Tùng Dương dự định lập gia đình trong năm mới?

VOV.VN - Tùng Dương sẽ xuất hiện trên truyền hình với những chia sẻ chân thật, giàu cảm xúc nhưng dí dỏm về cuộc sống, sự nghiệp của mình. 

Vào 21h tối Chủ nhật (2/2), tức mùng 3 Tết Giáp Ngọ, Sao Online sẽ trở lại trên kênh VTC1, VTC HD1 và Today TV với một chương trình hấp dẫn. Đây là số phát sóng đặc biệt chào Xuân với sự “xông đất” của ca sỹ Tùng Dương.

Giọng ca nam hàng đầu của Việt Nam hiện tại với những sáng tạo không ngừng nghỉ, đầy mới mẻ, người được mệnh danh là “sound card” Việt Nam trong năm 2013 đã để lại nhiều dấu ấn với album và liveshow riêng đều mang tên “Độc đạo”. Cả hai sản phẩm đã giúp Tùng Dương có bước tiến mới trong sự nghiệp, thêm độ chín và sự sâu sắc. Nhiều người nói, Tùng Dương sẽ còn độc tôn dài lâu trên con đường anh đang chọn. Bởi lẽ, chưa thấy gương mặt nào kế cận trong thời gian tới.

Tùng Dương sẽ "phiêu" trên sân khấu của Sao Online nhân dịp đầu năm mới

Đến với Sao Online kỳ này, Tùng Dương thể hiện sự đa dạng trong giọng hát của mình cùng hàng loạt các ca khúc như: “Mùa xuân nho nhỏ”, “Chiếc khăn piêu”, “Nơi đảo xa”, “Thể đơn bào”, “Độc đạo”, “Bài ca trên núi”… Đây đều là những ca khúc tạo nên dấu ấn Tùng Dương và chắc chắn, khó có ai vượt qua nổi anh. Với những ca khúc này, Tùng Dương chia sẻ, anh muốn dành tặng tới khán giả thay lời tri ân trong năm mới.

Bên cạnh đó, Tùng Dương cho biết, anh hát “Mùa xuân nho nhỏ” của Trần Hoàn để nhớ về ông trẻ của mình. Nhờ sự “thách thức” của ông, Tùng Dương đã rất cố gắng để chứng minh sẽ trở thành một ca sỹ hát thật tốt. Giọng ca “Chiếc khăn piêu” bùi ngùi nhớ lại khi còn nhỏ, ông Trần Hoàn dù khen anh có giọng nhưng từng khuyên anh không nên đi theo nghiệp hát vì sợ cậu cháu không đủ sức khoẻ.

Nhân dịp năm mới, Tùng Dương còn chia sẻ thêm nhiều điều thú vị khác. Anh bảo, mặc dù sinh tuổi Hợi nhưng số anh vất vả, phải làm việc quần quật quanh năm, luôn cầu toàn cho mọi thứ. Anh yêu nhiều và cũng may là tình yêu ấy được đáp lại bằng sự chân thành của nhiều người. Vào năm 2014, Tùng Dương sẽ có nhiều thăng hoa hơn vì năm nay, Anh mang sao Thái Dương, rất tốt theo quan niệm truyền thống.

Vì thế, Tùng Dương tiết lộ năm mới có thể sẽ có tin vui. Mối quan hệ giữa anh và bạn gái có thể sẽ có thêm bước phát triển trong năm Giáp Ngọ này. “Tuy nhiên, chuyện này còn phụ thuộc vào đối phương, không biết mình muốn mà họ có muốn không”, Tùng Dương chia sẻ. Tùng Dương quan niệm, đàn ông 40 tuổi lập gia đình cũng là điều bình thường.

Tùng Dương bảo, cha mẹ sinh anh, cho anh sự nhạy cảm của một nghệ sỹ. Những năm tháng bố mẹ sống ở Nga, anh đã lớn lên trong môi trường của một nền tảng giáo dục tốt với những cô chú, bác đều làm trong ngành giáo dục. Môi trường ấy tạo nên cho Tùng Dương sự tự tin và tinh thần tự chủ, độc lập nhiều hơn. Sau này, nó giúp Tùng Dương có thêm những quyết định chín chắn và táo bạo trong công việc. Anh cũng dành cho đất nước Nga rất nhiều tình cảm.

