Mỹ rút khỏi đối thoại an ninh mạng với Nga

VOV.VN - Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Oleg Khramov ngày 7/4 cho biết Mỹ đã đơn phương đóng các kênh liên lạc với Nga liên quan đến an ninh mạng.

“Nhà Trắng hiện đã thông báo cho chúng tôi rằng họ đơn phương rút khỏi quá trình đàm phán và đóng kênh liên lạc", ông Khramov thông báo.

Ông Khramov cũng cáo buộc Bộ Tư lệnh không gian mạng Mỹ đang có ý định tiến hành một cuộc tấn công mạng phủ đầu nhằm vào Nga.

Trước đó, Nga và Mỹ đã trao đổi danh sách về những cơ sở hạ tầng internet quan trọng dưới sự bảo trợ của Hội đồng An ninh Nga và Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ sau khi Moscow gửi cho Washington một loạt đề xuất nhằm thực hiện các biện pháp chung để bảo vệ cơ sở hạ tầng của hai nước khỏi các cuộc tấn công mạng.

Phát biểu sau Hội nghị Thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden mùa Hè năm 2021, Tổng thống Nga Putin cho biết, cả Nga và Mỹ đều nhất trí cho rằng, việc hai nước làm việc cùng nhau là điều “cực kỳ quan trọng” và các bên cần phối hợp trong nỗ lực “chống tội phạm mạng” thay vì cáo buộc và công kích lẫn nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo Ấn Độ sẽ phải chịu hậu quả nếu tiếp tục làm ăn với Nga
Mỹ cảnh báo Ấn Độ sẽ phải chịu hậu quả nếu tiếp tục làm ăn với Nga

VOV.VN - Mỹ đã cảnh báo với Ấn Độ về việc tiếp tục làm ăn, buôn bán với Nga bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow vì chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine.

Mỹ cảnh báo Ấn Độ sẽ phải chịu hậu quả nếu tiếp tục làm ăn với Nga

Mỹ cảnh báo Ấn Độ sẽ phải chịu hậu quả nếu tiếp tục làm ăn với Nga

VOV.VN - Mỹ đã cảnh báo với Ấn Độ về việc tiếp tục làm ăn, buôn bán với Nga bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow vì chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng trừng phạt Nga để giải quyết xung đột Ukraine
Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng trừng phạt Nga để giải quyết xung đột Ukraine

VOV.VN - Đại diện của Trung Quốc đã nêu rõ quan điểm của nước này là Mỹ cần phải ngừng trừng phạt Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay. Trung Quốc cho rằng họ không ngồi yên quan sát tình hình Ukraine từ xa, nhưng cũng không tìm kiếm lợi ích địa chính trị.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng trừng phạt Nga để giải quyết xung đột Ukraine

Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng trừng phạt Nga để giải quyết xung đột Ukraine

VOV.VN - Đại diện của Trung Quốc đã nêu rõ quan điểm của nước này là Mỹ cần phải ngừng trừng phạt Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay. Trung Quốc cho rằng họ không ngồi yên quan sát tình hình Ukraine từ xa, nhưng cũng không tìm kiếm lợi ích địa chính trị.

Mỹ tung đòn trừng phạt bổ sung, cấm đầu tư vào Nga
Mỹ tung đòn trừng phạt bổ sung, cấm đầu tư vào Nga

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, các biện pháp trừng phạt bổ sung của Mỹ sẽ bao gồm lệnh cấm đầu tư vào Nga và sẽ được thiết kế để làm suy yếu các công cụ chủ chốt của chính phủ Nga.   

Mỹ tung đòn trừng phạt bổ sung, cấm đầu tư vào Nga

Mỹ tung đòn trừng phạt bổ sung, cấm đầu tư vào Nga

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, các biện pháp trừng phạt bổ sung của Mỹ sẽ bao gồm lệnh cấm đầu tư vào Nga và sẽ được thiết kế để làm suy yếu các công cụ chủ chốt của chính phủ Nga.   

Đại sứ Mỹ tại LHQ: Trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo an là điều không thể
Đại sứ Mỹ tại LHQ: Trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo an là điều không thể

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield ngày 5/4 cho biết, việc trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là điều không thể mặc dù phương Tây đang nỗ lực hết sức để cô lập Nga.

Đại sứ Mỹ tại LHQ: Trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo an là điều không thể

Đại sứ Mỹ tại LHQ: Trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo an là điều không thể

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield ngày 5/4 cho biết, việc trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là điều không thể mặc dù phương Tây đang nỗ lực hết sức để cô lập Nga.