Triển lãm “sưu tập Cổ vật của người Đà Nẵng”

(VOV)_Hơn 200 cổ vật quý của 9 nhà sưu tầm cá nhân gồm nhiều loại hình, chất liệu khác nhau có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa.

Bảo tàng Đà Nẵng vừa tổ chức triển lãm sưu tập Cổ vật của người Đà Nẵng”. Đây là lần đầu tiên, Bảo Tàng Đà Nẵng tổ chức sưu tập cổ vật với hơn 200 cổ vật quý của 9 nhà sưu tầm cá nhân, bao gồm nhiều loại hình, chất liệu khác nhau có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa. Trong số này, có nhiều cổ vật có niên đại khoảng thế kỷ 4, 5…cho đến những cổ vật có niên đại khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Dịp này, các nhà sưu tầm thành phố Đà Nẵng đã tặng Bảo tàng Đà Nẵng 54 hiện vật quý. Ông Hồ Anh Tuấn, ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tham gia triển lãm  cho biết: Tôi cống hiến những công trình nghiên cứu của mình nhằm góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc của Việt Nam. Cuộc triển lãm này chưa có điều kiện để đưa hết ra cho nên tôi gửi ra một bộ rất đặc trưng về văn hóa Champa để gửi đến thông điệp là văn hóa Champa có kỹ thuật công trình rất tinh xảo và mỹ thuật”.

Triễn lãm “sưu tập Cổ vật của người Đà Nẵng” kéo dài đến hết ngày 15/1/2013/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưng bày 200 cổ vật quý hiếm của tư nhân
Trưng bày 200 cổ vật quý hiếm của tư nhân

Các hiện vật bao gồm nhiều chất liệu: đá, kim loại, gỗ, gốm sứ, vải, giấy... thể hiện các loại hình: công cụ sản xuất, vũ khí, vật dụng sinh hoạt, đồ trang sức, đồ thờ cúng.

Trưng bày 200 cổ vật quý hiếm của tư nhân

Trưng bày 200 cổ vật quý hiếm của tư nhân

Các hiện vật bao gồm nhiều chất liệu: đá, kim loại, gỗ, gốm sứ, vải, giấy... thể hiện các loại hình: công cụ sản xuất, vũ khí, vật dụng sinh hoạt, đồ trang sức, đồ thờ cúng.

Quảng Ngãi: Khẩn trương có phương án khai quật cổ vật
Quảng Ngãi: Khẩn trương có phương án khai quật cổ vật

(VOV) -Cần căn cứ vào những thông số kỹ thuật qua đợt khảo sát, thăm dò phải khẩn trương xây dựng phương án khai quật.

Quảng Ngãi: Khẩn trương có phương án khai quật cổ vật

Quảng Ngãi: Khẩn trương có phương án khai quật cổ vật

(VOV) -Cần căn cứ vào những thông số kỹ thuật qua đợt khảo sát, thăm dò phải khẩn trương xây dựng phương án khai quật.

Để bảo tàng không phải là “đền thờ” lưu giữ cổ vật
Để bảo tàng không phải là “đền thờ” lưu giữ cổ vật

(VOV) -Bảo tàng phải gắn với đời sống xã hội, gắn với con người và phục vụ con người là chính.

Để bảo tàng không phải là “đền thờ” lưu giữ cổ vật

Để bảo tàng không phải là “đền thờ” lưu giữ cổ vật

(VOV) -Bảo tàng phải gắn với đời sống xã hội, gắn với con người và phục vụ con người là chính.