Tùng Dương bày tỏ nhiều tâm tư về cuộc sống, sự nghiệp của mình

Nói về sự nhạy cảm, giọng ca này cho hay chỉ cần cầm tác phẩm, đọc văn bản là anh biết, tác phẩm ấy có thuộc về mình hay không, anh có thể thành công và tạo dấu ấn cùng ca khúc hay không. Tùng Dương bày tỏ anh thích hát những tác phẩm về thân phận con người.

Thời trang của Tùng Dương cũng là một vấn đề nhiều tranh cãi. Anh chia sẻ việc chọn đồ diễn phải thể hiện được cá tính, xây dựng được hình ảnh, trang phục phải phù hợp với thời điểm và tác phẩm. Thực tế, Tùng Dương không quá quan trọng chuyện ăn mặc. Thỉnh thoảng, anh mang đồ cũ ra để phối lại. Đặc biệt, Dương chỉ đeo phụ kiện, không đeo kim cương vì không hợp mệnh.

Sau 10 năm tham gia Sao Mai Điểm Hẹn, Tùng Dương của ngày hôm nay đã có nhiều đổi mới nhưng vẫn chưa dừng lại với ước mơ, với những khát vọng nghề nghiệp. Được biết, ra Tết, Tùng Dương sẽ mang liveshow Độc đạo xuất ngoại, đến với Nhật và Pháp. Nói về Độc đạo, Tùng Dương cho biết, những thanh âm trong âm nhạc dân tộc, hoà quyện với những chắt lọc ý nghĩa từ âm nhạc thế giới như một căn cước để đi xa nhưng cũng muốn quay về với bản ngã dân tộc. Việc cộng tác với Nguyên Lê là một may mắn. Tùng Dương đặc biệt dành sự yêu mến, kính trọng cho nghệ sỹ Pháp gốc Việt này.

Tùng Dương còn dí dỏm chia sẻ thêm, anh là nghệ sỹ, phải đi sớm về khuya, may là cuộc đời vô tư, đầy năng lượng nên trẻ lâu! Xây dựng hình ảnh ít điều tiếng là điều quan trọng với nghệ sỹ, Tùng Dương khẳng định muốn là một người chỉn chu và nói không với scandal. Đồng thời, anh cho rằng đây cũng là trách nhiệm của người nghệ sỹ. Nếu muốn được yêu, cần sống “sạch”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tùng Dương thăng hoa với nhạc cổ điển trên vỉa hè
Tùng Dương thăng hoa với nhạc cổ điển trên vỉa hè

VOV.VN - Lần đầu biểu diễn theo phong cách opera, giọng ca tài năng, đầy cá tính này đã cháy hết mình và mê đắm với từng giai điệu.

Tùng Dương thăng hoa với nhạc cổ điển trên vỉa hè

Tùng Dương thăng hoa với nhạc cổ điển trên vỉa hè

VOV.VN - Lần đầu biểu diễn theo phong cách opera, giọng ca tài năng, đầy cá tính này đã cháy hết mình và mê đắm với từng giai điệu.

Tùng Dương hát nhạc jazz miễn phí ở Hà Nội và TPHCM
Tùng Dương hát nhạc jazz miễn phí ở Hà Nội và TPHCM

(VOV) - Trong hai ngày 12/7 và 14/7, Tùng Dương sẽ cùng ban nhac jazz “Unit Asia” biểu diễn miễn phí tại Hà Nội và TP HCM.

Tùng Dương hát nhạc jazz miễn phí ở Hà Nội và TPHCM

Tùng Dương hát nhạc jazz miễn phí ở Hà Nội và TPHCM

(VOV) - Trong hai ngày 12/7 và 14/7, Tùng Dương sẽ cùng ban nhac jazz “Unit Asia” biểu diễn miễn phí tại Hà Nội và TP HCM.

Hòa nhạc “Điều còn mãi”: Trọng Tấn, Tùng Dương ghi dấu ấn
Hòa nhạc “Điều còn mãi”: Trọng Tấn, Tùng Dương ghi dấu ấn

VOV.VN - Khán phòng Nhà hát lớn Hà Nội chiều 2/9 vang dội những tiếng vỗ tay trước sự thăng hoa của các nghệ sĩ, ca sĩ.

