Hậu trường “điên rồ” của loạt cảnh hành động trong "Hope vùng tử địa"

VOV.VN - "Hope vùng tử địa" gây chú ý với loạt cảnh hành động quy mô lớn, từ cưỡi ngựa, rượt đuổi ô tô đến đấu súng. Để hoàn thiện các phân đoạn này, ê-kíp đã trải qua nhiều tháng thử nghiệm, huấn luyện và huy động hệ thống thiết bị quay chuyên dụng.

Để hiện thực hóa những cảnh hành động trong Hope vùng tử địa (tựa gốc: Hope), đạo diễn Na Hong-Jin hợp tác với XM2 - đội ngũ quay phim từng tham gia các dự án như 007, Mission: Impossible, John Wick và Star Wars.

Trong phim, ê-kíp sử dụng xe đạp điện, hệ thống camera treo cáp cùng hệ thống ray trượt tốc độ cao có khả năng đạt ngưỡng 200 km/giờ để ghi lại các cảnh chuyển động nhanh.

Đạo diễn hình ảnh Hong Kyung-pyo từng gọi điện cho đạo diễn Lee Chang-dong, thầy giáo của Na Hong-Jin, để nói rằng mình đang thực hiện một “bộ phim điên rồ”.

“Những cảnh như cảnh Zo In-sung leo lên lưng ngựa đang chạy hay lái xe băng qua một khe vực, tôi hiểu rõ mức độ nguy hiểm của chúng. Chúng tôi đã thực hiện vô số lần thử nghiệm và tự hỏi liệu điều đó có khả thi hay không; vì vậy, việc thực hiện thành công những cảnh quay đó thực sự mang lại cho tôi cảm giác vô cùng phấn khích”, Hong Kyung-pyo chia sẻ.

Một trong những phân đoạn được ê-kíp đầu tư nhiều thời gian là cảnh giải cứu nhân vật Sung-ki do Zo In-sung thủ vai. Khi Sung-ki bị Ma’veyyo, nhân vật của Michael Fassbender, truy đuổi trong rừng, Hyeon-ho xuất hiện trên một con ngựa trắng, túm lấy Sung-ki và đưa anh rời khỏi nguy hiểm.

Để hoàn thành cảnh phim này, ê-kíp đã có 5 tháng tập luyện, 3 tháng thử nghiệm tại Hàn Quốc và thêm 2 tháng huấn luyện thích nghi tại hiện trường. Một số cảnh được thực hiện tại những khu rừng thuộc Vườn quốc gia Retezat của Romania, ở độ cao khoảng 1.300 m.

Một phân đoạn khác là màn xuất hiện của Sung-ae, nhân vật do Hoyeon thủ vai. Theo Hoyeon, ê-kíp muốn tạo một màn giới thiệu nhân vật ấn tượng nên đã quay từ nhiều góc độ.

“Ê-kíp muốn tạo ra một màn giới thiệu nhân vật thực sự ấn tượng, vì vậy chúng tôi đã quay từ nhiều góc độ và trải qua hơn 20 lần quay thử và quay chính thức”, Hoyeon cho biết. Nữ diễn viên nói thêm: “Họ đã dồn rất nhiều tâm huyết vào cảnh này, đến mức chúng tôi phải dành trọn một ngày chỉ để quay riêng phân đoạn đó”.

Trước khi bấm máy, Hoyeon tập luyện kỹ năng sử dụng súng, các tư thế bắn và những cảnh rượt đuổi bằng ô tô. Trong phim, cô trực tiếp thực hiện một số pha drift xe và cảnh đấu súng.

Phân đoạn rượt đuổi trên cầu Seonggi ở Hapcheon, tỉnh Nam Gyeongsang cũng đòi hỏi quá trình chuẩn bị phức tạp. Cảnh phim kết hợp ngựa, ô tô và một sinh vật truy đuổi phía sau. Do nhiều yếu tố chuyển động diễn ra đồng thời, việc kiểm soát tốc độ và căn chỉnh thời gian được ê-kíp đặc biệt chú trọng.

Bên cạnh Hong Kyung-pyo, bộ phim còn có sự tham gia của thiết kế sản xuất Lee Hwokyoung, điều phối cảnh quay mạo hiểm Yoo Sang Seob và nhà soạn nhạc Michael Abels. Phần nhạc phim được thu âm tại Synchron Stage ở Vienna, Áo với dàn nhạc gồm khoảng 70 nhạc công.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Phim kinh dị zombie Resident Evil chuyển thể từ trò chơi điện tử hay nhất thế giới
Phim kinh dị zombie Resident Evil chuyển thể từ trò chơi điện tử hay nhất thế giới

VOV.VN - Với phim Resident Evil, đạo diễn Zach Cregger, tác giả của nhiều “bom tấn” như Weapons và Barbarian lần đầu tiên thử sức cùng hãng Sony, nhưng dường như việc gia nhập một thương hiệu không hề làm suy yếu khả năng tạo ra những cảnh kinh dị rùng rợn của nhà làm phim này.

