Quán quân Sao mai Lương Hải Yến gây xúc động với MV về những em nhỏ vùng cao

VOV.VN - Hình ảnh những em nhỏ vùng cao Lai Châu nghèo khổ, đi chân trần trong cái nắng chói chang ở MV "Chắp cánh tương lai" đã khiến nhiều người xúc động.

Mới đây, nữ ca sĩ Lương Hải Yến đã cho ra mắt MV "Chắp cánh tương lai" để kỷ niệm 3 năm đăng quang ngôi vị Quán quân Sao Mai dòng nhạc thính phòng.

“Chắp cánh tương lai” là sáng tác mới của hai tác giả Tiến Thịnh và Thành Chung dành riêng cho chương trình thiện nguyện cùng tên của Tỉnh đoàn Lai Châu để hỗ trợ các em nhỏ kém may mắn, các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình là cầu nối đưa Lương Hải Yến về với Lai Châu. Trước đó, năm 2020, Lương Hải Yến đã từng đến Lai Châu làm giám khảo cuộc thi “Tiếng hát trên đỉnh Putaleng”. Giữa năm 2021, Lương Hải Yến trở lại Lai Châu để khảo sát xây nhà tình thương cho người dân vùng cao có hoàn cảnh khó khăn.

Ban đầu, Lương Hải Yến chỉ dự tính sẽ xây dựng một ngôi nhà, nhưng trong quá trình đi khảo sát, cô đã không cầm lòng được trước hoàn cảnh khó khăn, đáng thương của gia đình em Lỳ Mó Lòng nên lập tức vận động mạnh thường quân để hỗ trợ xây dựng cả 2 ngôi nhà. Không chỉ thế, Lương Hải Yến còn nhận nuôi dưỡng ba anh em Lỳ Mó Lòng đến khi trưởng thành.

Trong chuyến đi Lai Châu lần đó, Lương Hải Yến đã được trải nghiệm rất nhiều về phong cảnh, con người, đời sống của đồng bào Lai Châu. Hình ảnh những em bé vùng cao với đôi chân trần, đầu không đội mũ giữa trưa hè nắng cháy, những ngôi nhà nhỏ chênh vênh, heo hút, thiếu thốn rất nhiều điều kiện sống cơ bản giữa lưng chừng dốc, đồi; hình ảnh 3 anh em Lỳ Mó Lòng không biết cha là ai, mẹ bị bệnh tâm thần, sống với bà ngoại từ nhỏ cứ day dứt tâm trí của Lương Hải Yến. Nữ ca sĩ mong muốn có thể làm được nhiều điều hơn nữa để giúp cho những hoàn cảnh, số phận đặc biệt mà cô đã từng gặp.

Khi được Tỉnh đoàn Lai Châu mời thể hiện "Chắp cánh tương lai", nữ ca sĩ đã ngay lập tức nhận lời. Cô rất ngạc nhiên khi thấy mỗi lời ca trong ca khúc đều trùng hợp với những trăn trở của cô. Sự “tâm đầu ý hợp” đó đã giúp Lương Hải Yến thể hiện ca khúc nhiều cảm xúc nhất, cô hát lên bằng tiếng hát của trái tim, khát vọng của chính mình.

MV "Chắp cánh tương lai" được quay vào những ngày giá lạnh đầu năm 2022 tại Lai Châu. Cái lạnh vùng cao "cắt da cắt thịt" khiến Lương Hải Yến vừa quay vừa… run cầm cập. Đã vậy, cô phải liên tục thay trang phục nên bị nhiễm lạnh và đã ngất đi trong quá trình quay phim.

Lương Hải Yến nhớ lại: “Những ngày đi quay, cả đoàn quay gần 30 người ai cũng áo trong áo ngoài to sù sụ mà vẫn còn thấy lạnh, Yến thì không chịu đựng được nên đã ngất đi, vậy mà các em nhỏ trên đó vẫn đi chân trần, chỉ mặc một manh áo mỏng, có bạn không có quần để mặc.... Khi bị ngất đi và trong lúc mơ màng, trong đầu Yến chỉ nghĩ đến các em. Yến thương các em lắm, mong sao mình có thể làm được nhiều hơn để giúp các em ấm hơn vào mùa đông, có thể giữ sức khỏe tốt hơn và có cuộc sống tốt hơn”.

MV khiến người xem xúc động khi được nghe bức thư của một em nhỏ gửi đến Lương Hải Yến, bày tỏ sự yêu mến đối với cô; xúc động trước những số phận nghèo, cơ cực của các em bé vùng cao được diễn tả một cách chân thực, sâu sắc; ám ảnh trước ánh mắt buồn rượi của các em khi không được đến trường như chúng bạn…

Có thể nói, MV “Chắp cánh tương lai” đã phần nào cho thấy sự trưởng thành của Lương Hải Yến từ sau Sao Mai 2019. Trưởng thành cả trong cuộc sống và trong sự nghiệp. Công chúng thấy được một ca sĩ Lương Hải Yến ngày càng “quyến rũ” hơn với giọng hát thính phòng cao vút, trong sáng và tràn đầy tình cảm, thấy được một cô gái Lương Hải Yến có trái tim ấm áp, luôn sẵn lòng hỗ trợ những số phận không may mắn. Lương Hải Yến không xác lập một con đường nào đó bài bản cho hành trình thiện nguyện của mình, mà vẫn luôn giữ quan điểm sẽ lặng lẽ, âm thầm thực hiện, thấy ai khó thì đưa tay, nơi nào cần thì đến…

Lương Hải Yến tâm sự: "Trong 3 năm qua, tôi đã nỗ lực không ngừng để định vị hình ảnh, tên tuổi của mình. Tôi hiểu rằng, danh hiệu Quán quân Sao Mai chỉ là cánh cửa mở ra những cơ hội, còn sau đó, có thành công hay không còn dựa vào năng lực của chính mình".

