Lừa đảo qua mạng: Nhiều thủ đoạn cũ nhưng vẫn có người mắc lừa

VOV.VN - Lừa đảo qua mạng là tình trạng phổ biến 3 năm trở lại đây. Với thủ đoạn tinh vi, các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt của người dân số tiền hàng chục tỷ.

Thời gian gần đây, thông qua các doanh nghiệp cung cấp và quản lý mạng internet, Công an Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp gửi nhiều tin nhắn cảnh báo tình trạng lừa đảo qua mạng internet, qua điện thoại...

Lừa đảo qua internet là tình trạng phổ biến trong vòng 3 năm trở lại đây. Với thủ đoạn được thay đổi liên tục và tinh vi, nhiều người dân đã "sập bẫy", chuyển vào tài khoản của các băng nhóm lừa đảo số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Lừa đảo qua mạng: Nhiều thủ đoạn cũ nhưng vẫn có người mắc lừa (Ảnh minh họa)
Các vụ lừa đảo chủ yếu do các băng nhóm người nước ngoài gốc châu Phi hoặc Đài Loan - Trung Quốc thực hiện. Phương thức mới nhất của các đối tượng lừa đảo chính là sử dụng hacker phá hệ thống bảo mật, đột nhập tài khỏan email của doanh nghiệp, đánh cắp các thông tin hợp đồng, tài khoản chuyển tiền, thông tin của đối tác... Sau đó, bọn chúng làm giả email của đối tác với các thông tin trùng khớp, yêu cầu doanh nghiệp chuyển tiền vào một tài khoản khác để chiếm dụng.

Các băng nhóm lừa đảo chỉ cần chi từ 1 đến 2 triệu đồng là có thể mua lại một tài khoản thẻ ATM của người dân. Cho nên, cũng dễ hiểu tại sao chúng có tới hàng trăm tài khoản ngân hàng để mang đi lừa đảo. Những người bán tài khoản ATM của mình vô tình tiếp tay cho các băng nhóm tội phạm lừa đảo. Tất nhiên, khi truy xét các vụ án lừa đảo này, chủ tài khoản thẻ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trung tá Phạm Nguyễn Sĩ Quế, Phó Đội trưởng Đội 8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong các vụ án đã đưa ra xét xử, mức án cho những hành vi mua bán thẻ ATM từ 15-16 năm.

Trung tá Quế cảnh báo người dân không vì lợi nhuận mà cho mượn hay mua bán thẻ ATM, đây là hành vi tiếp tay cho tội phạm. 

Loại tội phạm này cũng dùng những thủ đoạn lừa đảo khá phổ biến khác như: đóng giả Việt kiều, đại gia hay bác sĩ, kỹ sư, thương gia, quân nhân Mỹ... lên mạng kết bạn với các cô gái, phụ nữ lớn tuổi, chiếm lòng tin, hứa hẹn chuyện tình cảm, sau đó ngỏ ý gửi tặng quà có giá trị lớn như tiền, vàng... để mua nhà tại Việt Nam. Tuy nhiên, chưa gửi những thứ đó thì bọn chúng bất ngờ lại viện nhiều lý do như gia đình đang gặp nạn, chuẩn bị nhận tài sản thừa kế cần tiền đóng thuế, đầu tư kinh doanh... để vay mượn tiền nạn nhân hoặc cho đồng bọn là người Việt đóng giả hải quan, thuế vụ đến nhận phí thông quan, nộp thuế, lo lót để nhận kiện hàng chứa quà...Tóm lại, bọn chúng đánh vào lòng tham, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, mất cảnh giác của nhiều người để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Một phương thức rất quen thuộc được cảnh báo nhiều là đối tượng lừa đảo dùng hệ thống mạng để thực hiện cuộc gọi đến các thuê bao cố định trong nước bằng hình thức lựa chọn ngẫu nhiên, sau đó giả làm người quen mượn tiền, giả danh nhân viên viễn thông thông báo nợ cước với một số tiền lớn hoặc giả mạo người đại diện cơ quan thực thi pháp luật. Bọn tội phạm công nghệ cao này đánh vào tâm lý của nạn nhân để lấy thông tin cá nhân, sau đó hù dọa tìm mọi cách để dẫn dụ nạn nhân tưởng mình đang dính vào vòng lao lý rồi yêu cầu chuyển tiền chạy án vào tài khoản định sẵn. Chỉ cần nạn nhân chuyển tiền thì hành vi chiếm đoạt gần như đã hoàn tất.

