Ukraine nói Nga sẽ đánh lớn vào đầu năm tới

VOV.VN - Một quan chức hàng đầu của chính phủ Ukraine hôm 13/12 dự đoán rằng Nga có thể sẽ thực hiện một cuộc tấn công lớn khác vào đầu năm tới.

Trong một video đăng tải trên kênh Youtube của Bộ Ngoại giao Ukraine, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba đã xem xét các kế hoạch tiềm năng của Nga, cho thấy nước này có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn trong vài tháng đầu năm 2023.

“Tôi nghĩ rằng khả năng Nga khôi phục một cuộc tấn công lớn sẽ vào khoảng cuối tháng 1 hoặc tháng 2 năm sau. Đây là kế hoạch của họ và chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn”, ông Kuleba nói.

“Tôi không nói rằng kế hoạch này chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng động thái huy động quân, huấn luyện cho lính nghĩa vụ mới và việc di chuyển vũ khí hạng nặng của Nga cho thấy họ vẫn tìm cách chọc thủng hàng phòng thủ của chúng tôi và tiến sâu hơn vào Ukraine”, Ngoại trưởng Ukraine nói thêm.

Ông Kuleba cho rằng nỗ lực tấn công mới của Nga sẽ thất bại và nhấn mạnh Ukraine sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn kế hoạch này.

Theo ông Kuleba, Ukraine đang nỗ lực để chấm dứt cuộc xung đột với Nga càng sớm càng tốt. Ông hy vọng cuộc xung đột sẽ kết thúc vào mùa hè năm sau.

Nếu Nga thực hiện một cuộc tấn công lớn mới trong vài tháng đầu năm 2023, nó sẽ xảy ra vào khoảng thời gian một năm kể từ khi nước này triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trong khi đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga D.Peskov tuyên bố, việc rút quân khỏi Ukraine trước cuối năm nay là điều không thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh lần đầu thừa nhận đã gửi quân tới Ukraine trong xung đột với Nga
Anh lần đầu thừa nhận đã gửi quân tới Ukraine trong xung đột với Nga

VOV.VN - Một vị tướng cấp cao của Anh vừa tuyên bố, lực lượng thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh tham gia "các chiến dịch mật" vào thời điểm xung đột vũ trang Nga - Ukraine đã diễn ra được vài tháng.

Anh lần đầu thừa nhận đã gửi quân tới Ukraine trong xung đột với Nga

Anh lần đầu thừa nhận đã gửi quân tới Ukraine trong xung đột với Nga

VOV.VN - Một vị tướng cấp cao của Anh vừa tuyên bố, lực lượng thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh tham gia "các chiến dịch mật" vào thời điểm xung đột vũ trang Nga - Ukraine đã diễn ra được vài tháng.

Vì sao Bakhmut là điểm quyết chiến giữa quân đội Nga và Ukraine?
Vì sao Bakhmut là điểm quyết chiến giữa quân đội Nga và Ukraine?

VOV.VN - Bakhmut đang là tâm điểm chú ý trong cuộc xung đột vũ trang khốc liệt giữa Nga và Ukraine hiện nay. Bất chấp thương vong lớn, quân đội hai bên vẫn giằng co quyết liệt tại đây và không có dấu hiệu nhượng bộ đối phương.

Vì sao Bakhmut là điểm quyết chiến giữa quân đội Nga và Ukraine?

Vì sao Bakhmut là điểm quyết chiến giữa quân đội Nga và Ukraine?

VOV.VN - Bakhmut đang là tâm điểm chú ý trong cuộc xung đột vũ trang khốc liệt giữa Nga và Ukraine hiện nay. Bất chấp thương vong lớn, quân đội hai bên vẫn giằng co quyết liệt tại đây và không có dấu hiệu nhượng bộ đối phương.

Mỹ đang hoàn tất kế hoạch chuyển hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot cho Ukraine
Mỹ đang hoàn tất kế hoạch chuyển hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot cho Ukraine

VOV.VN - 3 quan chức Mỹ ngày 13/12 cho biết Mỹ đang hoàn tất kế hoạch chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine. Kế hoạch này có thể sẽ được công bố trong tuần này.

Mỹ đang hoàn tất kế hoạch chuyển hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot cho Ukraine

Mỹ đang hoàn tất kế hoạch chuyển hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot cho Ukraine

VOV.VN - 3 quan chức Mỹ ngày 13/12 cho biết Mỹ đang hoàn tất kế hoạch chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine. Kế hoạch này có thể sẽ được công bố trong tuần này.