VN trong tuần: Trung Quốc mở rộng phi pháp các đảo ở Trường Sa

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết: “Về vấn đề
này, Việt Nam đã nhiều lần giao thiệp với phía Trung Quốc kể cả ở cấp
cao”.

Phản đối Trung Quốc mở rộng các bãi đá ngầm ở Trường Sa

Chiều 16/4, trả lời câu hỏi của phòng viên về phản ứng của Việt Nam khi Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh ngày 9/4 tuyên bố về việc Trung Quốc mở rộng các bãi đá ngầm ở Trường Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết: “Về vấn đề này, Việt Nam đã nhiều lần giao thiệp với phía Trung Quốc kể cả ở cấp cao”.

Người phát ngôn Lê Hải Bình

“Một lần nữa chúng tôi tuyên bố Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hành động xây dựng, mở rộng của nước ngoài ở các đảo, đá thuộc khu vực Hoàng Sa và Trường Sa mà không được sự cho phép của chính phủ Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị”, ông Lê Hải Bình nói.

Ông Lê Hải Bình đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam kiên quyết phản đối các hành động nêu trên và yêu cầu các bên liên quan nghiêm túc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đóng góp thiết thực vào việc duy trì hoà bình, ổn định ở Biển Đông.

Chủ tịch Quốc hội: “Cứ thêm một ông cấp phó là có một dây đi kèm”

Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi sắp trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 tới đây quy định cụ thể số lượng cấp phó ở Bộ, cơ quan ngang bộ và các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ.

Theo đó, tối đa số Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là 5, trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; số lượng cấp phó của tổng cục tối đa là 4; số lượng cấp phó của vụ, văn phòng, thanh tra, cục và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ là 3.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách (Ảnh: NT)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khi cho ý kiến về nội dung này nhấn mạnh: “Một Thứ trưởng thường phải phụ trách hai, ba Tổng cục chứ kiêm luôn Tổng cục thì Thứ trưởng làm gì? Như thế thì dù có 8 đến 9 Thứ trưởng cũng không đủ. Không nhất thiết nhiều Thứ trưởng để bao hết Tổng cục. Có những trường hợp đặc biệt như Bộ Ngoại giao bổ nhiệm hàm Thứ trưởng để đi làm Đại sứ nhưng ở nhà làm Phó thì chỉ cần 5 là tối đa. Đẻ ra một ông cấp phó là sẽ có một dây đi kèm”.

Đề nghị bổ sung thêm 2 thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ

Chiều 15/4, các đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi sẽ trình Quốc hội tại kỳ hợp thứ 9. Các ý kiến nhất trí bổ sung 2/4 thẩm quyền của Thủ tướng theo đề nghị của Chính phủ.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách (Ảnh: NT)
Theo đó, Hội nghị nhất trí với Dự thảo Luật sẽ trình Quốc hội, đề nghị bổ sung một số quy định về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong việc giao quyền Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong trường hợp khuyết Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong khi chờ Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm; cũng như tạm thời giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp chưa bầu được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Chủ tịch Đà Nẵng bất ngờ vì thành phố đạt quán quân PCI 2014

Đà Nẵng vừa tiếp tục được xếp vị trí đầu bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2014. Vui với thành quả này, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng thẳng thắn cho biết: “Không ngờ Đà Nẵng tiếp tục giữ vị trí quán quân PCI năm 2014. Chúng tôi thấy Thành phố còn nhiều thiếu sót, nhiều điểm yếu, nhiều thách thức. Nhưng cộng đồng doanh nghiệp vẫn dành cho Thành phố những đánh giá khả quan. Đây là sự khích lệ để Đà Nẵng cố gắng hơn nữa”.

Chia sẻ về sự nỗ lực của Thành phố để có được kết quả PCI 2014, ông Thơ cho biết, Thành phố Đà Nẵng đã không ngừng thay đổi, tự cải thiện mình thông qua việc liên tục cải cách. Trong đó, nổi bật là Đà Nẵng đã triển khai năm doanh nghiệp 2014, với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa và công khai minh bạch hóa các thủ tục, đặc biệt là liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Nỗ lực tìm kiếm 2 phi công và máy bay Su 22 bị rơi trên biển Phú Quý

Ngày 16/4, Trung đoàn Không quân 937 đóng quân ở sân bay Phan Rang tổ chức huấn luyện bay trong điều kiện cơ động phức tạp trên biển ở khu vực vùng biển tỉnh Bình Thuận. Lúc 11h24’, Biên đội 2 máy bay SU 22 cất cánh từ sân bay Phan Rang ra khu vực vùng trời đảo Phú Quý đã bị mất liên lạc lúc 11h35’ (khu vực mất mục tiêu ở Bắc đảo Phú Quý khoảng 10-20km).

 Các thợ lặn tìm xác máy bay trên biển Phú Quý (Ảnh: Việt Quốc)

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị Phòng không-Không quân, Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Quân khu 7 khẩn trương điều động lực lượng phương tiện đang hoạt động ở khu vực biển miền Trung và Bình Thuận phối hợp với ngư dân trên biển tìm kiếm cứu nạn 2 phi công và xác định khu vực máy bay rơi.