Ông Trường, một nạn nhân ở quận 9 (TPHCM) kể lại: “Tụi nó gọi điện tới đưa ra nhiều thông tin rất giống với gia đình mình, tưởng thật mình mới chuyển tiền. Đến khi bình tĩnh, định hình lại mới biết đã mắc lừa, nhưng lúc đó tiền đã chuyển rồi không kịp thu hồi lại được”.

Từ năm 2014-2016, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 58 đơn tố cáo, khởi tố 32 vụ án, 21 bị can với số tiền chiếm đoạt là hơn 22 tỉ đồng. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình tội phạm lừa đảo dùng công nghệ cao diễn biến ngày càng phức tạp, thủ đoạn luôn tinh vi hơn. Ngay trong tháng 3/2017, một phụ nữ ở quận 7 đã bị lừa và chuyển số tiền hơn 1 tỷ đồng cho một đối tượng lừa đảo có tên Juliangandel với sự tiếp tay của một phụ nữ người Việt Nam giả làm nhân viên hải quan.

Mới nhất là tối 4/5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phối hợp với một số đơn vị vừa bắt giữ Trịnh Duy Phương (còn gọi là Tuấn Anh, 27 tuổi, quê Cà Mau) người có biệt tài giả giọng nói để lừa đảo qua điện thoại. 

Thượng tá Cao Xuân Lợi, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TPHCM, cho biết, trong quá trình điều tra, khi kiểm tra công tác quản lý việc mở tài khoản, đã phát hiện hàng trăm trường hợp dử dụng chứng minh giả hoặc mua lại từ các tiệm cầm đồ, sòng bạc...

Công an tiếp tục khuyến cáo người dân nên cân nhắc, tỉnh táo việc chuyển tiền qua tài khoản và nhanh chóng báo với cơ quan chức năng khi nghi vấn dấu hiệu lừa đảo. Bên cạnh đó, các ngân hàng cần tăng cường công tác quản lý, có thêm chế tài trong đăng ký mở tài khoản, bảo quản, sử dụng thẻ ATM được cấp nhằm phòng ngừa, răn đe việc lợi dụng để cấu kết với các băng nhóm tội phạm thực hiện hành vi lừa đảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh lãnh đạo tỉnh, cán bộ công an lừa đảo hàng tỷ đồng
Giả danh lãnh đạo tỉnh, cán bộ công an lừa đảo hàng tỷ đồng

VOV.VN - Các đối tượng giả cán bộ công an gọi điện đe dọa rồi buộc nạn nhân phải chuyển tiền vào tài khoản nếu không muốn bị bắt

Giả danh lãnh đạo tỉnh, cán bộ công an lừa đảo hàng tỷ đồng

Giả danh lãnh đạo tỉnh, cán bộ công an lừa đảo hàng tỷ đồng

VOV.VN - Các đối tượng giả cán bộ công an gọi điện đe dọa rồi buộc nạn nhân phải chuyển tiền vào tài khoản nếu không muốn bị bắt

Bán điện thoại giả, tên lừa đảo bị quật ngã giữa đường
Bán điện thoại giả, tên lừa đảo bị quật ngã giữa đường

VOV.VN - Thấy kẻ bán điện thoại giả đang dừng xe chờ đèn đỏ, Quý liền ập đến, quật ngã đối tượng, tri hô nhờ người dân vây bắt giao nộp cho công an.

Bán điện thoại giả, tên lừa đảo bị quật ngã giữa đường

Bán điện thoại giả, tên lừa đảo bị quật ngã giữa đường

VOV.VN - Thấy kẻ bán điện thoại giả đang dừng xe chờ đèn đỏ, Quý liền ập đến, quật ngã đối tượng, tri hô nhờ người dân vây bắt giao nộp cho công an.

Tiếp viên karaoke giả con lãnh đạo đi lừa đảo hơn 53 tỷ đồng
Tiếp viên karaoke giả con lãnh đạo đi lừa đảo hơn 53 tỷ đồng

VOV.VN - TAND tỉnh Lâm Đồng hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vì xuất hiện thêm tình tiết mới vụ thuê tiếp viên karaoke giả con lãnh đạo đi lừa đảo hơn 53 tỷ đồng.

Tiếp viên karaoke giả con lãnh đạo đi lừa đảo hơn 53 tỷ đồng

Tiếp viên karaoke giả con lãnh đạo đi lừa đảo hơn 53 tỷ đồng

VOV.VN - TAND tỉnh Lâm Đồng hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vì xuất hiện thêm tình tiết mới vụ thuê tiếp viên karaoke giả con lãnh đạo đi lừa đảo hơn 53 tỷ đồng.

Phó vụ trưởng về hưu lừa đảo chiếm đoạt gần 52 tỷ đồng
Phó vụ trưởng về hưu lừa đảo chiếm đoạt gần 52 tỷ đồng

VOV.VN -Lợi dụng lòng tin của nhiều người, vợ chồng phó vụ trưởng về hưu đã chiếm đoạt của các bị hại hàng chục tỷ đồng.

Phó vụ trưởng về hưu lừa đảo chiếm đoạt gần 52 tỷ đồng

Phó vụ trưởng về hưu lừa đảo chiếm đoạt gần 52 tỷ đồng

VOV.VN -Lợi dụng lòng tin của nhiều người, vợ chồng phó vụ trưởng về hưu đã chiếm đoạt của các bị hại hàng chục tỷ đồng.

Giám đốc túng tiền đi lừa đảo
Giám đốc túng tiền đi lừa đảo

VOV.VN -Túng tiền, giám đốc doanh nghiệp đi thuê ô tô sau đó bán lấy tiền tiêu xài. Làm ảnh hưởng công ty, giám đốc đã bị sa thải.  

Giám đốc túng tiền đi lừa đảo

Giám đốc túng tiền đi lừa đảo

VOV.VN -Túng tiền, giám đốc doanh nghiệp đi thuê ô tô sau đó bán lấy tiền tiêu xài. Làm ảnh hưởng công ty, giám đốc đã bị sa thải.  

Nóng trong ngày: “Đại gia thủy sản Tòng Thiên Mã” bị cáo buộc lừa đảo
Nóng trong ngày: “Đại gia thủy sản Tòng Thiên Mã” bị cáo buộc lừa đảo

VOV.VN - Phan Bá Tòng - tức "đại gia thủy sản Tòng Thiên Mã" và thuộc cấp cùng đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nóng trong ngày: “Đại gia thủy sản Tòng Thiên Mã” bị cáo buộc lừa đảo

Nóng trong ngày: “Đại gia thủy sản Tòng Thiên Mã” bị cáo buộc lừa đảo

VOV.VN - Phan Bá Tòng - tức "đại gia thủy sản Tòng Thiên Mã" và thuộc cấp cùng đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu giáo viên lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Cựu giáo viên lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

VOV.VN -Cựu giáo viên Hoàng Bích Mai tự nhận mình có quan hệ với lãnh đạo tỉnh và có khả năng xin việc làm, xin suất đỗ đại học công an nhân dân.

Cựu giáo viên lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Cựu giáo viên lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

VOV.VN -Cựu giáo viên Hoàng Bích Mai tự nhận mình có quan hệ với lãnh đạo tỉnh và có khả năng xin việc làm, xin suất đỗ đại học công an nhân dân.

Môi giới làm thẻ golf, một đối tượng người Hàn Quốc lừa đảo 1,4 tỷ Won
Môi giới làm thẻ golf, một đối tượng người Hàn Quốc lừa đảo 1,4 tỷ Won

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng truy nã người Hàn Quốc lẩn trốn tại Việt Nam

Môi giới làm thẻ golf, một đối tượng người Hàn Quốc lừa đảo 1,4 tỷ Won

Môi giới làm thẻ golf, một đối tượng người Hàn Quốc lừa đảo 1,4 tỷ Won

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng truy nã người Hàn Quốc lẩn trốn tại Việt Nam

Bắt “công an mật” lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt “công an mật” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tự nhận mình là "công an mật", Hiếu hứa giúp bà V. đòi lại tiền đã cho vay. Quá cả tin, bà V, đã giao cho Hiếu 26 triệu đồng làm lộ phí công tác.

Bắt “công an mật” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt “công an mật” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tự nhận mình là "công an mật", Hiếu hứa giúp bà V. đòi lại tiền đã cho vay. Quá cả tin, bà V, đã giao cho Hiếu 26 triệu đồng làm lộ phí công tác.

Giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Đối tượng gọi điện giả danh công an và lừa người dân chuyển tiền vào tài khoản của chúng. Có 6 trường hợp ở Bình Định chuyển gần 600 triệu đồng. 

Giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Đối tượng gọi điện giả danh công an và lừa người dân chuyển tiền vào tài khoản của chúng. Có 6 trường hợp ở Bình Định chuyển gần 600 triệu đồng. 

Khởi tố đối tượng lừa đảo gần 1,6 tỷ đồng để chạy việc
Khởi tố đối tượng lừa đảo gần 1,6 tỷ đồng để chạy việc

VOV.VN -Lợi dụng vị trí công tác của mình, Y Sơn đã nhận tiền của 13 người để xin việc làm, nhưng không thực hiện như đã cam kết.

Khởi tố đối tượng lừa đảo gần 1,6 tỷ đồng để chạy việc

Khởi tố đối tượng lừa đảo gần 1,6 tỷ đồng để chạy việc

VOV.VN -Lợi dụng vị trí công tác của mình, Y Sơn đã nhận tiền của 13 người để xin việc làm, nhưng không thực hiện như đã cam kết.

Giả danh thầy tu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Giả danh thầy tu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thành khai nhận đã lập mưu vẽ ra trò mê tín dị đoan để chiếm đoạt tài sản của bị hại chứ không phải thầy tu.

Giả danh thầy tu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Giả danh thầy tu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thành khai nhận đã lập mưu vẽ ra trò mê tín dị đoan để chiếm đoạt tài sản của bị hại chứ không phải thầy tu.

Cựu giám đốc ngân hàng hầu tòa vì lừa đảo
Cựu giám đốc ngân hàng hầu tòa vì lừa đảo

VOV.VN - Cựu giám đốc ngân hàng cùng thuộc cấp hầu tòa liên quan đến khoản tiền bị chiếm đoạt hơn 863 tỷ đồng.

Cựu giám đốc ngân hàng hầu tòa vì lừa đảo

Cựu giám đốc ngân hàng hầu tòa vì lừa đảo

VOV.VN - Cựu giám đốc ngân hàng cùng thuộc cấp hầu tòa liên quan đến khoản tiền bị chiếm đoạt hơn 863 tỷ đồng.

Giả danh công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng
Giả danh công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Tự xưng cán bộ điều tra của Bộ Công an, dọa liên quan đến vụ án giết người, buôn bán ma túy...

Giả danh công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Giả danh công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Tự xưng cán bộ điều tra của Bộ Công an, dọa liên quan đến vụ án giết người, buôn bán ma túy...