Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023: Hứa hẹn đậm chất biển

VOV.VN - Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 diễn ra từ ngày 3/6 đến ngày 6/6/2023. Đây là lần thứ 10 UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Festival Biển trong 20 năm qua. Văn hóa biển đảo, cộng đồng là nền tảng trong các hoạt động tại Festival lần này.

Năm 2003, khi vịnh Nha Trang được kết nạp vào Câu lạc bộ Các vịnh đẹp nhất trên thế giới cũng là năm kỷ niệm 350 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đúng năm này, lần đầu tiên, UBND tỉnh Khánh Hoà tổ chức Festival Biển lần thứ Nhất. Sự kiện này để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách.

Sau đó, cứ 2 năm 1 lần, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Festival Biển vào mùa hè, trở thành thương hiệu, góp phần nâng cao chất lượng du lịch dịch vụ của địa phương. Năm 2021, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên tỉnh không tổ chức Festival Biển. Năm nay, Festival Biển được tổ chức trở lại sau 4 năm chờ đợi đang nhận được sự quan tâm của người dân và du khách.

Tỉnh Khánh Hòa chỉ rộng hơn 5.200 km2 nhưng có địa hình đa dạng từ núi, rừng, biển, đảo, đồng bằng với 36 dân tộc anh em chung sống hòa thuận. Đa dạng văn hóa nhưng vùng đất này nổi bật về văn hóa biển, đảo gắn liền với đời sống hàng vạn cư dân ven biển.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Ngô Văn Ban ở thành phố Nha Trang cho biết, 20 năm qua, văn hóa biển đảo là chất liệu chính để làm nên các kỳ Festival đặc sắc: “Hò bả trạo, lễ cầu ngư, vũ điệu Chăm, bài Chòi… Festival là hình thức giới thiệu cho quốc tế biết tỉnh có nền văn hóa đặc sắc như thế. Rất là quý. Đó là một trong những hình thức phổ biến, lưu giữ lại những giá trị văn hóa của một tỉnh, khơi dậy lại. Nếu không nó sẽ mất, mai một hết. Để cho giới trẻ biết nguồn gốc, cổ truyền của tỉnh mình”.

20 năm qua, Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa khá phong phú về chủ đề nhưng đều hướng đến tôn vinh nét đẹp, thế mạnh, truyền thống văn hóa biển đảo Nha Trang - Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung. Từ đó, phát huy những tiềm năng, thế mạnh của biển đảo trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Festval lần này với hơn 70 hoạt động, số lượng nhiều nhất từ trước đến nay, tiếp tục đẩy mạnh việc giới thiệu, lan tỏa các giá trị biển, đảo như: tái hiện lễ hội cầu ngư, hội thi bơi thúng chai, tái tạo nguồn lợi thủy sản, triển lãm ảnh…

Ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh Khánh Hòa cho biết, lần thứ 10 tổ chức, Festival Biển 2023 phải giữ vững được thương hiệu, tiếp tục đổi mới theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức so với các kỳ Festival Biển trước: “Tính biển của Festival Biển lần này mang tính dân tộc, hình ảnh của Tổ quốc. Các tiết mục, các chuỗi sự kiện đưa ra để chúng ta vươn ra biển và làm chủ biển đảo. Cũng như làm sao giới thiệu đặc trưng, giá trị về biển, đảo Khánh Hòa về tài nguyên, về thiên nhiên. Bên cạnh đó cũng mang tính bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, làm sáng lên hình ảnh của quần đảo Trường Sa của Việt Nam”.

Festival Biển lần thứ 10 diễn ra trong bối cảnh tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện Nghị quyết 09/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, mục tiêu xây dựng và phát triển Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương phù hợp với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển, đảo của Tổ quốc. Kinh tế biển được xác định là nền tảng, đẩy mạnh xây dựng và phát triển huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước; là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

TS Trần Công Trục, nguyên Trưởng Ban Biên giới Chính phủ cho biết, Festival Biển không chỉ có các hoạt động kinh tế, xã hội ven bờ mà còn góp phần giới thiệu, bồi đắp kiến thức về biển, đảo, thềm lục địa, về huyện đảo Trường Sa cho cộng đồng. Từ chuyển biến nhận thức sẽ củng cố niềm tin, tăng cường các hoạt động kinh tế - xã hội trên biển.

