Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Huế

VOV.VN - Sáng 21/4, tại Thư viện Tổng hợp thành phố Huế, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5.

Với chủ đề “Sách – Tri thức – Khát vọng phát triển đất nước”, sự kiện năm nay tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của sách và văn hóa đọc trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng nền tảng tri thức, hướng tới phát triển bền vững. 

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 và Cuộc thi thiết kế mô hình trưng bày tài liệu với chủ đề “Sách với di sản Huế”.

Dịp này, Ban Tổ chức cho ra mắt ấn phẩm “Tuyển tập những bài nghiên cứu về triều Nguyễn” (2 tập) với hơn 2.700 trang, tuyển chọn 165 công trình nghiên cứu tiêu biểu, góp phần làm rõ giá trị lịch sử của Triều Nguyễn, đồng thời khẳng định vị thế của Huế như một trung tâm văn hóa – lịch sử đặc sắc.

Theo kế hoạch, tuần lễ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay tại thành phố Huế kéo dài từ 21/4 đến đầu tháng 5 với nhiều hoạt động sôi nổi tại tất cả các phường, xã trên địa bàn TP Huế. 

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục phát triển văn hóa đọc theo hướng đồng bộ, gắn với chuyển đổi số, phát huy hiệu quả hệ thống thư viện và các mô hình tủ sách cơ sở: “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 không chỉ là dịp tôn vinh sách mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học. Tôi đề nghị các cấp, các ngành, nhà trường, gia đình và toàn xã hội tiếp tục chung tay xây dựng môi trường đọc lành mạnh, nuôi dưỡng tình yêu sách trong mỗi người dân”.

le_hoi_dien_hue_nam_tren_nui_ngoc_tran_20260418210127.jpg

Hàng ngàn người dân và du khách đến với lễ hội Điện Huệ Nam

VOV.VN - Diễn ra trong hai ngày 18 - 19/4, Lễ hội Điện Huệ Nam (còn gọi là Điện Hòn Chén) là sự kiện mở đầu cho Festival mùa Hạ năm 2026 tại Huế. Hàng nghìn người dân và du khách đã đến lễ hội, tạo nên không gian văn hóa cộng đồng sôi động nhưng vẫn trang nghiêm, giàu bản sắc truyền thống.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

8.000 vận động viên tranh tài tại Giải VnExpress Marathon Huế 2026
8.000 vận động viên tranh tài tại Giải VnExpress Marathon Huế 2026

VOV.VN - Sáng 19/4, tại Huế 8.000 vận động viên tham gia tranh tài tại giải VnExpress Marathon Huế 2026 “Chạy giữa di sản”.

8.000 vận động viên tranh tài tại Giải VnExpress Marathon Huế 2026

8.000 vận động viên tranh tài tại Giải VnExpress Marathon Huế 2026

VOV.VN - Sáng 19/4, tại Huế 8.000 vận động viên tham gia tranh tài tại giải VnExpress Marathon Huế 2026 “Chạy giữa di sản”.

Giới thiệu 34 bản sách quý và cổ thư của triều Nguyễn
Giới thiệu 34 bản sách quý và cổ thư của triều Nguyễn

VOV.VN - Chiều 18/4, tại Cơ Mật Viện, Tam Tòa, phường Phú Xuân, TP. Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc triển lãm “Chuyện kể từ những trang cổ thư”. Đây là hoạt động hưởng ứng Festival Huế 2026 – Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng”, đồng thời hướng đến Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4.

Giới thiệu 34 bản sách quý và cổ thư của triều Nguyễn

Giới thiệu 34 bản sách quý và cổ thư của triều Nguyễn

VOV.VN - Chiều 18/4, tại Cơ Mật Viện, Tam Tòa, phường Phú Xuân, TP. Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc triển lãm “Chuyện kể từ những trang cổ thư”. Đây là hoạt động hưởng ứng Festival Huế 2026 – Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng”, đồng thời hướng đến Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4.

Huế giải quyết bài toán trụ sở dôi dư
Huế giải quyết bài toán trụ sở dôi dư

VOV.VN - Sau khi thành phố Huế di dời cơ quan Nhà nước về khu hành chính tập trung và sắp xếp bộ máy chính quyền hai cấp, hàng loạt trụ sở bỏ hoang. Toàn thành phố hiện còn 285 cơ sở nhà, đất dôi dư, không chỉ gây lãng phí tài sản công mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Huế giải quyết bài toán trụ sở dôi dư

Huế giải quyết bài toán trụ sở dôi dư

VOV.VN - Sau khi thành phố Huế di dời cơ quan Nhà nước về khu hành chính tập trung và sắp xếp bộ máy chính quyền hai cấp, hàng loạt trụ sở bỏ hoang. Toàn thành phố hiện còn 285 cơ sở nhà, đất dôi dư, không chỉ gây lãng phí tài sản công mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.