Lời khai của kẻ dùng bình ga trả thù khiến 2 người chết ở Vĩnh Phúc

VOV.VN - Bước đầu nghi can khai nhận, mua bình ga loại 13,5 kg và 10 lít xăng đem về nhà cất giấu tại chuồng gà nhà mình chờ cơ hội để đốt nhà anh K.

Chiều 7/2, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tám (SN 1975, trú tại thôn Lẻ, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Tám tại cơ quan điều tra.

Theo nội dung vụ án, khoảng 1h ngày 30/1/2018, tại gia đình anh Nguyễn Ngọc K., (SN 1978, trú ở thôn Lẻ, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương) xảy ra vụ cháy nhà làm anh K. tử vong, chị Nguyễn Thị A. (SN 1985, vợ anh K) và cháu Nguyễn Thị Phương L., (SN 2009, con gái anh K) đều trong tình trạng bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia, đến 16h30 chiều 2/2, cháu L. tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có mặt, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Đối tượng cùng tang vật là bình ga tại cơ quan điều tra.

Tại hiện trường, phát hiện 1 vỏ bình ga loại 13,5 kg trước của phòng ngủ của vợ chồng anh K. và nền nhà có xăng. Căn cứ vào các tài liệu điều tra, xác định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong xã hội.

Trong ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án giết người, đồng thời tập trung lực lượng phối hợp điều tra, truy bắt thủ phạm gây án trong thời gian sớm nhất.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra thành lập tổ công tác, rà soát các mối quan hệ với gia đình bị hại cũng như các đối tượng nghi vấn ở địa bàn khác nhau.

Sau gần 1 tuần điều tra, xác minh, đến ngày 6/2, lực lượng chức năng làm rõ và bắt giữ hung thủ gây án là Nguyễn Văn Tám.

Bước đầu Nguyễn Văn Tám khai nhận: Năm 1998 xã Đạo Tú tổ chức giải bóng đá, thôn Lẻ cũng thành lập đội bóng đá để tham gia giải trong đó có Tám và anh Nguyễn Văn K.

Tại giải bóng đá Tám không được tham gia đá nên Tám cho rằng chính anh K. là người đã tìm cách không cho Tám tham gia đá bóng. Đến khoảng năm 2010, trong một lần sang nhà Tám chơi, anh K. nhắc lại việc Tám không được tham gia đá bóng là do anh K. loại ra, cho nên Tám bực tức, nảy sinh ý định trả thù anh K., Tám tìm cách trả thù nhưng chưa có cơ hội.

Tháng 11/2017, nhà anh K. sửa nhà, dỡ bỏ cánh cổng cũng như cửa ra vào nên Tám thấy có cơ hội trả thù. Tám mua một bình ga loại 13,5 kg và 10 lít xăng đem về nhà cất giấu tại chuồng gà nhà mình chờ cơ hội để đốt nhà anh K.

Khoảng 1h ngày 30/1/2018, Tám chuẩn bị dây vải, kéo, bật lửa, xăng và bình ga đã chuẩn bị từ trước đem sang nhà anh K., sau đó Tám đặt bình ga và can xăng ở chân cầu thang tầng 1 gần với cửa phòng ngủ của anh K. rồi dùng dây vải tẩm xăng làm mồi đốt nhà gây ra vụ cháy làm 2 người tử vong.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Tám theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ chặt đầu chồng: Khởi tố bị can tội Giết người
Vụ chặt đầu chồng: Khởi tố bị can tội Giết người

Người vợ chặt đầu chồng bị khởi tố tội Giết người (khung hình phạt cao nhất là tử hình) chứ không phải tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Vụ chặt đầu chồng: Khởi tố bị can tội Giết người

Vụ chặt đầu chồng: Khởi tố bị can tội Giết người

Người vợ chặt đầu chồng bị khởi tố tội Giết người (khung hình phạt cao nhất là tử hình) chứ không phải tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Thay đổi sang tội danh “giết người” với đối tượng lao xe khiến CSGT tử vong
Thay đổi sang tội danh “giết người” với đối tượng lao xe khiến CSGT tử vong

Đối tượng Hoàng Văn Trường bị khởi tố về hành vi “Giết người” khi lao thẳng xe vào một cảnh sát giao thông.

Thay đổi sang tội danh “giết người” với đối tượng lao xe khiến CSGT tử vong

Thay đổi sang tội danh “giết người” với đối tượng lao xe khiến CSGT tử vong

Đối tượng Hoàng Văn Trường bị khởi tố về hành vi “Giết người” khi lao thẳng xe vào một cảnh sát giao thông.

Khởi tố nghi phạm vụ giết người chôn xác dưới nền nhà rúng động Quảng Bình
Khởi tố nghi phạm vụ giết người chôn xác dưới nền nhà rúng động Quảng Bình

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hùng về tội Giết người.

Khởi tố nghi phạm vụ giết người chôn xác dưới nền nhà rúng động Quảng Bình

Khởi tố nghi phạm vụ giết người chôn xác dưới nền nhà rúng động Quảng Bình

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hùng về tội Giết người.

Hành vi bất thường “lật mặt” kẻ giết người giả nhân giả nghĩa
Hành vi bất thường “lật mặt” kẻ giết người giả nhân giả nghĩa

VOV.VN - Đâm chết nạn nhân, bọn chúng còn quay lại sốt sắng cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, liên tục xin lỗi con gái nạn nhân khi ông Tuấn tử vong.

Hành vi bất thường “lật mặt” kẻ giết người giả nhân giả nghĩa

Hành vi bất thường “lật mặt” kẻ giết người giả nhân giả nghĩa

VOV.VN - Đâm chết nạn nhân, bọn chúng còn quay lại sốt sắng cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, liên tục xin lỗi con gái nạn nhân khi ông Tuấn tử vong.

Giết người xong còn đưa số điện thoại thách thức báo công an
Giết người xong còn đưa số điện thoại thách thức báo công an

Sau khi đánh anh Hùng gục tại chỗ, Sơn còn thách thức báo công an. 

Giết người xong còn đưa số điện thoại thách thức báo công an

Giết người xong còn đưa số điện thoại thách thức báo công an

Sau khi đánh anh Hùng gục tại chỗ, Sơn còn thách thức báo công an.