Làng tôi” trở lại Nhà hát Lớn Hà Nội

Sự kết hợp giữa ngôn ngữ xiếc với âm nhạc là những ca khúc, điệu ru đặc trưng Bắc bộ sẽ được biểu diễn miễn phí một buổi duy nhất tại Nhà hát Lớn.

Xiếc “Làng tôi” trở lại Nhà hát Lớn Hà Nội

Xiếc “Làng tôi” trở lại Nhà hát Lớn Hà Nội

Sự kết hợp giữa ngôn ngữ xiếc với âm nhạc là những ca khúc, điệu ru đặc trưng Bắc bộ sẽ được biểu diễn miễn phí một buổi duy nhất tại Nhà hát Lớn.

Khổ luyện ở trường xiếc
Khổ luyện ở trường xiếc

Để có những tiếng cười, sự trầm trồ thán phục trên sàn diễn các nghệ sỹ xiếc phải thực sự khổ luyện từ khi còn thiếu niên.

Khổ luyện ở trường xiếc

Khổ luyện ở trường xiếc

Để có những tiếng cười, sự trầm trồ thán phục trên sàn diễn các nghệ sỹ xiếc phải thực sự khổ luyện từ khi còn thiếu niên.