Khán giả, ca sỹ cùng hát tưởng niệm Đại tướng

VOV.VN - Liveshow "Bài hát yêu thích" tháng 10 đã mở màn xúc động với ca khúc tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hòa chung với cả nước đang tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chương trình "Bài hát yêu thích" tháng 10 diễn ra tối 6/9 tại Hà Nội đã được mở đầu bằng ca khúc “Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.


Ca sỹ Thắng Lợi, Quỳnh Vân, Đoàn Nghệ thuật Cựu chiến binh Trung ương và Tốp thiếu nhi Trung tâm Văn hóa Ba Đình thể hiện ca khúc "Đại tướng Võ Nguyên Giáp"

Với phần thể hiện đầy cảm xúc của ca sỹ Thắng Lợi, Quỳnh Vân, Đoàn Nghệ thuật Cựu chiến binh Trung ương và Tốp thiếu nhi Trung tâm Văn hóa Ba Đình trên sân khấu hoành tráng cùng hình ảnh quen thuộc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp bên cạnh lá cờ đỏ sao vàng đã khiến người xem xúc động. Toàn bộ khán giả có mặt trong khán phòng sân khấu đều đồng loạt đứng dậy tưởng niệm vị tướng vĩ đại của dân tộc và như vỡ òa trước giây phút thiêng liêng này.

Bên cạnh những giây phút xúc động đó, khán giả liveshow Bài hát yêu thích tháng 10 còn được chứng kiến thêm một nghĩa cử cao đẹp khác từ Siu Black và nhạc sỹ Kra Jan Plin. “Họa mi núi rừng” cùng tác giả ca khúc “K’bing ơi” đã quyết định quyên góp một nửa phần thưởng sau khi giành chiến thắng giải Bài hát yêu thích tháng 9 (12,94% số phiếu bình chọn) cho miền Trung ruột thịt đang chịu đau thương, thiệt hại từ cơn bão số 10.

Siu Black và nhạc sỹ Kra Jan Plin chiến thắng giải Bài hát yêu thích tháng 9

Trở lại với 12 tiết mục chính trong đêm biểu diễn tháng 10 của Bài hát yêu thích, bất ngờ xuất hiện với trang phục bộ đội khi thể hiện ca khúc “Chiếc vòng cầu hôn”, Đàm Vĩnh Hưng đã khiến khán giả ngạc nhiên.

Đàm Vĩnh Hưng trong hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ với "Chiếc vòng cầu hôn"

Trong danh sách đề cử các ca khúc cho liveshow Bài hát yêu thích tháng 10, “Chiếc vòng cầu hôn” đã đứng ở vị trí cao nhất và ca khúc hứa hẹn sẽ là “đối thủ” nặng ký cho danh hiệu Bài hát yêu thích tháng 10.

Với ca khúc “Đào liễu”, Tân Nhàn đã có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất liệu chèo với thính phòng nhạc kịch. Sự kết hợp này có lẽ sẽ ăn điểm với khản giả trẻ và góp phần đẩy cao sự phát triển của những dòng nhạc truyền thống.

Tân Nhàn với ca khúc "Đào liễu"

Cùng với chất Blue Jazz kén người nghe, sáng tác của Giáng Son đã được “đo ni đóng giày” cho chàng trai trưởng thành từ Sao Mai Điểm hẹn Lê Việt Anh. Sân khấu Bài hát yêu thích đã trở nên lắng đọng với phần thể hiện “Tìm” của Việt Anh.

Lê Việt Anh thành công với ca khúc "Tìm" của nhạc sỹ Giáng Son

Ngoài những phần trình diễn trên, sân khấu Bài hát yêu thích còn chứng kiến sự thăng hoa của rất nhiều ca sỹ như Thành Lê với "Nơi gặp gỡ của tình yêu", Nguyễn Trần Trung Quân - Bảo Trâm với "Gọi anh", Thảo Trang với "Tình xa thật xa", Ngọc Khuê - Nguyễn Đình Thanh Tâm với "Lên chùa", Trung Đức với "Hết mình", Sơn Tùng M-TP với "Đừng về trễ", “Vợ ơi anh đã sai rồi” của Công Hải và sự trở lại của bộ 3 Mr T, Yanbi và Hằng Bingboong với ca khúc "Bài hát cuối" do chính Yanbi sáng tác./.

