Khai mạc Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV

VOV.VN - Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV và Liên hoan thơ quốc tế lần thứ III là sự kiện quan trọng trong chuỗi Ngày thơ Việt Nam.

Nằm trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam 2019, hôm nay 16/2 (tức ngày 12 tháng Giêng), tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV và Liên hoan thơ quốc tế lần thứ III.

Hội nghị quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV

Lễ khai mạc có sự góp mặt của ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Khoa Điềm - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương); ông Hà Đăng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương cùng đại diện các cơ quan ban ngành và các nhà thơ, nhà văn dịch giả đến từ 46 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới...

Tại hội nghị, nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết: "Với tinh thần mở cửa đón nhận các giá trị văn học của nhân loại loại, tại đất nước chúng tôi công việc giới thiệu tác phẩm văn học của thế giới chưa bao giờ diễn ra nhộn nhịp, cập nhật và thông thoáng như hiện nay.

Sách dịch được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt và chiếm một thị phần cao trên thị trường sách cả nước. Văn học dịch cùng với các sản phẩm điện ảnh, âm nhạc, đã đặt chúng tôi vào tình trạng nhập siêu văn hoá kéo dài khiến chúng tôi phải nghĩ đến việc lấy lại sự hài hoà trong phát triển văn hoá dân tộc. Sáng kiến tổ chức Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV và Liên hoan thơ quốc tế lần thứ III chính là góp phần lấy lại sự hài hoà đó".

Ca sĩ Minh Thư biểu diễn mở màn phần nghệ thuật.
Tại hội nghị, các đại biểu trong nước và quốc tế đã tập trung thảo luận về việc biên dịch văn học Việt Nam ra các thứ tiếng; tính khả thi trong việc giao lưu thơ ca quốc tế; giao lưu văn hóa, văn học…
Các nhà văn quốc tế cho rằng, văn học và thơ ca có thể góp phần thay đổi thế giới, vì vậy cần tìm cách làm phát triển hơn trong lĩnh vực văn học và giao lưu văn hóa. Đặc biệt, các nhà văn, nhà thơ đều đồng tình khi cho rằng giao lưu văn học là cơ hội, cầu nối gắn kết mọi lương tâm, đẩy lùi mọi hiểm họa, bắt đầu từ con người, vì con người, cho con người…
Sáng mai (17/2), Ngày thơ Việt Nam sẽ khai mạc tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám với sự tham dự của nhiều nhà thơ Việt Nam và quốc tế./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày thơ 2019 hướng tới quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới
Ngày thơ 2019 hướng tới quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 - Xuân Kỷ Hợi 2019 sẽ diễn ra trong thời gian từ 15-21/2 tại ba địa điểm: Hà Nội, Quảng Ninh và Bắc Giang.

Ngày thơ 2019 hướng tới quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới

Ngày thơ 2019 hướng tới quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 - Xuân Kỷ Hợi 2019 sẽ diễn ra trong thời gian từ 15-21/2 tại ba địa điểm: Hà Nội, Quảng Ninh và Bắc Giang.

TP.HCM: Khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 16 năm 2018
TP.HCM: Khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 16 năm 2018

VOV.VN - Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 16 năm 2018 với chủ đề “Xuân - cội nguồn và sáng tạo” đã khai mạc sáng nay (2/3) tại TPHCM . 

TP.HCM: Khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 16 năm 2018

TP.HCM: Khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 16 năm 2018

VOV.VN - Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 16 năm 2018 với chủ đề “Xuân - cội nguồn và sáng tạo” đã khai mạc sáng nay (2/3) tại TPHCM .