Hơn 55 tỷ đồng tiếp sức cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi biên giới, hải đảo
VOV.VN - Tối 15/8, chương trình nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động hơn 55,1 tỷ đồng cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.
Chương trình với chủ đề “Từ thành phố mang tên Bác - Gửi trọn nghĩa tình đến tuyến đầu Tổ quốc” do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình, Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Thành phố tổ chức đã diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động. Qua đó tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đối với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào nơi biên giới, biển, đảo.
Ngay trong đêm chương trình, Ban tổ chức đã vận động được hơn 55,1 tỷ đồng từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TP.HCM. Con số này không chỉ thể hiện sự chung tay về nguồn lực vật chất, mà còn là minh chứng sinh động cho tình cảm bền chặt của người dân Thành phố mang tên Bác dành cho những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu của Tổ quốc.
Phát biểu tại chương trình, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” nhấn mạnh, từ khi thành lập đến nay, Quỹ đã nhận được sự đồng hành, ủng hộ của đông đảo tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Theo bà, mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, mỗi công trình, phần quà được gửi đến nơi biên giới, hải đảo đều chất chứa tình cảm, niềm tin yêu và sự sẻ chia của hậu phương đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, công tác tại những địa bàn đặc biệt của đất nước.
Chương trình nghệ thuật được dàn dựng với nhiều tiết mục ca múa nhạc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, biển đảo và người lính. Các ca sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng biên phòng, hải quân đã mang đến những giai điệu vừa hào hùng, vừa sâu lắng, gợi nhắc về sự hy sinh thầm lặng của những người đang kiên cường bám biển, bám đảo, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Điểm nhấn đặc biệt của chương trình năm nay là lần đầu tiên kết nối trực tiếp với điểm cầu quần đảo Trường Sa. Qua những hình ảnh chân thực từ nơi đầu sóng ngọn gió, khán giả tại TP.HCM có dịp cảm nhận rõ hơn đời sống, công việc và tinh thần vững vàng của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo. Sự kết nối ấy khiến khoảng cách địa lý như được rút ngắn, để tình cảm từ đất liền đến với biển đảo trở nên gần gũi, cụ thể và xúc động hơn.
Thông qua các video clip, phóng sự và phần giao lưu với đại diện lực lượng quân đội, cảnh sát biển, cán bộ, chiến sĩ biên phòng, hải quân cùng người dân vùng biên giới, hải đảo, chương trình cũng điểm lại những kết quả nổi bật trong 15 năm hoạt động của Quỹ. Đây là dịp để Thành phố báo cáo với đồng bào về những công trình, phần việc giàu ý nghĩa nhân văn đã, đang và sẽ tiếp tục được triển khai, qua đó góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho quân và dân nơi biên giới, biển, đảo.
Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, từ năm 2014 đến nay, hệ thống Mặt trận các cấp của Thành phố đã vận động hơn 552 tỷ đồng cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Từ nguồn lực này, Thành phố đã tổ chức hơn 300 đoàn công tác đến biên giới, hải đảo; thực hiện hàng trăm công trình dân sinh, trong đó có 105 “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, 19 công trình “Nước ngọt vùng biên”; đóng góp hàng chục tỷ đồng cho chương trình “Vì Trường Sa xanh” và tổ chức 11 chương trình truyền hình trực tiếp “Hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc”.
Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng tổ chức vinh danh, trao Bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia quyên góp, ủng hộ, cứu trợ nhân dân năm 2025; đồng thời ghi nhận những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, phục vụ đoàn đại biểu TP.HCM thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biển đảo Tây Nam, Nhà giàn DK1 năm 2026.