Đắk Lắk gìn giữ các sắc phong hơn 400 năm
VOV.VN - Hơn 400 năm lịch sử vùng đất Phú Yên đang được lưu dấu qua 243 sắc phong từ thời Lê đến thời Nguyễn. Trước nguy cơ mai một, ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk đang triển khai số hóa, đồng thời vận động các dòng họ, gia đình đưa sắc phong về những nơi có điều kiện bảo quản tốt hơn, nhằm gìn giữ di sản tư liệu quý.
Trong hệ thống di sản văn hóa của Đắk Lắk, các sắc phong Hán Nôm là nguồn tư liệu đặc biệt, phản ánh quá trình hình thành cộng đồng, làng xã và các dòng tộc trên vùng đất Phú Yên xưa.
Theo kết quả nghiên cứu, địa bàn Phú Yên cũ có 243 sắc phong, trải dài từ đời vua Lê Thế Tông năm 1596 đến đời vua Bảo Đại năm 1945. Sắc phong sớm nhất, niên hiệu Quang Hưng thứ 19 (năm 1596), phong cho danh nhân Lương Văn Chánh, hiện được lưu giữ tại đền thờ Lương Văn Chánh, xã Phú Hòa 1.
Sắc phong muộn nhất có niên hiệu Bảo Đại thứ 20 (năm 1945), phong cho tiền hiền thôn Tân Mỹ, nay thuộc xã Sơn Thành. Nội dung các sắc phong khá phong phú, từ phong chức tước đến sắc phong thần vị cho những người có công với làng, với nước, được cộng đồng tôn kính và thờ phụng.
Không chỉ mang giá trị lịch sử, mỗi sắc phong còn là một “mảnh ký ức” của cộng đồng, giúp nhận diện sự hình thành và phát triển của làng xã, tín ngưỡng và các thiết chế văn hóa qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, trải qua hàng trăm năm, cùng tác động của thời tiết, thiên tai và điều kiện bảo quản, nhiều sắc phong đang đứng trước nguy cơ hư hỏng, thất lạc.
Trước thực tế này, ngành văn hóa Đắk Lắk đang triển khai các giải pháp bảo vệ, số hóa và phát huy giá trị hệ thống sắc phong, phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và giáo dục truyền thống.
Ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc số hóa toàn bộ các sắc phong là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu và hỗ trợ công tác bảo tồn, tu bổ về sau. Đồng thời, ngành văn hóa đang vận động các gia đình, dòng họ bàn giao sắc phong về những nơi có điều kiện bảo quản tốt hơn.
“Việc gìn giữ bản gốc của các di sản tư liệu mới là mục đích cuối cùng. Chúng tôi đang vận động các hộ gia đình và dòng họ bàn giao sắc phong về bảo quản tại những nơi có điều kiện tốt hơn như Bảo tàng hay Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh. Đồng thời, chúng tôi sẽ hướng dẫn, tập huấn cho các cơ sở lưu giữ phương pháp bảo quản và xây dựng phương án phòng tránh thiên tai xảy ra nhằm bảo vệ tốt nhất các sắc phong này” - ông Nguyễn Lê Vũ nói.