Mặc dù đã tích cực tìm kiếm và thông báo rộng rãi đến các ngư dân đang hoạt động trên vùng biển Bình Thuận, nhưng lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn chưa phát hiện dấu hiệu gì cho thấy 2 phi công còn sống sót.

Hôm nay (19/4), công tác tìm kiếm, cứu nạn vụ 2 máy bay SU 22 vẫn được tiếp tục với nỗ lực cao nhất.

Dân bức xúc vì Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ô nhiễm

Từ ngày 14-16/4, do bụi xỉ từ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong khu vực, người dân địa phương đã chặn xe, gây ùn tắc nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A.

Người dân tràn ra quốc lộ chặn xe (Ảnh: Việt Quốc)
Về việc này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương thực hiện các biện pháp, bảo đảm đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành các nhà máy nhiệt điện trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; không để bụi than, xỉ ảnh hưởng đến khu vực dân cư.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì cùng Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo thực hiện các giải pháp sử dụng tro, xỉ tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân làm vật liệu xây dựng không nung, phụ gia xi măng. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Ông Nguyễn Thanh Chấn được TAND Tối cao công khai xin lỗi

Sáng 17/4, tại UBND xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, TAND Tối cao tại Hà Nội tổ chức buổi công khai xin lỗi cải chính đối với người bị kết án oan là ông Nguyễn Thanh Chấn theo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Ông Nguyễn Thanh Chấn được TAND Tối cao công khai xin lỗi (Ảnh: Việt Đức)

Buổi xin lỗi của Tòa Tối cao nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân xã Nghĩa Trung. Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân trong xã từ người già đến trẻ đã ngồi chật kín hội trường UBND xã. Nhiều người bỏ cả công việc đồng áng thường ngày để đến dự buổi lễ.

Tại buổi lễ ông Ngô Hồng Phúc - Phó Chánh toà Phúc thẩm TAND Tối cao là người đọc bản công bố xin lỗi công khai. Ông Phúc cũng cho biết, ngoài việc xin lỗi công khai, TAND Tối cao sẽ tiến hành đăng cải chính công khai 3 tháng liên lục trên báo Công Lý và báo Bắc Giang. Ông Phúc cũng cho hay, tòa tối cao sẽ tiếp tục thương lượng, phối hợp các cơ quan chức năng để giải quyết bồi thường cho ông Chấn theo pháp luật.

Phá đường dây người mẫu, ca sĩ bán dâm

Chiều  17/4, Cơ quan CSĐT (PC45) Công an TPHCM đã tống đạt các quyết định khởi tố điều tra vụ án và khởi tố 5 bị can về hành vi “môi giới mại dâm” trong đường dây bán dâm có hàng chục ca sĩ, người mẫu, diễn viên tham gia giá 1.000USD/lượt.

Theo đó, 5 “tú ông” và “tú bà” bị khởi tố bắt tạm giam 4 tháng gồm: Lê Bảo Lộc, các người mẫu Nguyễn Thị Hải Yến (nghệ danh Châu Hải Yến), Nguyễn Thị Diệu Hiền, Đặng Thị Ánh Đào và Lê Thị Bảo Trân.

Hàng chục cây xà cừ lâu năm ở Hà Nội bị đẽo vỏ

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ngày 16/4, có công văn hỏa tốc truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng tới Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện thị xã trên địa bàn và Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý cây xanh trên địa bàn thành phố.

Trước đó, UBND thành phố nhận được công văn của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, báo cáo việc cạo, đẽo vỏ một số cây xà cừ trên tuyến phố Lê Duẩn, Kim Mã, Lãng, Phạm Văn Đồng; đồng thời một số báo, trang thông tin điện tử, trong đó có VOV.VN, cũng phản ánh hiện tượng này.

Hàng xà cừ bị đẽo vỏ trên đường Lê Duẩn, Hà Nội (Ảnh: Đỗ Hưng)

Tiền vệ Thành Lương lần thứ 3 giành Quả bóng Vàng Việt Nam

Tối 13/4 tại TPHCM, lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam lần thứ 20 đã diễn ra và người được vinh danh là tiền vệ Phạm Thành Lương. Đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp, tiền vệ của CLB Hà Nội T&T được vinh dự nhận giải bầu chọn cho cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam trong năm. Ở hai lần trước “Lương dị” đã đăng quang vào các năm 2009 và 2011.

Thành Lương nhận Quả bóng Vàng năm 2014 (Ảnh: Hà Khánh)

Với 255 điểm, tương đương với 125 phiếu bầu, tiền vệ Phạm Thành Lương đã vượt qua Nguyễn Văn Quyết (180 điểm) và Lê Công Vinh (126 điểm) để đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam.

Ở hạng mục dành cho cầu thủ trẻ, tiền vệ Tuấn Anh của HAGL đã vượt qua đối thủ nặng ký Công Phượng để giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên