Đang xét xử nguyên Chủ tịch TP Vũng Tàu

Nguyên lãnh đạo TP Vũng Tàu đã ký các quyết định chuyển đổi mục đích sai quy định cho dự án trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp.

Sáng 17/7, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án của Công ty CP Địa ốc An Khang liên quan đến các bị cáo Ngô Thị Minh Phượng (SN 1959, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc An Khang); Trần Quý Dương (SN 1968, nguyên thành viên HĐQT); Đỗ Thùy Linh (SN 1983, nguyên TGĐ công ty) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng bị cáo Vương Quốc Hải (nguyên Phó giám đốc công ty) đã chết do bệnh vào tháng 6/2018.

Các bị cáo Phan Hòa Bình (SN 1959, nguyên Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu); Trương Văn Trí (SN 1964, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu); Vũ Quốc Tuấn (SN 1969, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên- Môi trường (TN-MT) TP Vũng Tàu); Nguyễn Trung Quốc (SN 1973, nguyên cán bộ Phòng TN-MT TP Vũng Tàu); Nguyễn Thanh Sơn (SN 1964, nguyên Trưởng Phòng Quản lý đô thị Vũng Tàu) bị cáo buộc tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Các bị cáo có mặt tại phiên xử, riêng bị cáo Trương Văn Trí có đơn xin xét xử vắng mặt.

Theo dự kiến, thời gian mở phiên tòa là 2 tuần (từ ngày 17 đến ngày 31/7). Sẽ có 4 thẩm phán, 4 hội thẩm nhân dân và 3 thư ký tiến hành tố tụng tại phiên tòa.

Đây là phiên tòa có số người tham gia đông với 290 bị hại, 25 người làm chứng và 53 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 11 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Có rất nhiều bị hại và người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa.

HĐXX tuyên bố mở phiên xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, Công ty CP Địa ốc An Khang do Ngô Thị Minh Phượng và Trần Quý Dương cùng các cổ đông góp vốn thành lập nhằm thực hiện dự án trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp (còn gọi dự án Metropolitain) tại phường 11, TP Vũng Tàu. Công ty là chủ đầu tư dự án.

Trước khi ký các hợp đồng huy động vốn với khách hàng, công ty chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp đối với 43 ha đất thuộc dự án, chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đầu tư; là đơn vị chủ đầu tư nhưng chưa được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng; không có năng lực đủ về tài chính.

Để chiếm được tiền của những người có nhu cầu mua nhà bằng hình thức góp vốn, các thành viên thành lập công ty đã dùng các thủ đoạn gian dối, tạo niềm tin cho khách hàng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các sàn giao dịch bất động sản làm khách hàng tin để huy động vốn.

Vụ án có số bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người làm chứng rất đông.

Từ năm 2010 đến 2013, công ty đã ký 321 hợp đồng huy động vốn trái pháp luật, thu được hơn 400 tỉ đồng của 287 khách hàng. Trong thời gian tại ngoại, các bị can đã chủ động thỏa thuận với 149 khách, trả lại hơn 99 tỉ đồng.

Về nhóm người thừa hành công vụ, từ ngày 17/12/2010 đến 31/12/2010, Vũ Quốc Tuấn và Nguyễn Trung Quốc đã không thẩm định, kiểm tra hồ sơ, vẫn trình hồ sơ để chủ tịch và phó chủ tịch TP Vũng Tàu ký quyết định cho chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 86.000 m2 thành đất ở không đúng theo quy định của pháp luật. Việc làm trên đã làm tiền đề để các thành viên của công ty chiếm đoạt hơn 400 tỉ của khách hàng.

Đối với bị cáo Nguyễn Thanh Sơn, đã không kiểm tra quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc sân bay và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục đường 51B-51C đã được phê duyệt trước đó; vẫn thẩm định hiện trạng đất thực tế và ký báo cáo thẩm định để lãnh đạo ký quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho công ty./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố đối tượng phá hại hoa màu do mâu thuẫn đất đai
Khởi tố đối tượng phá hại hoa màu do mâu thuẫn đất đai

VOV.VN - Công an huyện Phù Cừ, Hưng Yên vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đôi với Trần Minh Thắng (SN 1979, trú xã Nguyên Hòa) về tội Hủy hoại tài sản.

Khởi tố đối tượng phá hại hoa màu do mâu thuẫn đất đai

Khởi tố đối tượng phá hại hoa màu do mâu thuẫn đất đai

VOV.VN - Công an huyện Phù Cừ, Hưng Yên vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đôi với Trần Minh Thắng (SN 1979, trú xã Nguyên Hòa) về tội Hủy hoại tài sản.

