"Hộ linh tráng sĩ" và 4 phim Việt tham dự Liên hoan phim Busan

VOV.VN - 5 phim Việt đại diện điện ảnh trong nước tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan, trong đó có tác phẩm tranh giải ở hạng mục quan trọng. Sự kiện khai mạc ngày 6/10 tại thành phố Busan, Hàn Quốc.

5 phim Việt góp mặt tại Liên hoan phim quốc tế Busan

Lần đầu tiên, 5 phim Việt tham dự ở 4 hạng mục mục khác nhau - nhiều hạng mục nhất từ trước đến nay tại Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF).

Nổi bật trong số các phim Việt Nam góp mặt tại Liên hoan phim Quốc tế Busan năm nay là “1982” của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, được lựa chọn tranh giải ở hạng mục Vision-Asia. Phim hứa hẹn chinh phục giới chuyên môn bằng tư duy nghệ thuật sâu lắng và ngôn ngữ hình ảnh giàu tính triết lý.

"1982" kể câu chuyện của mùa đông ở Hà Nội, xoay quanh một gia đình nhiều thế hệ, khi nhân vật Nguyễn Thu Yến (40 tuổi), một đạo diễn điện ảnh bước vào chuỗi vận rủi của đời mình sau khi bị lừa mất tất cả tiền tiết kiệm của gia đình. Em trai cô cần tiền cưới vợ, em gái cô cần tiền để trả nợ vì đầu tư bất động sản thua lỗ, Yến phải cắt phần chi phí gia sư của cậu con trai đang ôn thi tốt nghiệp trong lúc ekip sản xuất phim thúc bách dọa bỏ việc nếu không có tiền.

Góp mặt trong “1982” là Đỗ Thị Hải Yến, ngôi sao của phim "Người Mỹ trầm lặng" và đạo diễn hình ảnh Sven Zellner, người đã tạo nên những thước phim chấn động của "Don't Look at Me that Way" và "Black Milk". Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của NSUT Chiều Xuân, Thùy Anh…

Bên cạnh đó, Việt Nam còn có các tác phẩm như: "Sợi chỉ đỏ/Red Thread" của đạo diễn Hàm Trần được chọn công chiếu thế giới (World Premiere) tại hạng mục “Midnight Passion”; "Thính giác/Hearing" của đạo diễn Lê Bảo và "Hộ linh tráng sĩ" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình góp mặt tại chương trình Icons (A Window on Asian Cinema); Phim "Em bé đồng bóng, em bé ngạo nghễ và em bé đau lòng" của đạo diễn Nông Nhật Quang được chọn trình chiếu tại Wide Angle: Documentary Showcase, mang đến góc nhìn chân thực và những tầng sâu tâm lý xã hội đương đại.

Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31 kéo dài 10 ngày, đến hết ngày 15/10. Năm nay, BIFF giới thiệu 247 tác phẩm đến từ 59 quốc gia, mức cao nhất kể từ năm 2019, trong đó có 95 phim ra mắt thế giới tại liên hoan.

14 tác phẩm đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Iran, Đài Loan (Trung Quốc) và Uzbekistan sẽ cạnh tranh giải thưởng Busan. Ban giám khảo gồm 7 thành viên, do đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Trương Nghệ Mưu làm trưởng ban.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ba tài tử Lý Hiện, Cha Tae Hyun, Tate Myron cùng trở lại màn ảnh
Ba tài tử Lý Hiện, Cha Tae Hyun, Tate Myron cùng trở lại màn ảnh

VOV.VN - Tháng 10 mở màn với loạt phim truyền hình châu Á mang màu sắc khác biệt, từ đấu trí, báo thù đến chữa lành. Lý Hiện, Cha Tae Hyun và Tate Myron lần lượt trở lại trong những dự án mới, mỗi người đảm nhận một kiểu nhân vật và câu chuyện riêng.

