Rộn ràng khai hội đua thuyền đuôi én lần thứ 7 tại Thị xã Mường Lay

VOV.VN - Sáng 1/1 - ngày đầu tiên của năm mới 2021, tại bến cảng Cơ Khí, Thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) diễn ra lễ hội đua thuyền đuôi én và Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc thị xã lần thứ 7.

Đây là hoạt động được Thị xã Mường Lay tổ chức hàng năm vào đúng ngày đầu tiên của năm mới, nhằm tạo sân chơi cho đồng bào các dân tộc; đồng thời góp phần lưu giữ những bản sắc văn hóa riêng có của cộng đồng người Thái Trắng nơi đây.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo du khách và người dân đã có mặt tại Bến cảng Cơ Khí, phường Na Lay, Thị xã Mường Lay để chứng kiến nghi thức Tế Thần sông nước. Đây là nghi thức quan trọng để cầu may cho các đội thi đua thuyền. Đồng thời, cầu cho mưa thuận gió hòa, người dân nơi ngã ba sông này làm ăn kinh tế ngày càng khấm khá.

Thầy cúng Lâm Văn Điện cho biết: "Đồng bào Thái chúng tôi cứ hàng năm phải cúng thần sông, thần nước để phù hộ các con, các cháu để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, làng bản làm sao cho nó được ở yên lành". 

Ông Vũ Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã Mường Lay cho biết: dự kiến ban đầu, lễ hội đua thuyền của Thị xã năm nay sẽ gồm 11 đội đến từ các huyện, thị xã lân cận và các đội khách mời đến từ các huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) và Nậm Nhùn (Lai Châu) tham gia. Tuy nhiên, thực hiện các biện pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19, số lượng đội thi đã được giảm xuống còn 6 đội đến từ các xã, phường của thị xã. Khách du lịch, người dân đến tham quan tại khu vực diễn ra đua thuyền cũng được yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt đầy đủ.

"Hiện nay việc bảo tồn về văn hóa nội dung lễ hội đua thuyền đuôi én truyền thống của dân tộc Thái Trắng trên địa bàn Thị xã Mường Lay đã được từng bước khôi phục, phát huy giá trị, phục vụ tốt cho vấn đề phát triển các loại hình du lịch trên địa bàn", ông Vũ Xuân Linh cho biết thêm.

Phần tranh tài của 6 đội đua năm nay được diễn ra trên lòng hồ sông Đà, với quãng đường đua dài 1.000m từ bản Hốc (phường Na Lay) đến cầu bản Xá. Dưới sự hò reo, cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, các đội đua đã nỗ lực hoàn thành phần thi của mình để có được những kết quả cao. 

Bên cạnh hoạt động đua thuyền, Ban Tổ chức Lễ hội cũng tổ chức trưng bày các gian hàng sản phẩm truyền thống; tổ chức thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, thu hút sự tham gia của đông đảo du khách và người dân địa phương, tạo không khí vui vẻ, náo nhiệt trong ngày đầu năm mới.

Chị Nguyễn Thị Hồng Liên, du khách đến từ thành phố Điện Biên Phủ bày tỏ: "Trở lại mảnh đất mình sinh ra và lớn lên, bây giờ mình thấy Mường Lay thay đổi rất nhiều, cuộc sống vui hơn, có nhiều điều ý nghĩa hơn. Mỗi lần vào dịp năm mới là mình đều mong muốn được quay trở lại đây một lần nữa. Rất mong rằng thị xã của mình sẽ còn phát triển hơn nữa có nhiều hoạt động vui chơi giải trí tích cực hơn nữa để cho bà con ở đây được tiếp cận với những văn hóa tích cực hơn, tiến bộ hơn".

Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc toàn thị xã, không chỉ Lễ hội đua thuyền đuôi én, mà nhiều nét đặc trưng văn hóa dân tộc đặc sắc riêng có của cộng đồng người Thái Trắng nơi đây đã, đang được bảo tồn, lưu giữ, trở thành thế mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống ở thị xã nhỏ nhất nước, vốn được mệnh danh là "Thị xã hẹp trong một tầm tiếng gọi" này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào tạm đóng cửa chợ đêm để tổ chức hội đua thuyền nhân Lễ hội mãn chay
Lào tạm đóng cửa chợ đêm để tổ chức hội đua thuyền nhân Lễ hội mãn chay

VOV.VN - Lễ hội là dịp để người dân thể hiện tinh thần yêu văn hóa, thể thao, ý chí chinh phục và sống hài hòa với thiên nhiên, gìn giữ nét đẹp văn hóa lâu đời của người dân vùng sông nước.

Lào tạm đóng cửa chợ đêm để tổ chức hội đua thuyền nhân Lễ hội mãn chay

Lào tạm đóng cửa chợ đêm để tổ chức hội đua thuyền nhân Lễ hội mãn chay

VOV.VN - Lễ hội là dịp để người dân thể hiện tinh thần yêu văn hóa, thể thao, ý chí chinh phục và sống hài hòa với thiên nhiên, gìn giữ nét đẹp văn hóa lâu đời của người dân vùng sông nước.

Tưng bừng lễ hội đua thuyền truyền thống lớn nhất tại Campuchia
Tưng bừng lễ hội đua thuyền truyền thống lớn nhất tại Campuchia

VOV.VN - Ngày 10/11, trên sông Mekong, khu vực trước Hoàng cung ở Thủ đô Phnôm Pênh khai mạc lễ hội đua thuyền truyền thống Bon Om Touk 2019.

Tưng bừng lễ hội đua thuyền truyền thống lớn nhất tại Campuchia

Tưng bừng lễ hội đua thuyền truyền thống lớn nhất tại Campuchia

VOV.VN - Ngày 10/11, trên sông Mekong, khu vực trước Hoàng cung ở Thủ đô Phnôm Pênh khai mạc lễ hội đua thuyền truyền thống Bon Om Touk 2019.

Chùm ảnh: Độc đáo Hội đua thuyền trên Hồ Lắk-Đắk Lắk
Chùm ảnh: Độc đáo Hội đua thuyền trên Hồ Lắk-Đắk Lắk

VOV.VN -Giải đua thuyền độc mộc trên hồ Lắk, tỉnh Đắk Lắk quy tụ gần 100 tay chèo của 19 đội đến từ các xã, thị trấn của huyện Lắk tham gia tranh tài

Chùm ảnh: Độc đáo Hội đua thuyền trên Hồ Lắk-Đắk Lắk

Chùm ảnh: Độc đáo Hội đua thuyền trên Hồ Lắk-Đắk Lắk

VOV.VN -Giải đua thuyền độc mộc trên hồ Lắk, tỉnh Đắk Lắk quy tụ gần 100 tay chèo của 19 đội đến từ các xã, thị trấn của huyện Lắk tham gia tranh tài

Hấp dẫn hội thi đua thuyền độc mộc ở Đắk Lắk
Hấp dẫn hội thi đua thuyền độc mộc ở Đắk Lắk

VOV.VN -Sáng nay (14/3), tại hồ Lắk, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội thi đua thuyền độc mộc, thu hút đông đảo du khách và người dân cổ vũ nhiệt tình.

Hấp dẫn hội thi đua thuyền độc mộc ở Đắk Lắk

Hấp dẫn hội thi đua thuyền độc mộc ở Đắk Lắk

VOV.VN -Sáng nay (14/3), tại hồ Lắk, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội thi đua thuyền độc mộc, thu hút đông đảo du khách và người dân cổ vũ nhiệt tình.