Tuy vậy, nữ ca sĩ cũng gặp thiệt thòi bởi 3 năm sau khi đăng quang thì có đến 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Vì thế mà Hải Yến không thực hiện được các dự định mà mình ấp ủ, phải hoãn lại nhiều kế hoạch. Tuy nhiên, cô không chịu “bó tay” mà tranh thủ thời gian để lên ý tưởng thực hiện một số sản phẩm âm nhạc, thử sức với một số ca khúc mới, thực hiện dự án âm nhạc với chị gái Lương Nguyệt Anh.

Cùng với những nỗ lực trong sự nghiệp ca hát, Lương Hải Yến luôn khát khao được trở thành một giảng viên âm nhạc trong tương lai. Với cô, dạy học là công việc vô cùng thiêng liêng và cao quý, vừa giúp bản thân rèn luyện, vừa có thể mang kiến thức, đam mê của mình truyền lại cho các thế hệ ca sĩ tương lai.

“Hải Yến và chị gái Lương Nguyệt Anh may mắn được sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Sau khi đăng quang Sao Mai, Yến muốn tiếp tục theo đuổi đam mê, giữ gìn và phát triển truyền thống của gia đình, cống hiến và phục vụ khán giả. Yến cũng có khát vọng đưa phong cách, dòng nhạc thính phòng đến gần hơn với công chúng, khán giả Việt Nam. Biết rằng đây là con đường nhiều khó khăn, nhưng Hải Yến sẽ dùng tất cả đam mê âm nhạc của mình để có thể đóng góp điều gì đó dù bé nhỏ nhằm hiện thực hoá ước mơ đó” - Lương Hải Yến chia sẻ về những mong muốn trong tương lai của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giấc mơ làm nghề giáo giản dị của chị em Quán quân Sao Mai Lương Nguyệt Anh-Lương Hải Yến
Giấc mơ làm nghề giáo giản dị của chị em Quán quân Sao Mai Lương Nguyệt Anh-Lương Hải Yến

VOV.VN - Lương Nguyệt Anh - Lương Hải Yến là cặp chị em duy nhất cùng giành được ngôi vị Quán quân Sao Mai. Dù rất thành công với nghiệp hát nhưng cả hai đều mang trong mình niềm đam mê với nghề giáo.

Giấc mơ làm nghề giáo giản dị của chị em Quán quân Sao Mai Lương Nguyệt Anh-Lương Hải Yến

Giấc mơ làm nghề giáo giản dị của chị em Quán quân Sao Mai Lương Nguyệt Anh-Lương Hải Yến

VOV.VN - Lương Nguyệt Anh - Lương Hải Yến là cặp chị em duy nhất cùng giành được ngôi vị Quán quân Sao Mai. Dù rất thành công với nghiệp hát nhưng cả hai đều mang trong mình niềm đam mê với nghề giáo.

Sao mai Lương Hải Yến quyến rũ vì sự mộc mạc với “Bài ca trên núi“
Sao mai Lương Hải Yến quyến rũ vì sự mộc mạc với “Bài ca trên núi“

VOV.VN -Quán quân Sao mai 2019 dòng nhạc thính phòng- Lương Hải Yến chính thức ra mắt MV thứ hai trong sự nghiệp của mình với ca khúc “Bài ca trên núi”.

Sao mai Lương Hải Yến quyến rũ vì sự mộc mạc với “Bài ca trên núi“

Sao mai Lương Hải Yến quyến rũ vì sự mộc mạc với “Bài ca trên núi“

VOV.VN -Quán quân Sao mai 2019 dòng nhạc thính phòng- Lương Hải Yến chính thức ra mắt MV thứ hai trong sự nghiệp của mình với ca khúc “Bài ca trên núi”.

Quán quân Sao Mai Lương Hải Yến làm MV đầu tay tặng mẹ
Quán quân Sao Mai Lương Hải Yến làm MV đầu tay tặng mẹ

VOV.VN - Quán quân dòng nhạc thính phòng giải Sao Mai 2019 Lương Hải Yến vừa ra mắt MV đầu tay có tên “Cám ơn mẹ”, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh. 

Quán quân Sao Mai Lương Hải Yến làm MV đầu tay tặng mẹ

Quán quân Sao Mai Lương Hải Yến làm MV đầu tay tặng mẹ

VOV.VN - Quán quân dòng nhạc thính phòng giải Sao Mai 2019 Lương Hải Yến vừa ra mắt MV đầu tay có tên “Cám ơn mẹ”, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh. 

Quán quân Sao Mai Lương Hải Yến: “Ai nói tôi dựa hơi chị gái thì kệ họ“
Quán quân Sao Mai Lương Hải Yến: “Ai nói tôi dựa hơi chị gái thì kệ họ“

VOV.VN - Trong suốt Sao Mai 2019, Lương Hải Yến bị nhiều lời dèm pha về việc có chị gái là Quán quân Sao Mai 2011 dòng dân gian Lương Nguyệt Anh "chống lưng".

Quán quân Sao Mai Lương Hải Yến: “Ai nói tôi dựa hơi chị gái thì kệ họ“

Quán quân Sao Mai Lương Hải Yến: “Ai nói tôi dựa hơi chị gái thì kệ họ“

VOV.VN - Trong suốt Sao Mai 2019, Lương Hải Yến bị nhiều lời dèm pha về việc có chị gái là Quán quân Sao Mai 2011 dòng dân gian Lương Nguyệt Anh "chống lưng".