Một số hình ảnh trong liveshow "Bài hát yêu thích" tháng 10:

Mr T, Yanbi và Hằng Bingboong với ca khúc "Bài hát cuối" do chính Yanbi sáng tác

Sơn Tùng M-TP với "Đừng về trễ"

Nguyễn Đình Thanh Tâm và Ngọc Khuê với "Lên chùa"

“Vợ ơi anh đã sai rồi” của Công Hải


Thành Lê với ca khúc "Nơi gặp gỡ của tình yêu"

Thảo Trang thể hiện ca khúc "Tình xa thật xa"

Nguyễn Trần Trung Quân và Bảo Trâm làm mới ca khúc "Gọi anh" của Dương Thụ.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Võ Nguyên Giáp: Vị Đại tướng của tôi
Võ Nguyên Giáp: Vị Đại tướng của tôi

VOV.VN - Nhà báo, nhà làm phim người Pháp Daniel Roussel gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là “Chú”.

Võ Nguyên Giáp: Vị Đại tướng của tôi

Võ Nguyên Giáp: Vị Đại tướng của tôi

VOV.VN - Nhà báo, nhà làm phim người Pháp Daniel Roussel gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là “Chú”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Đài Tiếng Nói Việt Nam
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Đài Tiếng Nói Việt Nam

VOV.VN -Đại tướng bảo: “Đài Tiếng Nói Việt Nam trong chiến tranh là một binh chủng hợp thành làm nên chiến thắng, rất vẻ vang”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Đài Tiếng Nói Việt Nam

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Đài Tiếng Nói Việt Nam

VOV.VN -Đại tướng bảo: “Đài Tiếng Nói Việt Nam trong chiến tranh là một binh chủng hợp thành làm nên chiến thắng, rất vẻ vang”.

Sử gia Lào ca ngợi tâm hồn cao đẹp Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Sử gia Lào ca ngợi tâm hồn cao đẹp Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là nỗi mất mát đau thương vô hạn của người dân Việt Nam và người dân Lào.

Sử gia Lào ca ngợi tâm hồn cao đẹp Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sử gia Lào ca ngợi tâm hồn cao đẹp Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là nỗi mất mát đau thương vô hạn của người dân Việt Nam và người dân Lào.

Bữa cơm quê nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Bữa cơm quê nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Đến bây giờ khi ông đã đi xa, con cháu của ông ở quê nhà vẫn nhớ bữa cơm cuối cùng của vị Đại tướng.  

Bữa cơm quê nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bữa cơm quê nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Đến bây giờ khi ông đã đi xa, con cháu của ông ở quê nhà vẫn nhớ bữa cơm cuối cùng của vị Đại tướng.  

Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua lời kể của trợ lý
Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua lời kể của trợ lý

VOV.VN -Đại tướng không chỉ quyết đoán mà rất tôn trọng tập thể, ý thức chờ đợi để tạo nên sự nhất trí.

Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua lời kể của trợ lý

Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua lời kể của trợ lý

VOV.VN -Đại tướng không chỉ quyết đoán mà rất tôn trọng tập thể, ý thức chờ đợi để tạo nên sự nhất trí.

Nghệ sĩ Việt tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nghệ sĩ Việt tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Trong ấn tượng của những nghệ sĩ từng gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông là một người rất gần gũi và bao dung.

Nghệ sĩ Việt tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nghệ sĩ Việt tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Trong ấn tượng của những nghệ sĩ từng gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông là một người rất gần gũi và bao dung.