Bế mạc Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội 2026: Hào khí Thăng Long, Tinh hoa võ Việt
VOV.VN - Tối 9/8, Lễ bế mạc Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội 2026 đã diễn ra tại Đền Bà Kiệu (Hà Nội), khép lại 3 ngày festival sôi nổi, hấp dẫn. Lễ bế mạc do Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức trong không khí ấm áp, đoàn kết và đậm đà bản sắc văn hóa.
Trong 3 ngày từ 7 - 9/8, Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội 2026 đã diễn ra sôi nổi, ấn tượng và tràn đầy tinh thần thượng võ tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.
Tối 9/8, trong không gian văn hóa giàu truyền thống tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu, bên Hồ Hoàn Kiếm lịch sử, giữa lòng Thủ đô, Lễ Bế mạc Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Hào khí Thăng Long - Tinh hoa võ Việt” đã diễn ra trang trọng, đoàn kết và đậm đà bản sắc.
Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội năm 2026 với sự tham gia của gần 2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên và nghệ sĩ thuộc 66 đoàn võ thuật, trong đó có 59 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố trong nước và 7 đoàn quốc tế đến từ 6 quốc gia: Cộng hòa Indonesia, Cộng hòa Liên bang Nga, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Liên bang Thụy Sĩ và Vương quốc Ma-rốc, đã tạo nên những ngày hội võ thuật có quy mô lớn, giàu bản sắc và chất lượng chuyên môn.
Trong khuôn khổ Festival, các hoạt động trình diễn võ thuật truyền thống và hiện đại; thi đấu, giao lưu; triển lãm võ phục, binh khí, hiện vật gắn với các tư liệu lịch sử; trải nghiệm văn hóa cùng các hoạt động hưởng ứng tại nhiều địa điểm trên địa bàn Thành phố đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia, theo dõi, cổ vũ.
Tại lễ bế mạc, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội khẳng định, Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội năm 2026 khép lại trong những tình cảm tốt đẹp, nhưng tinh thần “Hào khí Thăng Long - Tinh hoa võ Việt” sẽ mãi còn được tiếp nối.
Tại lễ bế mạc, đại diện Ban Tổ chức (BTC) khẳng định thành công của kỳ Festival năm nay là tiền đề quan trọng để đơn vị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình, từng bước mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng chuyên môn. Hà Nội hướng tới xây dựng Festival Võ thuật Quốc tế trở thành một sản phẩm văn hóa - thể thao đặc sắc, mang thương hiệu riêng của Thủ đô.
Đồng thời, BTC cũng bày tỏ mong muốn các liên đoàn, hội, môn phái và tổ chức võ thuật trong và ngoài nước tiếp tục duy trì kết nối chặt chẽ, đẩy mạnh công tác đào tạo, truyền dạy và giao lưu lành mạnh. Qua đó, tiếp tục đưa tinh thần "Hào khí Thăng Long - Tinh hoa Võ Việt" lan tỏa sâu rộng trong đời sống cộng đồng.
“Từ thành công của Festival lần đầu tiên được tổ chức năm 2026 này, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổ chức; từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế; hướng tới xây dựng Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội trở thành một sản phẩm văn hóa - thể thao đặc sắc của Thủ đô trong những năm tiếp theo”, ông Phạm Tuấn Long cho biết.