“Từ nhận thức đó, có niềm tin đi ra biển để làm ăn, để bảo vệ, vững chắc rằng vùng biển này là vùng biển mình làm chủ. Và mình phải ứng xử như thế nào trong bối cảnh phức tạp như hiện nay. Phát triển lên, biển không chỉ ven bờ còn có các vùng biển rộng lớn khác. Biển có vị trí hết sức quan trọng của dân tộc, bảo vệ, bảo tồn, duy trì nó trong chủ trương phát triển kinh tế biển”, TS Trần Công Trục cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảm bảo an ninh, an toàn khi thực hiện chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa
Đảm bảo an ninh, an toàn khi thực hiện chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối khi tổ chức các hoạt động Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023. Mọi người có thể xem trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng drone (thiết bị bay không người lái) ở nhiều vị trí khác nhau, không nhất thiết phải vào khu vực Quảng trường 2/4.

Đảm bảo an ninh, an toàn khi thực hiện chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa

Đảm bảo an ninh, an toàn khi thực hiện chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối khi tổ chức các hoạt động Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023. Mọi người có thể xem trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng drone (thiết bị bay không người lái) ở nhiều vị trí khác nhau, không nhất thiết phải vào khu vực Quảng trường 2/4.

Hơn 1.650 Drone Light trình diễn tại đêm khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hoà
Hơn 1.650 Drone Light trình diễn tại đêm khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hoà

VOV.VN - Với chủ đề “Khánh Hòa - Khát vọng phát triển”, Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 chính thức khai mạc vào đêm 3/6 tới. Điểm nhấn đêm khai mạc là màn trình diễn của 1.653 thiết bị bay không người lái.

Hơn 1.650 Drone Light trình diễn tại đêm khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hoà

Hơn 1.650 Drone Light trình diễn tại đêm khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hoà

VOV.VN - Với chủ đề “Khánh Hòa - Khát vọng phát triển”, Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 chính thức khai mạc vào đêm 3/6 tới. Điểm nhấn đêm khai mạc là màn trình diễn của 1.653 thiết bị bay không người lái.

Khánh Hòa xây dựng thương hiệu du lịch thông qua điện ảnh
Khánh Hòa xây dựng thương hiệu du lịch thông qua điện ảnh

VOV.VN - Không chỉ xây dựng thương hiệu du lịch địa phương thông qua việc tổ chức định kỳ Festival Biển, tỉnh Khánh Hòa đang hướng tới xây dựng Nha Trang trở thành một thành phố điện ảnh. Sự gắn kết giữa điện ảnh và du lịch là đôi cánh để quảng bá hình ảnh, đưa địa phương phát triển kinh tế.

Khánh Hòa xây dựng thương hiệu du lịch thông qua điện ảnh

Khánh Hòa xây dựng thương hiệu du lịch thông qua điện ảnh

VOV.VN - Không chỉ xây dựng thương hiệu du lịch địa phương thông qua việc tổ chức định kỳ Festival Biển, tỉnh Khánh Hòa đang hướng tới xây dựng Nha Trang trở thành một thành phố điện ảnh. Sự gắn kết giữa điện ảnh và du lịch là đôi cánh để quảng bá hình ảnh, đưa địa phương phát triển kinh tế.

Khánh Hòa: Hàng trăm VĐV tham gia Hội thi bơi biển, lắc thúng
Khánh Hòa: Hàng trăm VĐV tham gia Hội thi bơi biển, lắc thúng

VOV.VN - Hôm nay (25/5), Hội thi Bơi biển và bơi thúng, lắc thúng chào mừng Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 mở màn cho hơn 70 hoạt động sôi nổi tại Festival Biển lần này. Đây là hoạt động đậm chất thể thao biển, huy động sự tham gia của đông đảo người dân ven biển Nha Trang. 

Khánh Hòa: Hàng trăm VĐV tham gia Hội thi bơi biển, lắc thúng

Khánh Hòa: Hàng trăm VĐV tham gia Hội thi bơi biển, lắc thúng

VOV.VN - Hôm nay (25/5), Hội thi Bơi biển và bơi thúng, lắc thúng chào mừng Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 mở màn cho hơn 70 hoạt động sôi nổi tại Festival Biển lần này. Đây là hoạt động đậm chất thể thao biển, huy động sự tham gia của đông đảo người dân ven biển Nha Trang. 

Du khách được trực tiếp tham gia các hoạt động Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2023
Du khách được trực tiếp tham gia các hoạt động Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2023

VOV.VN - Sáng nay (25/5), UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa. Đây là lần thứ 10, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Festval Biển với gần 70 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Các hoạt động được tổ chức theo hướng mở, tăng tính tương tác với cộng đồng để người dân và du khách trực tiếp tham gia các hoạt động của lễ hội.

Du khách được trực tiếp tham gia các hoạt động Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2023

Du khách được trực tiếp tham gia các hoạt động Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2023

VOV.VN - Sáng nay (25/5), UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa. Đây là lần thứ 10, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Festval Biển với gần 70 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Các hoạt động được tổ chức theo hướng mở, tăng tính tương tác với cộng đồng để người dân và du khách trực tiếp tham gia các hoạt động của lễ hội.