Thủ tướng Hun Sen lo ngại tốc độ gia tăng lây nhiễm HIV/AIDS tại Campuchia

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen đã bày tỏ quan ngại về tốc độ gia tăng lây nhiễm HIV/AIDS tại nước này, khi số người nhiễm HIV/AIDS trong năm 2022 tăng lên hơn 1.400 trường hợp.

Phát biểu với hơn 20.000 công nhân tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen cho biết, đại dịch AIDS tại Campuchia vẫn chưa kết thúc, trong năm 2022 số ca nhiễm HIV mới đã tăng so với năm 2021. Thủ tướng Hun Sen cho nhấn mạnh: “Thứ nhất, Campuchia vẫn chưa xóa sổ được bệnh AIDS, vì vậy mỗi người phải biết tự bảo vệ mình, không phân biệt nam hay nữ. Nếu cảm thấy nghi ngờ thì cần phái sử dụng các biện pháp bảo vệ. Thứ hai, chúng ta không được phân biệt đối xử người bị AIDS. Thứ ba là phải biết tự bảo vệ mình, kể cả những người đồng tính. Thứ tư, nếu như có dấu hiệu bị thì lập tức đi xét nghiệm".

Theo Thủ tướng Hun Sen, bệnh HIV/AIDS đáng sợ hơn dịch bệnh COVID-19. Hiện nay, trên thế giới đã có thuốc điều trị và phòng dịch bệnh COVID-19 nhưng đối với bệnh AIDS thì chưa nước nào tìm ra được.

Thống kê của LHQ vào cuối năm 2022 cho thấy, trong giai đoạn từ 2010 đến năm 2020, tỷ lệ tăng số ca mắc mới HIV của người trẻ trong nhóm 15 - 24 tuổi tại Philippines lên tới 216%, cao nhất khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia trong khu vực, bao gồm Campuchia, Indonesia, Lào, Philippines và Thái Lan đều ghi nhận hơn 40% số ca mới nhiễm HIV là ở thanh thiếu niên. Nếu xu hướng này không được đảo ngược, từ giờ đến năm 2030, khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thể ghi nhận thêm 7 triệu ca HIV mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải cứu thành công nam thanh niên bị lừa sang Campuchia làm việc
Giải cứu thành công nam thanh niên bị lừa sang Campuchia làm việc

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã giải cứu thành công một nam thanh niên bị lừa sang Campuchia dưới chiêu thức "việc nhẹ lương cao".

Giải cứu thành công nam thanh niên bị lừa sang Campuchia làm việc

Giải cứu thành công nam thanh niên bị lừa sang Campuchia làm việc

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã giải cứu thành công một nam thanh niên bị lừa sang Campuchia dưới chiêu thức "việc nhẹ lương cao".

Quốc hội Campuchia thông qua dự thảo sửa đổi luật bầu cử trước thềm tổng tuyển cử
Quốc hội Campuchia thông qua dự thảo sửa đổi luật bầu cử trước thềm tổng tuyển cử

VOV.VN - Sáng nay (23/6/2023), Quốc hội Campuchia đã họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Heng Samrin và thông qua dự thảo Luật bầu cử sửa đổi theo đề xuất của Chính phủ Hoàng gia trước thềm tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 23/7 tới.

Quốc hội Campuchia thông qua dự thảo sửa đổi luật bầu cử trước thềm tổng tuyển cử

Quốc hội Campuchia thông qua dự thảo sửa đổi luật bầu cử trước thềm tổng tuyển cử

VOV.VN - Sáng nay (23/6/2023), Quốc hội Campuchia đã họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Heng Samrin và thông qua dự thảo Luật bầu cử sửa đổi theo đề xuất của Chính phủ Hoàng gia trước thềm tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 23/7 tới.

Campuchia kỳ vọng đón 7 triệu khách du lịch quốc tế vào năm 2026
Campuchia kỳ vọng đón 7 triệu khách du lịch quốc tế vào năm 2026

VOV.VN - Với lượng khách du lịch quốc tế ngày càng tăng, Bộ Du lịch Campuchia dự đoán đến năm 2026, Campuchia sẽ đón tổng cộng 7 triệu khách du lịch quốc tế, trong khi năm 2023, nước này dự kiến ​​đón 4,5 triệu khách du lịch quốc tế.

Campuchia kỳ vọng đón 7 triệu khách du lịch quốc tế vào năm 2026

Campuchia kỳ vọng đón 7 triệu khách du lịch quốc tế vào năm 2026

VOV.VN - Với lượng khách du lịch quốc tế ngày càng tăng, Bộ Du lịch Campuchia dự đoán đến năm 2026, Campuchia sẽ đón tổng cộng 7 triệu khách du lịch quốc tế, trong khi năm 2023, nước này dự kiến ​​đón 4,5 triệu khách du lịch quốc tế.