Việt Nam trong tuần:

Sẽ đình chỉ vụ án, xin lỗi chủ quán cà phê Xin Chào

VOV.VN - Vụ khởi tố hình sự vì chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày gây bức xúc dư luận trong tuần đã kết thúc có hậu khi chủ quán Xin Chào sẽ được đình chỉ bị can.

Yêu cầu đình chỉ vụ án, công khai xin lỗi chủ quán cà phê Xin Chào

Sáng 23/4, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí đã chủ trì cuộc họp nóng với lãnh đạo VKSND Tối cao, thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND Tối cao, lãnh đạo VKSND TPHCM và VKSND huyện Bình Chánh (TPHCM) về sự việc khởi tố chủ quán cà phê Xin Chào gây bức xúc dư luận suốt tuần qua..

Sau khi nghe các bên liên quan báo cáo toàn bộ nội dung, quá trình giải quyết vụ án Nguyễn Văn Tấn - chủ quán cà phê Xin Chào, bị khởi tố, truy tố về tội kinh doanh trái phép, ông Lê Minh Trí đã trực tiếp chỉ đạo, kết luận: Hành vi của ông Nguyễn Văn Tấn không phạm tội Kinh doanh trái phép theo quy định tại Điều 159 Bộ luật hình sự.

Yêu cầu Viện trưởng Viện KSND TP.HCM chỉ đạo Viện trưởng Viện KSND huyện Bình Chánh ra ngay quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Nguyễn Văn Tấn, đồng thời tiến hành công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại (nếu có) cho ông Tấn.

Tìm nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt ở Miền Trung

Trước tình hình cá chết hàng loạt tại vùng biển của bốn tỉnh Bắc Trung Bộ, chiều 23/4, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Vũ Văn Tám chủ trì đã có buổi làm việc các địa phương. Theo xác định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cá biển và các con nuôi gần biển chết hàng loạt không liên quan đến dịch bệnh nguy hiểm hay hiện tượng suy giảm nồng độ ôxy trong nước (do tảo xâm lấn, thủy triều đỏ, nhiễm độc hoặc gia tăng nhiệt độ trong nước gây ra) mà do độc tố. 

Tuy nhiên yếu tố độc gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt vẫn chưa xác định được cụ thể. 

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Sáng 19/4, tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Tổng Bí thư nêu rõ, điều quan trọng lúc này là đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, làm sao để khắc phục được tình trạng Nghị quyết thì đúng và hay nhưng chậm đi vào cuộc sống, thậm chí có trường hợp nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.

Hà Tĩnh có Chủ tịch UBND tỉnh trẻ nhất nước

Với 100% số phiếu tán thành, sáng 21/4, tại kỳ họp thứ 16, khóa XVI, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã bầu ông Đặng Quốc Khánh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Đặng Quốc Khánh hiện là Chủ tịch UBND tỉnh trẻ nhất nước.

Ông Đặng Quốc Khánh, sinh ngày 02/09/1976 tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh; trình độ học vấn Đại học Kiến trúc, Tiến sĩ Quản lý đô thị và công trình, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Đặng Quốc Khánh là con trai của ông Đặng Duy Báu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 1996-2005.

Ông Lê Quốc Phong được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Sáng 21/4, tại Hà Nội, Hội nghị ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X đã được nghe Tờ trình nhân sự do Bộ Chính trị giới thiệu ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam để Hội nghị ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X bầu vị trí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa X.

100% đại biểu có mặt tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X đã biểu quyết đồng ý giới thiệu ông Lê Quốc Phong để Hội nghị bầu Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Hội nghị đã bỏ phiếu kín bầu ông giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn với số phiếu tán thành 100%.

Học viện KHXH lên tiếng về “Lò sản xuất tiến sĩ”

Sáng 22/4, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam họp báo xung quanh thông tin về “lò sản xuất tiến sĩ”. Thông tin về “lò sản xuất tiến sĩ” được người dùng Facebook phân tích từ website của Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Theo đó, thống kê từ đầu năm 2016 đến đầu tháng 4/2016  đã có 58 tiến sĩ bảo vệ thành công (năng suất 1 ngày 1 giờ 15 phút ra một tiến sĩ).