Choáng với số lượng ma túy sản xuất mỗi đêm của “trùm” Việt kiều 9x
Choáng với số lượng ma túy sản xuất mỗi đêm của “trùm” Việt kiều 9x

VOV.VN - Trung bình mỗi đêm, đường dây ma túy do Việt kiều Pháp cầm đầu sản xuất khoảng 20.000 viên ma túy đem bán với giá 200.000 đồng/viên.

Choáng với số lượng ma túy sản xuất mỗi đêm của “trùm” Việt kiều 9x

Choáng với số lượng ma túy sản xuất mỗi đêm của “trùm” Việt kiều 9x

VOV.VN - Trung bình mỗi đêm, đường dây ma túy do Việt kiều Pháp cầm đầu sản xuất khoảng 20.000 viên ma túy đem bán với giá 200.000 đồng/viên.

Qua Việt Nam huấn luyện băng nhóm chuyên lừa đảo quý bà
Qua Việt Nam huấn luyện băng nhóm chuyên lừa đảo quý bà

8 bị cáo trong băng nhóm lừa đảo này có 2 thanh niên người Nigeria, bị tuyên mức án từ 12 đến 20 năm tù.

Qua Việt Nam huấn luyện băng nhóm chuyên lừa đảo quý bà

Qua Việt Nam huấn luyện băng nhóm chuyên lừa đảo quý bà

8 bị cáo trong băng nhóm lừa đảo này có 2 thanh niên người Nigeria, bị tuyên mức án từ 12 đến 20 năm tù.

Khởi tố kẻ đánh bé gái 4 tuổi đến chết ở Vĩnh Long
Khởi tố kẻ đánh bé gái 4 tuổi đến chết ở Vĩnh Long

VOV.VN -Thấy con gái của bạn thân nói hỗn với mình, đối tượng Phi Long II dùng tay đánh vào mặt cháu bé làm nạn nhân té ngã bất tỉnh, sau đó tử vong.

Khởi tố kẻ đánh bé gái 4 tuổi đến chết ở Vĩnh Long

Khởi tố kẻ đánh bé gái 4 tuổi đến chết ở Vĩnh Long

VOV.VN -Thấy con gái của bạn thân nói hỗn với mình, đối tượng Phi Long II dùng tay đánh vào mặt cháu bé làm nạn nhân té ngã bất tỉnh, sau đó tử vong.

Truy nã quốc tế bà trùm ma túy là chị ruột của Dung “Hà”
Truy nã quốc tế bà trùm ma túy là chị ruột của Dung “Hà”

VOV.VN - Đối tượng Vũ Hoàng Oanh bị truy nã quốc tế chính là thị là chị ruột của Dung Hà, một nữ trùm xã hội đen khét tiếng thời Năm Cam.

Truy nã quốc tế bà trùm ma túy là chị ruột của Dung “Hà”

Truy nã quốc tế bà trùm ma túy là chị ruột của Dung “Hà”

VOV.VN - Đối tượng Vũ Hoàng Oanh bị truy nã quốc tế chính là thị là chị ruột của Dung Hà, một nữ trùm xã hội đen khét tiếng thời Năm Cam.

Nguyên kế toán Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc lãnh án tù
Nguyên kế toán Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc lãnh án tù

VOV.VN - Ánh bôi xóa, sửa chữa số tiền ghi trên 128 biên lai (lai lưu) sao cho thấp hơn số tiền trên biên lai đã thu để chiếm đoạt gần 2,5 tỷ đồng.

Nguyên kế toán Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc lãnh án tù

Nguyên kế toán Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc lãnh án tù

VOV.VN - Ánh bôi xóa, sửa chữa số tiền ghi trên 128 biên lai (lai lưu) sao cho thấp hơn số tiền trên biên lai đã thu để chiếm đoạt gần 2,5 tỷ đồng.

Cháu sát hại mợ vì tranh giành đất đai
Cháu sát hại mợ vì tranh giành đất đai

VOV.VN - Mâu thuẫn trong lúc nói chuyện đất đai, Điệp dùng gạch, túyp sắt đánh bà Nh. tử vong.

Cháu sát hại mợ vì tranh giành đất đai

Cháu sát hại mợ vì tranh giành đất đai

VOV.VN - Mâu thuẫn trong lúc nói chuyện đất đai, Điệp dùng gạch, túyp sắt đánh bà Nh. tử vong.

Nóng 24h: Hai vụ án mạng rúng động đêm chung kết World Cup
Nóng 24h: Hai vụ án mạng rúng động đêm chung kết World Cup

VOV.VN - Hai vụ án mạng kinh hoàng cùng xảy ra đêm tối 15/7 tại huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) thời điểm diễn ra trận chung kết World Cup.

Nóng 24h: Hai vụ án mạng rúng động đêm chung kết World Cup

Nóng 24h: Hai vụ án mạng rúng động đêm chung kết World Cup

VOV.VN - Hai vụ án mạng kinh hoàng cùng xảy ra đêm tối 15/7 tại huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) thời điểm diễn ra trận chung kết World Cup.