Khai mạc triển lãm về Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu tại Bảo tàng TP.HCM

VOV.VN - Tối 7/6, triển lãm “Danh nhân Văn hóa Nguyễn Đình Chiểu - Cuộc đời và sự nghiệp” đã được khai mạc tại Bảo tàng TP.HCM. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Hành trình theo bước chân cụ Đồ Chiểu” do UBND TP.HCM phối hợp cùng UBND tỉnh Bến Tre chủ trì tổ chức.

Triễn lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Đình Chiểu (01/7/1822 - 01/7/2022), là hoạt động truyền thông, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống sau khi Nhà giáo – Nhà thơ – Thầy thuốc Nguyễn Đình Chiểu đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) vinh danh là Danh nhân Văn hóa tại kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 41 vào tháng 11/2021.

Triển lãm “Danh nhân Văn hóa Nguyễn Đình Chiểu - Cuộc đời và sự nghiệp” diễn ra tại Bảo tàng TP.HCM từ nay đến ngày 17/6 với 95 hình ảnh và tư liệu.

Trong đó, có những hình ảnh về quê hương, gia đình, cuộc đời của Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu cùng một số tác phẩm tiêu biểu của cụ như: Lục Vân Tiên, Dương Từ - Hà Mậu, Ngư Tiều Y thuật vấn đáp, Thơ văn yêu nước, Chạy giặc, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Từ biệt cố nhân…

Triển lãm cũng giới thiệu các tác phẩm văn học – nghệ thuật được sáng tác trên nền các tác phẩm của cụ Nguyễn Đình Chiểu như: diễn xướng các tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu: Nói thơ Vân Tiên, Đờn ca tài tử, Sân khấu cải lương vở tuồng “Lục Vân Tiên – Kiều Nguyệt Nga”, vở nhạc kịch Tiên Nga, Phim điện ảnh Truyện thơ Nôm Lục Vân Tiên.

Người xem còn được tìm hiểu các công trình nghiên cứu về Nguyễn Đình Chiểu, các hoạt động kỷ niệm ngày sinh nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu; các ngôi trường, đường phố… gắn liền với tên ông.

Ngoài triển lãm tại TP.HCM, chương trình “Hành trình theo bước chân cụ Đồ Chiểu” còn được tổ chức tại các địa phương khác cũng gắn liền với cuộc đời danh nhân là: Bến Tre, Long An và Thừa Thiên Huế.

Chương trình sẽ bao gồm các hoạt động như: hội thảo quốc tế, triển lãm trưng bày về cuộc đời sự nghiệp danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và đặc biệt là lễ kỉ niệm 200 năm Ngày sinh của cụ được tổ chức tại Bến Tre.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch tỉnh Bến Tre cho biết: “Với sự phối hợp từ các tỉnh thành, kể cả các chuyên gia, bạn bè, nhà khoa học ở các quốc gia như: Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, chúng tôi đã tìm được nhiều bản dịch Lục Vân Tiên bằng nhiều thứ tiếng. Hy vọng thông qua hoạt động trưng bày được tổ chức tại nhiều tỉnh thành sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục và lan tỏa các giá trị văn hóa mà cụ Đồ Chiểu để lại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UNESCO vinh danh 2 danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Xuân Hương
UNESCO vinh danh 2 danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Xuân Hương

VOV.VN - Tại phiên họp sáng ngày 23/11 tại Paris, hai danh nhân Việt Nam là nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu và nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã được UNESCO thông qua nghị quyết vinh danh.

UNESCO vinh danh 2 danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Xuân Hương

UNESCO vinh danh 2 danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Xuân Hương

VOV.VN - Tại phiên họp sáng ngày 23/11 tại Paris, hai danh nhân Việt Nam là nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu và nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã được UNESCO thông qua nghị quyết vinh danh.

"1990" - phim Việt đầu tiên ấn định lịch chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2022
"1990" - phim Việt đầu tiên ấn định lịch chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2022

VOV.VN - Trải qua nhiều thăng trầm về ngày khởi chiếu, bộ phim “1990” chính thức quay trở lại đường đua phim Việt vào dịp mùng 1 Tết Nguyên Đán 2022.

"1990" - phim Việt đầu tiên ấn định lịch chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2022

"1990" - phim Việt đầu tiên ấn định lịch chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2022

VOV.VN - Trải qua nhiều thăng trầm về ngày khởi chiếu, bộ phim “1990” chính thức quay trở lại đường đua phim Việt vào dịp mùng 1 Tết Nguyên Đán 2022.

Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu là Di tích quốc gia đặc biệt
Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu là Di tích quốc gia đặc biệt

VOV.VN - Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu được Bộ VH-TT&DL cấp Bằng công nhận Khu di tích văn hóa, lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt.

Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu là Di tích quốc gia đặc biệt

Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu là Di tích quốc gia đặc biệt

VOV.VN - Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu được Bộ VH-TT&DL cấp Bằng công nhận Khu di tích văn hóa, lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt.

Hà Nội: Khởi công dự án xây dựng tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu kéo dài
Hà Nội: Khởi công dự án xây dựng tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu kéo dài

VOV.VN - Dự án do Sở Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư, với số vốn gần 200 tỷ đồng. Tuyến đường có chiều dài trên 600m; mặt cắt rộng 7m, đáp ứng 2 làn xe chạy

Hà Nội: Khởi công dự án xây dựng tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu kéo dài

Hà Nội: Khởi công dự án xây dựng tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu kéo dài

VOV.VN - Dự án do Sở Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư, với số vốn gần 200 tỷ đồng. Tuyến đường có chiều dài trên 600m; mặt cắt rộng 7m, đáp ứng 2 làn xe chạy

Thủ tướng dự Lễ khai giảng tại Trường Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội
Thủ tướng dự Lễ khai giảng tại Trường Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội

VOV.VN - Sáng nay (5/9), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017 của Trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.

Thủ tướng dự Lễ khai giảng tại Trường Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội

Thủ tướng dự Lễ khai giảng tại Trường Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội

VOV.VN - Sáng nay (5/9), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017 của Trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.

Hà Nội: Hoàn thành dự án đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài trong năm 2016
Hà Nội: Hoàn thành dự án đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài trong năm 2016

VOV.VN - Thành phố đồng ý chủ trương cho phép ứng từ Quỹ phát triển đất Thành phố khoảng 20 tỷ đồng để thực hiện công tác GPMB.

Hà Nội: Hoàn thành dự án đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài trong năm 2016

Hà Nội: Hoàn thành dự án đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài trong năm 2016

VOV.VN - Thành phố đồng ý chủ trương cho phép ứng từ Quỹ phát triển đất Thành phố khoảng 20 tỷ đồng để thực hiện công tác GPMB.