Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2026 sẽ diễn ra tại Điện Biên
VOV.VN - Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2026 dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9-11/10 tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2026 sẽ có sự tham gia của 11 tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống gồm: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.
Sự kiện nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông; tăng cường giao lưu giữa các địa phương, đồng thời gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch.
Theo kế hoạch, lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào 20h ngày 9/10 tại Quảng trường 7/5, được phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp sóng trên các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của các tỉnh, thành phố tham gia. Lễ bế mạc dự kiến diễn ra tối 11/10.
Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như trình diễn nghệ thuật Khèn Mông; trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống; trình diễn nghề truyền thống; liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống; Carnaval đường phố; không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực truyền thống; các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian. Các hoạt động du lịch gồm tổ chức đoàn Famtrip, tham quan, trải nghiệm Làng du lịch văn hóa dân tộc Mông.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội cho biết, việc đăng cai tổ chức Ngày hội vừa là vinh dự, trách nhiệm, vừa là niềm tự hào của Điện Biên - địa phương có tỷ lệ đồng bào Mông khá lớn so với nhiều tỉnh trong khu vực và cả nước.
Theo ông Nguyễn Minh Phú, Ngày hội không chỉ là dịp trình diễn, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Điện Biên đến bạn bè trong và ngoài nước. Tỉnh Điện Biên cam kết phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương, tập trung cao nhất cho công tác chuẩn bị, bảo đảm Ngày hội được tổ chức trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phát huy vai trò chủ thể của đồng bào Mông và tạo dấu ấn với nhân dân, du khách.
Đến nay, tỉnh Điện Biên đã triển khai xây dựng kịch bản các chương trình nghệ thuật, khảo sát địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh, an toàn và các điều kiện phục vụ Ngày hội; đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, rà soát các phần việc để bảo đảm tiến độ.
Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV được tổ chức trong bối cảnh Trung ương tiếp tục dành sự quan tâm lớn cho công tác dân tộc và phát triển văn hóa, trong đó có Chỉ thị số 60-CT/TW ngày 22/01/2026 của Ban Bí thư về tăng cường công tác vùng đồng bào dân tộc Mông trong giai đoạn mới; Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Với quy mô 11 tỉnh tham gia cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm và du lịch, Ngày hội được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho Điện Biên trong mùa du lịch cuối năm, đưa văn hóa Mông trở thành một sản phẩm góp phần thu hút du khách, quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy liên kết du lịch giữa các tỉnh có đông đồng bào Mông sinh sống.