Ba tài tử Lý Hiện, Cha Tae Hyun, Tate Myron cùng trở lại màn ảnh

Ba tài tử Lý Hiện, Cha Tae Hyun, Tate Myron cùng trở lại màn ảnh

VOV.VN - Tháng 10 mở màn với loạt phim truyền hình châu Á mang màu sắc khác biệt, từ đấu trí, báo thù đến chữa lành. Lý Hiện, Cha Tae Hyun và Tate Myron lần lượt trở lại trong những dự án mới, mỗi người đảm nhận một kiểu nhân vật và câu chuyện riêng.

Vì sao “Squid Game” có thể trở thành biểu tượng truyền hình thế kỷ 21?
Vì sao “Squid Game” có thể trở thành biểu tượng truyền hình thế kỷ 21?

VOV.VN - Từ một bộ phim Hàn Quốc ra mắt năm 2021, “Squid Game” nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. 5 năm sau, tác phẩm tiếp tục được The New York Times đưa vào danh sách 100 chương trình truyền hình hay nhất thế kỷ 21. Điều gì khiến bộ phim về những trò chơi trẻ con trở nên đặc biệt đến vậy?

Vì sao “Squid Game” có thể trở thành biểu tượng truyền hình thế kỷ 21?

Vì sao “Squid Game” có thể trở thành biểu tượng truyền hình thế kỷ 21?

VOV.VN - Từ một bộ phim Hàn Quốc ra mắt năm 2021, “Squid Game” nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. 5 năm sau, tác phẩm tiếp tục được The New York Times đưa vào danh sách 100 chương trình truyền hình hay nhất thế kỷ 21. Điều gì khiến bộ phim về những trò chơi trẻ con trở nên đặc biệt đến vậy?

Ramayana: Bom tấn 500 triệu USD có thể tạo cơn sốt như The Odyssey?
Ramayana: Bom tấn 500 triệu USD có thể tạo cơn sốt như The Odyssey?

VOV.VN - “The Odyssey” vừa trở thành phim có doanh thu cao nhất lịch sử Universal. Khi sử thi Hy Lạp còn đang tạo dư âm, điện ảnh Ấn Độ chuẩn bị đưa “Ramayana” lên màn ảnh với quy mô chưa từng có, kinh phí khoảng 500 triệu USD và tham vọng chinh phục khán giả toàn cầu.

Ramayana: Bom tấn 500 triệu USD có thể tạo cơn sốt như The Odyssey?

Ramayana: Bom tấn 500 triệu USD có thể tạo cơn sốt như The Odyssey?

VOV.VN - “The Odyssey” vừa trở thành phim có doanh thu cao nhất lịch sử Universal. Khi sử thi Hy Lạp còn đang tạo dư âm, điện ảnh Ấn Độ chuẩn bị đưa “Ramayana” lên màn ảnh với quy mô chưa từng có, kinh phí khoảng 500 triệu USD và tham vọng chinh phục khán giả toàn cầu.

Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp: Đối thoại, gắn kết từ chiều sâu văn hóa
Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp: Đối thoại, gắn kết từ chiều sâu văn hóa

VOV.VN - Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp - Vietnam en Scène diễn ra từ 24 -31/10 tại Paris. Sự kiện mang dấu ấn tâm huyết từ sáng kiến của phu nhân Ngô Phương Ly nhằm tôn vinh di sản, góp phần mở ra bước tiến mới cho ngoại giao văn hóa Việt - Pháp.

Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp: Đối thoại, gắn kết từ chiều sâu văn hóa

Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp: Đối thoại, gắn kết từ chiều sâu văn hóa

VOV.VN - Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp - Vietnam en Scène diễn ra từ 24 -31/10 tại Paris. Sự kiện mang dấu ấn tâm huyết từ sáng kiến của phu nhân Ngô Phương Ly nhằm tôn vinh di sản, góp phần mở ra bước tiến mới cho ngoại giao văn hóa Việt - Pháp.