Hòa nhạc “Điều còn mãi”: Trọng Tấn, Tùng Dương ghi dấu ấn

Hòa nhạc “Điều còn mãi”: Trọng Tấn, Tùng Dương ghi dấu ấn

VOV.VN - Khán phòng Nhà hát lớn Hà Nội chiều 2/9 vang dội những tiếng vỗ tay trước sự thăng hoa của các nghệ sĩ, ca sĩ.

Tùng Dương ra mắt “Độc đạo”: Một mình một đường ra thế giới
Tùng Dương ra mắt “Độc đạo”: Một mình một đường ra thế giới

VOV.VN - Tùng Dương tiếp tục khẳng định con đường âm nhạc riêng của mình với album “Độc đạo” và chương trình cùng tên.

Tùng Dương ra mắt “Độc đạo”: Một mình một đường ra thế giới

Tùng Dương ra mắt “Độc đạo”: Một mình một đường ra thế giới

VOV.VN - Tùng Dương tiếp tục khẳng định con đường âm nhạc riêng của mình với album “Độc đạo” và chương trình cùng tên.

Tùng Dương: "Tôi có chút khác biệt với đồng nghiệp"
Tùng Dương: "Tôi có chút khác biệt với đồng nghiệp"

VOV.VN - "Tôi hơi có chút khác biệt với những đồng nghiệp khác, luôn giữ cuộc sống riêng tư một cách ý nhị...", Tùng Dương chia sẻ.

Tùng Dương: "Tôi có chút khác biệt với đồng nghiệp"

Tùng Dương: "Tôi có chút khác biệt với đồng nghiệp"

VOV.VN - "Tôi hơi có chút khác biệt với những đồng nghiệp khác, luôn giữ cuộc sống riêng tư một cách ý nhị...", Tùng Dương chia sẻ.

Tùng Dương hào hứng với hòa nhạc “Điều còn mãi”
Tùng Dương hào hứng với hòa nhạc “Điều còn mãi”

VOV.VN - Lần đầu tiên góp mặt trong “Điều còn mãi”, Tùng Dương sẽ thử thách bản thân với tác phẩm “Bên kia sông Đuống” của nhạc sĩ Hồ Bắc.

Tùng Dương hào hứng với hòa nhạc “Điều còn mãi”

Tùng Dương hào hứng với hòa nhạc “Điều còn mãi”

VOV.VN - Lần đầu tiên góp mặt trong “Điều còn mãi”, Tùng Dương sẽ thử thách bản thân với tác phẩm “Bên kia sông Đuống” của nhạc sĩ Hồ Bắc.

Tùng Dương mê hoặc khán giả bằng “Độc đạo”
Tùng Dương mê hoặc khán giả bằng “Độc đạo”

VOV.VN - Trong chương trình “Độc đạo” của Tùng Dương – Nguyên Lê, khán giả lần đầu được thưởng thức một “món ăn” mới lạ nhưng vô cùng hấp dẫn.

Tùng Dương mê hoặc khán giả bằng “Độc đạo”

Tùng Dương mê hoặc khán giả bằng “Độc đạo”

VOV.VN - Trong chương trình “Độc đạo” của Tùng Dương – Nguyên Lê, khán giả lần đầu được thưởng thức một “món ăn” mới lạ nhưng vô cùng hấp dẫn.

"Tôi nhìn thấy tuổi trẻ của mình ở Tùng Dương"
"Tôi nhìn thấy tuổi trẻ của mình ở Tùng Dương"

VOV.VN - Nguyên Lê sinh ra và lớn lên ở Pháp, không nói được tiếng Việt, nhưng ông vẫn luôn đi tìm “cái tôi” Việt Nam của mình.

"Tôi nhìn thấy tuổi trẻ của mình ở Tùng Dương"

"Tôi nhìn thấy tuổi trẻ của mình ở Tùng Dương"

VOV.VN - Nguyên Lê sinh ra và lớn lên ở Pháp, không nói được tiếng Việt, nhưng ông vẫn luôn đi tìm “cái tôi” Việt Nam của mình.