Phim kinh dị zombie Resident Evil chuyển thể từ trò chơi điện tử hay nhất thế giới

Phim kinh dị zombie Resident Evil chuyển thể từ trò chơi điện tử hay nhất thế giới

VOV.VN - Với phim Resident Evil, đạo diễn Zach Cregger, tác giả của nhiều “bom tấn” như Weapons và Barbarian lần đầu tiên thử sức cùng hãng Sony, nhưng dường như việc gia nhập một thương hiệu không hề làm suy yếu khả năng tạo ra những cảnh kinh dị rùng rợn của nhà làm phim này.

“Yêu nhân thần thám” dẫn đầu 3 phim hoạt hình đáng chờ nhất cuối năm 2026
“Yêu nhân thần thám” dẫn đầu 3 phim hoạt hình đáng chờ nhất cuối năm 2026

VOV.VN - Nửa cuối năm 2026 chứng kiến nhiều dự án phim hoạt hình quốc tế đáng chú ý cùng đổ bộ màn ảnh rộng Việt Nam. Nếu “Yêu nhân thần thám” gây chú ý với một thế giới trinh thám kỳ ảo phương Đông, “Hòn Đảo Quên Lãng” lại gây tò mò với văn hóa và thần thoại Philippines, “Angry Birds Movie 3” là màn trở lại sau 7 năm.

“Yêu nhân thần thám” dẫn đầu 3 phim hoạt hình đáng chờ nhất cuối năm 2026

“Yêu nhân thần thám” dẫn đầu 3 phim hoạt hình đáng chờ nhất cuối năm 2026

VOV.VN - Nửa cuối năm 2026 chứng kiến nhiều dự án phim hoạt hình quốc tế đáng chú ý cùng đổ bộ màn ảnh rộng Việt Nam. Nếu “Yêu nhân thần thám” gây chú ý với một thế giới trinh thám kỳ ảo phương Đông, “Hòn Đảo Quên Lãng” lại gây tò mò với văn hóa và thần thoại Philippines, “Angry Birds Movie 3” là màn trở lại sau 7 năm.

“Widow’s Bay” làm nên lịch sử Emmy với kỷ lục 14 tượng vàng
“Widow’s Bay” làm nên lịch sử Emmy với kỷ lục 14 tượng vàng

VOV.VN - Series hài kinh dị của Apple TV+ không chỉ giành giải Series hài xuất sắc mà còn lập kỷ lục với 14 tượng vàng – thành tích chưa từng có đối với một series hài trong một mùa Emmy.

“Widow’s Bay” làm nên lịch sử Emmy với kỷ lục 14 tượng vàng

“Widow’s Bay” làm nên lịch sử Emmy với kỷ lục 14 tượng vàng

VOV.VN - Series hài kinh dị của Apple TV+ không chỉ giành giải Series hài xuất sắc mà còn lập kỷ lục với 14 tượng vàng – thành tích chưa từng có đối với một series hài trong một mùa Emmy.

“Hope”: Bom tấn 70 tỷ won khiến điện ảnh Hàn Quốc đặt cược vào một cuộc chơi mới
“Hope”: Bom tấn 70 tỷ won khiến điện ảnh Hàn Quốc đặt cược vào một cuộc chơi mới

VOV.VN - Không chỉ là một bộ phim về cuộc đối đầu với sinh vật ngoài hành tinh, “Hope” đang trở thành phép thử cho tham vọng của điện ảnh Hàn Quốc: Liệu một nền điện ảnh vốn nổi tiếng với những câu chuyện tâm lý và xã hội có thể tạo ra một bom tấn thể loại đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế?

“Hope”: Bom tấn 70 tỷ won khiến điện ảnh Hàn Quốc đặt cược vào một cuộc chơi mới

“Hope”: Bom tấn 70 tỷ won khiến điện ảnh Hàn Quốc đặt cược vào một cuộc chơi mới

VOV.VN - Không chỉ là một bộ phim về cuộc đối đầu với sinh vật ngoài hành tinh, “Hope” đang trở thành phép thử cho tham vọng của điện ảnh Hàn Quốc: Liệu một nền điện ảnh vốn nổi tiếng với những câu chuyện tâm lý và xã hội có thể tạo ra một bom tấn thể loại đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế?