Ông Nguyễn Thanh Hóa xin lỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa nói lời xin lỗi các cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an và đau xót khi nói mình chưa thể thắp nén nhang cho mẹ.

Chiều 22/11, phiên tòa xử vụ đánh bạc nghìn tỷ tiếp diễn với phần tranh tụng liên quan đến bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50. Trước đó, ông Hóa bị VKS đề nghị 7 năm 6 tháng tù đến 8 năm tù giam. (Ảnh: Trọng Phú)
HĐXX gọi nhầm ông Phan Văn Vĩnh lên bục để phát biểu. Sau đó, HĐXX đã yêu cầu ông Phan Văn Vĩnh trở lại để ông Nguyễn Thanh Hóa lên bục theo đúng thứ tự.
Đứng phát biểu, ông Hóa đau xót vì "khi tôi bị bắt không được gặp mẹ. Đến giờ mẹ mất nhưng tôi vẫn không có cơ hội được thắp nén nhang cho linh hồn mẹ siêu thoát".  Được biết, mẹ ông Hóa mới mất được 2 tháng nên ông Hóa vẫn chưa có cơ hội về chịu tang.
Ông Hóa cũng gửi lời xin lỗi các cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an: "Tôi là  Cục trưởng đầu tiên của C50. Tôi là người xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an công nghệ cao nhưng cũng chính là người làm xấu đi hình ảnh đó. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tất cả các cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an".
Về những lời khai không nhất quán trước tòa, ông Hóa khai do vết thương ở đầu (còn hai mảnh đạn găm ở đầu từ thời chiến tranh) và không kiểm soát được cảm xúc.
Luật sư Đỗ Ngọc Quang bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cho biết: Với tư cách là cấp dưới, ông Hóa nhận chỉ thị trực tiếp từ bị cáo Phan Văn Vĩnh. Việc VKS đề nghị khung hình phạt 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù cho ông Hóa là nặng.

Luật sư Đỗ Ngọc Quang nhận định, để xảy ra đến việc như ngày hôm nay không phải là lỗi của một mình ông Hóa.
Dự kiến, phần tranh tụng của phiên tòa sẽ diễn ra tới hết ngày 23/11.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phan Sào Nam và dì ruột Phan Thu Hương cùng khóc khi nhắc đến gia đình
Phan Sào Nam và dì ruột Phan Thu Hương cùng khóc khi nhắc đến gia đình

VOV.VN - Trong phiên toà xử vụ đánh bạc nghìn tỷ sáng 19/11, cả Phan Sào Nam và dì ruột Phan Thu Hương đều khóc khi nhắc đến gia đình.

Phan Sào Nam và dì ruột Phan Thu Hương cùng khóc khi nhắc đến gia đình

Phan Sào Nam và dì ruột Phan Thu Hương cùng khóc khi nhắc đến gia đình

VOV.VN - Trong phiên toà xử vụ đánh bạc nghìn tỷ sáng 19/11, cả Phan Sào Nam và dì ruột Phan Thu Hương đều khóc khi nhắc đến gia đình.

Phan Sào Nam bị đề nghị mức án thấp vì “giúp cơ quan điều tra“
Phan Sào Nam bị đề nghị mức án thấp vì “giúp cơ quan điều tra“

VOV.VN - Sáng 22/11, đại diện Viện kiểm sát tiết lộ nguyên nhân giúp "ông trùm cờ bạc" Phan Sào Nam chỉ bị đề nghị mức án 6-7 năm tù.

Phan Sào Nam bị đề nghị mức án thấp vì “giúp cơ quan điều tra“

Phan Sào Nam bị đề nghị mức án thấp vì “giúp cơ quan điều tra“

VOV.VN - Sáng 22/11, đại diện Viện kiểm sát tiết lộ nguyên nhân giúp "ông trùm cờ bạc" Phan Sào Nam chỉ bị đề nghị mức án 6-7 năm tù.

Dì ruột Phan Sào Nam: Tin tưởng số tiền cháu đưa là hợp pháp
Dì ruột Phan Sào Nam: Tin tưởng số tiền cháu đưa là hợp pháp

VOV.VN-  Trả lời HĐXX, bị cáo Hương khai nhận, do có quan hệ dì cháu và nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ nên tin tưởng số tiền cháu đưa là hợp pháp.

Dì ruột Phan Sào Nam: Tin tưởng số tiền cháu đưa là hợp pháp

Dì ruột Phan Sào Nam: Tin tưởng số tiền cháu đưa là hợp pháp

VOV.VN-  Trả lời HĐXX, bị cáo Hương khai nhận, do có quan hệ dì cháu và nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ nên tin tưởng số tiền cháu đưa là hợp pháp.

3 phụ nữ vì “tin tưởng” Phan Sào Nam nên “bất ngờ” vướng vòng lao lý
3 phụ nữ vì “tin tưởng” Phan Sào Nam nên “bất ngờ” vướng vòng lao lý

VOV.VN -  Các bị cáo Phan Thu Hương, Đỗ Bích Thủy và Lưu Thị Hồng trước tòa đều trả lời quá tin tưởng ông trùm cờ bạc Phan Sào Nam nên không ngờ vướng vòng lao lý

3 phụ nữ vì “tin tưởng” Phan Sào Nam nên “bất ngờ” vướng vòng lao lý

3 phụ nữ vì “tin tưởng” Phan Sào Nam nên “bất ngờ” vướng vòng lao lý

VOV.VN -  Các bị cáo Phan Thu Hương, Đỗ Bích Thủy và Lưu Thị Hồng trước tòa đều trả lời quá tin tưởng ông trùm cờ bạc Phan Sào Nam nên không ngờ vướng vòng lao lý

Phan Sào Nam cảm ơn VKS, nói mức án đề nghị là “thấu tình đạt lý“
Phan Sào Nam cảm ơn VKS, nói mức án đề nghị là “thấu tình đạt lý“

VOV.VN - Phan Sào Nam tỏ ra thoải mái sau khi bị đề nghị mức án 6-7 năm tù và đứng lên nói cám ơn Viện kiểm sát vì "thấu tình đạt lý".

Phan Sào Nam cảm ơn VKS, nói mức án đề nghị là “thấu tình đạt lý“

Phan Sào Nam cảm ơn VKS, nói mức án đề nghị là “thấu tình đạt lý“

VOV.VN - Phan Sào Nam tỏ ra thoải mái sau khi bị đề nghị mức án 6-7 năm tù và đứng lên nói cám ơn Viện kiểm sát vì "thấu tình đạt lý".