Vĩnh Phúc: “Xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng phát triển kinh tế - xã hội”

VOV.VN - "Để văn hóa thực sự trở thành nền tảng phát triển kinh tế xã hội” là chủ đề được tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm và dự kiến đưa vào nghị quyết triển khai, góp phần tạo nên sự tăng trưởng bền vững trên địa bàn tỉnh.

Đây là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh tại cuộc gặp gỡ với đại diện các cơ quan truyền thông về phát triển văn hóa gắn với bảo tồn và phát triển du lịch.

Sau 25 năm tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc đã có bước phát triển vượt bậc: năm 2022, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 35.700 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người ở mức hơn 127 triệu đồng/người/ năm; tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP trên đầu người của tỉnh nằm trong top 10 các tỉnh thành phố trong cả nước…

Đặc biệt năm 2022 là năm đánh dấu sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch, trong đó dấu ấn là sự kiện Tam Đảo được Tổ chức du lịch quốc tế ghi nhận là một trong những thị trấn du lịch hàng đầu thế giới. Cũng nhờ các chiến lược truyền thông, quảng bá du lịch, nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến du lịch Vĩnh Phúc nhiều hơn. Không ít du khách thực sự ấn tượng khi đến thăm quan các khu du lịch, danh thắng của Vĩnh Phúc. Chuỗi hoạt động văn hóa thời gian qua như cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới, vinh danh điểm đến Tam Đảo và những làng nghề truyền thống của Vĩnh Phúc đã thực sự giúp địa phương trở thành một trong những điểm đến độc đáo với nhiều du khách quốc tế.

Ông John Singh, Chủ tịch, người sáng lập cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới bày tỏ: “Cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới vừa qua với nhiều tiêu chí rất rõ rằng trong cách lựa chọn các vùng miền mà họ đến nơi họ chọn để các thí sinh dự thi thực hiện việc quảng bá văn hóa địa danh đó phải là những miền di sản. Điểm nhấn lớn nhất lại là Vĩnh Phúc, điều này Minh chứng rằng Vĩnh Phúc không chỉ có sự phát triển nhanh chóng về kinh tế mà còn có bề dày đậm nét về văn hóa truyền thống đã được tôn vinh giữ gìn và phát huy qua nhiều thế hệ các cô gái xinh đẹp".

Vĩnh Phúc xác định 3 trụ cột trong phát triển bền vững của tỉnh là kinh tế- xã hội; các vấn đề an sinh và an ninh trật tự môi trường. Một trong những mục tiêu được tỉnh đề ra là văn hóa phải thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội và là động lực trong tăng trưởng bền vững của tỉnh. Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ra nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa và con người Vĩnh Phúc mang tính bền vững, hài hòa giữa bảo tồn phát triển  văn hóa với phát triển con người, đặc biệt phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, bảo tồn không gian văn hóa tại các làng quê Bắc bộ xưa… để thúc đẩy du lịch. Bên cạnh đó, phát huy giá trị con người Vĩnh Phúc hướng tới chân thiện mỹ cũng là mục tiêu mà tỉnh dần hướng tới.

Ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, thời gian tới tỉnh sẽ đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch, coi đây là mắt xích quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Đồng thời mong muốn xây dựng một vùng đất không chỉ phát triển kinh tế nhanh mà còn sở hữu nhiều hơn nữa giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Đó là hình ảnh  những làng quê giàu truyền thống cần bảo tồn, những địa danh du lịch gắn liền với những câu chuyện lịch sử và những con người hồn hậu, hiếu khách.

Ông Thành nói: “Phát triển văn hóa và con người Vĩnh Phúc là nội dung được đưa vào trong Nghị quyết của tỉnh. Chủ trương của tỉnh là phát triển du lịch gắn với văn hóa, bảo tồn bản sắc làng quê Bắc bộ để trở thành điểm nhấn trong phát triển du lịch. Trong thời gian qua, chủ trương phát triển văn hóa gắn với phát triển du lịch đã được triển khai nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao. Sắp tới đây, Ban Thường vụ tỉnh ủy sẽ ra Nghị quyết về xây dựng văn hóa Vĩnh Phúc gắn với xây dựng con người mới, để văn hóa thực sự là động lực cho phát triển”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UNESCO sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đưa văn hóa vào trung tâm chính sách phát triển
UNESCO sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đưa văn hóa vào trung tâm chính sách phát triển

VOV.VN - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Christian Manhart khẳng định, UNESCO luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển về văn hóa, đưa văn hóa vào trung tâm chính sách phát triển.

UNESCO sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đưa văn hóa vào trung tâm chính sách phát triển

UNESCO sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đưa văn hóa vào trung tâm chính sách phát triển

VOV.VN - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Christian Manhart khẳng định, UNESCO luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển về văn hóa, đưa văn hóa vào trung tâm chính sách phát triển.

Thể chế, chính sách về văn hóa phải kiến tạo cho việc chấn hưng và phát triển
Thể chế, chính sách về văn hóa phải kiến tạo cho việc chấn hưng và phát triển

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, từ năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng, Nhà nước ta, đều hết sức coi trọng, nhấn mạnh đến vai trò, vị trí của văn hóa.  

Thể chế, chính sách về văn hóa phải kiến tạo cho việc chấn hưng và phát triển

Thể chế, chính sách về văn hóa phải kiến tạo cho việc chấn hưng và phát triển

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, từ năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng, Nhà nước ta, đều hết sức coi trọng, nhấn mạnh đến vai trò, vị trí của văn hóa.  

Ông Võ Văn Thưởng: Nguồn lực phát triển văn hóa không chỉ là tài chính
Ông Võ Văn Thưởng: Nguồn lực phát triển văn hóa không chỉ là tài chính

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh điều này tại Hội thảo Văn hoá 2022 “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa", diễn ra ngày 17/12.

Ông Võ Văn Thưởng: Nguồn lực phát triển văn hóa không chỉ là tài chính

Ông Võ Văn Thưởng: Nguồn lực phát triển văn hóa không chỉ là tài chính

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh điều này tại Hội thảo Văn hoá 2022 “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa", diễn ra ngày 17/12.