GS.TS Võ Khánh Vinh, Giám đốc Học viện Khoa học xã hội cho biết, quy trình đào tạo tiến sĩ của học viện, Học viện Khoa học xã hội thực hiện rất chặt chẽ. Ngoài Thông tư 15 theo quy định của Bộ GD-ĐT, Học viện còn trực tiếp cụ thể hóa các quy định tại học viện liên quan đến tất cả các lĩnh vực đào tạo, trong đó có đào tạo tiến sĩ.

Ngạt khí hầm biogas, 3 người chết và 6 người bị thương

Vụ ngạt khí hầm biogas đã xảy ra vào sáng 23/4 tại ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã làm 3 người chết và  6 người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h sáng tại gia đình ông Nguyễn Văn Tặng, ngụ xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Theo các nhân chứng, khi phát hiện đường ống dẫn khí từ hầm biogas của gia đình bị rò rỉ, ông Tặng đã lội xuống hầm sửa và bị ngạt. Một lúc sau phát hiện chồng bị ngất nằm bất động, bà Phạm Thị Giếng kêu cứu và cùng 7 người khác lội xuống hầm cứu ông Tặng và tất cả đều bị ngạt khí.

Ông Huỳnh Văn Nén bị Tòa án "đánh đố"

Sáng 21/4, ông Nguyễn Thận – người được ông Huỳnh Văn Nén ủy quyền trong việc yêu cầu bồi thường cho biết, ông và cụ Huỳnh Văn Truyện – bố ông Nén, đã đến TAND tỉnh Bình Thuận để bổ sung yêu cầu bồi thường.

Theo ông Nguyễn Thận, trong số hồ sơ bổ sung nộp lên TAND tỉnh Bình Thuận có kèm theo “Giấy tường trình” của ông Nén, trong đó cho rằng việc TAND tỉnh Bình Thuận yêu cầu phải cung cấp các hóa đơn, chứng từ làm cơ sở để yêu cầu bồi thường số tiền 18 tỷ đồng là “một sự đánh đố của cơ quan chức năng” đối với cá nhân ông Nén và cả gia đình ông Nén.

Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XII thành công tốt đẹp

Từ ngày 20-22/4, Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XII với chủ đề "Phát thanh hiện đại trên đa nền tảng" đã diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Từ 199 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, Ban Giám khảo đã lựa chọn những tác phẩm xứng đáng nhất để trao giải thưởng cao nhất ở 5 thể loại là phát thanh trực tiếp, phóng sự, phỏng vấn, câu chuyện truyền thanh và chương trình tổng hợp. Kết quả ở 5 thể loại dự thi có: 13 giải Vàng, 47 giải Bạc, 78 giải Đồng và 58 bằng khen.

Nằm trong khuôn khổ liên hoan phát thanh còn có các hội thảo: "Phát thanh trong kỷ nguyên bùng nổ truyền thông đa phương tiện"; "Những yếu tố làm nên một phóng sự đặc sắc"; "Xu hướng công nghệ mới trong phát thanh- truyền hình".

Phim "Trúng số" đoạt giải Cánh diều Vàng năm 2015

Tối 20/4, lễ trao giải Cánh diều 2015, đã diễn ra tại Hà Nội. Năm nay, có 143 phim, 6 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh tham gia tranh giải. Trong đó, có 18 phim truyện điện ảnh, 26 phim truyện truyền hình (16 phim dài tập và 8 phim ngắn), 37 phim tài liệu, 12 phim khoa học, 33 phim ngắn và 6 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh.

Với tiêu chí “Đề cao tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện, mang đậm bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn và đạt hiệu quả xã hội tích cực”, BTC đã chọn được những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Giải thưởng quan trọng nhất của Cánh diều 2015 ở hạng mục phim truyện điện ảnh có tới 7 đề cử và Cánh diều Vàng đã được trao cho bộ phim “Trúng số” - đạo diễn Dustin Nguyễn và Công ty Vùng Trời Mơ ước sản xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên